Chiêm ngưỡng sự hùng vĩ của "pháo đài bay" lớn nhất thế giới khi cất cánh

Thái Hoàng | 17-09-2021 - 14:00 PM

(Tổ Quốc) - Đây là chiếc máy bay vận tải duy nhất đã lập tới 240 kỷ lục Guinness và là chiếc máy bay lớn nhất con người từng chế tạo còn hoạt động.

Antonov An-225 Mriya loại máy bay vận tải lớn nhất thế giới do Tổ hợp Khoa học công nghệ hàng không Antonov (thuộc Liên Xô cũ) chế tạo. Trong tiếng Ukraine, Mriya có nghĩa là "Giấc mơ". 

Chiêm ngưỡng sự hùng vĩ của pháo đài bay lớn nhất thế giới khi cất cánh - Ảnh 1.

Ban đầu máy bay này được thiết kế với mục đích chuyên chở tàu con thoi Buran và tên lửa đẩy Energia

Antonov An-225 sở hữu sải cảnh dài 88,4m và chiều dài thân 84 mét. Trọng lượng chưa tải của máy bay lên tới gần 300 tấn. Máy bay được trang bị tới 32 bánh xe để giúp nó di chuyển dễ dàng trên đường băng. Mỗi khi cất cánh, An-225 dường như có thể phủ cả một vùng trời.

Cho tới nay chỉ còn một chiếc An-225 duy nhất đang hoạt động và thuộc sở hữu của Ukraine. Chiếc máy bay này được rất nhiều quốc gia trên thế giới thuê để chuyên chở hàng hóa số lượng lớn.

Video:

Antonov An-225 Mriya cất cánh từ Sân bay Toronto Pearson. Video: Ross Aviation World

Đoạn video máy bay Antonov An-225 cất cánh từ sân bay Toroto Pearson, Canada có thể giúp người xem thấy rõ được sự vĩ đại của nó khi ở gần các phương tiện khác. Đoạn video này đã thu hút tới gần 9 triệu lượt xem kể từ khi đăng tải.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM