Chơi Tốc Chiến theo phong cách Liên Minh Huyền Thoại, kẻ khen người chê với nỗi lo "huỷ hoại game mobile"

Gia Minh | 24-09-2021 - 01:21 AM

(Tổ Quốc) - Việc sử dụng các thiết bị bên ngoài để hỗ trợ chơi Tốc Chiến đang tạo ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng.

LMHT: Tốc Chiến là tựa game bom tấn trên điện thoại trong năm 2020. Với việc đưa phiên bản PC vốn đã là tựa game MOBA số một thế giới vào trong điện thoại, trò chơi này nhận được rất nhiều sự kỳ vọng. Đến thời điểm hiện tại, Tốc Chiến vẫn đang khá thành công khi có những giải đấu đã được tổ chức, nổi bật trong số đó là Icon Series SEA.

Chơi Tốc Chiến theo phong cách Liên Minh Huyền Thoại, kẻ khen người chê với nỗi lo huỷ hoại game mobile - Ảnh 1.

Tuy nhiên, gần đây đã có một số tranh cãi xảy ra về việc sử dụng các thiết bị bên ngoài để hỗ trợ cho việc chơi game. Một bộ phận cho rằng đây là ý tưởng khá thú vị, phần còn lại thì cho rằng động thái này sẽ sớm tạo ảnh hưởng xấu đến Tốc Chiến.

Cụ thể, vào ngày 22/9, một người chơi đã đăng tải đoạn clip ngắn về việc sử dụng chuột và bàn phím trong Tốc Chiến để thao tác mượt mà hơn. Cùng với đó, chủ bài viết bày tỏ sự lo lắng về việc làm mất đi cái hay của tựa game này.

Chơi Tốc Chiến theo phong cách Liên Minh Huyền Thoại, kẻ khen người chê với nỗi lo huỷ hoại game mobile - Ảnh 2.

Sử dụng chuột và bàn phím để chơi Tốc Chiến

Bài viết này nhanh chóng nhận được sự tương tác từ cộng đồng. Có thể thấy rõ được rằng 2 phe người chơi được chia ra rõ ràng. Một bên thì cảm thấy điều này khá thú vị, phần khác thì bày tỏ ý kiến trái ngược và đồng tình với quan điểm của người đăng tải bài viết.

Về những người đồng ý với việc sử dụng phụ kiện, họ cho rằng đây không phải lần đầu tiên xuất hiện tình trạng này với các game trên điện thoại. Ý kiến chung của họ đều thống nhất ở việc phụ kiện không ảnh hưởng quá nhiều đến Tốc Chiến và cũng không thể gây chênh lệch trong rank.

"Nhìn vậy thôi chứ khó quen lắm, ông nào tay to mới làm được".

"Nhiều trò chơi khác áp dụng rồi, nhưng có bị mất cân bằng game đâu".

"Ông này mới thấy lần đầu à, cái dùng phụ kiện với giả lập là từ lâu rồi".

"Không gây mất cân bằng đâu, bởi trình độ đâu quyết định được bởi mấy cái này".

Chơi Tốc Chiến theo phong cách Liên Minh Huyền Thoại, kẻ khen người chê với nỗi lo huỷ hoại game mobile - Ảnh 4.

Một số người cho rằng các phụ kiện không quá ảnh hưởng đến lối chơi và rank Tốc Chiến

Bộ phận còn lại thì cho rằng việc sử dụng các thiết bị bên ngoài nó tương đương với việc sử dụng cheat. Bởi người chơi điện thoại sẽ có những giới hạn nhất định so với việc dùng chuột và bàn phím. Thêm vào đó, họ cũng đồng tình rằng sử dụng các phụ kiện này sẽ làm mất đi cái hay và thú vị của game mobile.

"Rồi game điện thoại mà gắn chuột và bàn phím vào làm gì?".

"Tốc Chiến là game mobile, dùng mấy cái phụ kiện này thì chơi bản PC luôn đi cho lành".

"Những ai mà try hard sẽ rất ghét mấy cái này vì nó có khác gì hack với cheat đâu?".

"Nhà phát hành mất công đưa bản PC vào điện thoại rồi các ông nghĩ ra việc dùng chuột và bàn phím, hài hước thật sự!".

Chơi Tốc Chiến theo phong cách Liên Minh Huyền Thoại, kẻ khen người chê với nỗi lo huỷ hoại game mobile - Ảnh 5.

Ngược lại, phần lớn các game thủ đều đồng ý với việc giả lập và sử dụng chuột cùng bàn phím sẽ gây ra những chênh lệch đáng kể

Khá dễ hiểu khi nhiều người tỏ ra gay gắt với việc sử dụng phụ kiện như chuột và bàn phím để chơi Tốc Chiến. Vốn dĩ các tựa game trên điện thoại luôn có điểm thú vị riêng và hạn chế hơn nhiều so với bản PC.

Việc sử dụng các thiết bị khác để làm trò chơi dễ dàng hơn cũng giống như việc sử dụng phần mềm gian lận vậy. Bởi nó sẽ làm cho các thao tác của bạn nhanh hơn, tăng khả năng xử lý mặc dù cần thời gian làm quen.

Ảnh: Internet

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM