• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chiều 27/9, Hà Nội phát hiện thêm 3 ca mắc Covid-19 ở 3 quận

Thời sự 27/09/2021 18:12

(Tổ Quốc) - 3 ca dương tính này ở Hoàng Mai, Long Biên, Thanh Xuân và đều đã được cách ly.

Tối 27/9, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tính từ 12h đến 18h ngày 27/9, thành phố ghi nhận thêm 3 ca dương tính SARS-CoV-2 đã được cách ly. Trong đó, Hoàng Mai (1), Long Biên (1), Thanh Xuân (1).

Cả 3 ca dương tính này đều thuộc chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho sốt. Như vậy, tính từ sáng đến 18h ngày 27/9, thành phố ghi nhận tổng 4 ca dương tính SARS-CoV-2, đều đã được cách ly.

Trong 72h qua, Hà Nội đã không ghi nhận thêm ca dương tính SARS-CoV-2 trong cộng đồng.

Chiều 27/9, Hà Nội phát hiện thêm 3 ca mắc Covid-19 ở 3 quận - Ảnh 1.

Thông tin cụ thể về 3 ca dương tính mới như sau:

Chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho sốt có 3 ca 

1) T.T.T, nữ, sinh năm 2000, địa chỉ Giáp Nhị, Thịnh Liệt, Hoàng Mai. Đây là là F1 của bệnh nhân N.T.H được cách ly tập trung từ 19/9.

Ngày 25/9 xuất hiện triệu chứng chuyển Bệnh viện Đông Anh cách ly điều trị, được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính (Bệnh viện Đức Giang thực hiện).

2) T.T.T, nữ, sinh năm 1986, địa chỉ tổ 6, Ngọc Thụy, Long Biên. 

Người phụ nữ này là F1 của bệnh nhân N.T.Đ (vào chăm con tại Bệnh viện Đức Giang từ ngày 18/9), được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính (Bệnh viện Đức Giang thực hiện).

3) N.M.Q, nam, sinh năm 1991, địa chỉ ngõ 328 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. Bệnh nhân là người sống trong khu vực ổ dịch Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, được chuyển cách ly tập trung từ 1/9 theo kế hoạch giãn dân.

Ngày 21/9 bệnh nhân được chuyển vào BV Đức Giang để chăm con là bệnh nhân N.M.A. Ngày 24/9 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính (BV Đức Giang thực hiện).

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 3.969 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.601 ca, số mắc là người đã được cách ly 2.368 ca.

Riêng "ổ dịch" Thanh Xuân Trung có 595 ca dương tính.

Theo CDC Hà Nội, hiện tại, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố đã cơ bản được khống chế. 

Tuy nhiên, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập và lây lan vẫn hiện hữu. Do đó, CDC Hà Nội khuyến cáo, tất cả người dân khi có các biểu hiện như: Sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác, khứu giác cần thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để được tư vấn và hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, tránh tình trạng khi bệnh chuyển biến nặng mới đi khám và xét nghiệm, lúc đó sẽ nguy hiểm đến tính mạng cũng như gia tăng nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng.

Hoàng Đan

NỔI BẬT TRANG CHỦ