Chốt chặn tiếp theo của thầy Park và học trò: Tất cả thông tin về tuyển Malaysia, nhập tịch ồ ạt từ Âu sang Úc để "dọa" ĐTVN

Chỉ cần một chiến thắng trước Malaysia, đội tuyển Việt Nam sẽ nắm chắc tấm vé vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Đây là đối thủ không hề dễ chơi với thầy trò ông Park Hang-seo, nhưng chúng ta vẫn tự tin giành 3 điểm - theo đánh giá của chuyên gia/cựu tuyển thủ Đặng Phương Nam.

Sơ đồ chiến thuật: 4-1-4-1

Malaysia đang chơi với sơ đồ 4-1-4-1, hơi khác so với những gì họ từng chơi trước kia với tuyển Việt Nam. Ở trận lượt đi họ đá sơ đồ 4-4-2 với bộ đôi tiền vệ trung tâm và 2 tiền đạo trên hàng tấn công. Nhưng bây giờ họ chơi 4-1-4-1 với cầu thủ đá thấp nhất là Azam, 2 tiền vệ tấn công là cầu thủ nhập tịch Kraniqi và Syamer Kutty Abba.

Chốt chặn tiếp theo của thầy Park và học trò: Tất cả thông tin về tuyển Malaysia, nhập tịch ồ ạt từ Âu sang Úc để "dọa" ĐTVN - Ảnh 1.

Đội hình: Nhập tịch ồ ạt

Về lực lượng của Malaysia, họ có tới 4 sự thay đổi cầu thủ so với trận lượt đi thua tuyển Việt Nam 0-1. Đó là trung vệ mới lên tuyển, cầu thủ mang áo số 5 Cools, 3 tiền vệ trung tâm: Noh Azam, Saymer và Krasniqi.

Trong đội hình của Malaysia ở trận gặp UAE có tới 6 cầu thủ nhập tịch, đó là De Paula (số 16, gốc Brazil); Krasniqi (10, gốc Kosovo); Cools (5, gốc Bỉ); Corbin-Ong (22, gốc Canada), Matthew Davies (2, gốc Australia), Sumareh (13, gốc Gambia). Trên băng ghế dự bị còn có Junior Eldstal (số 6, gốc Thụy Điển), Dominic Tan Jun Jin (gốc Singapore) và Brendan Gan (Australia, treo giò).

Ngoài ra lực lượng Malaysia có những nội binh chất lượng và đầy kinh nghiệm: Safawi (11); Abba Syamer (14), Syafiq (20), Aidil Zafuan. (7)...

Tuổi đời ra sân của đội hình chính là 28,2; trẻ nhất là tiền vệ Abba - 23 tuổi; già nhất là tiền đạo Paula (34), thủ môn Farizal Marlias (34); ngoài ra trung vệ đội trưởng Aidil Zafuan cũng đã 33 tuổi.

Tinh thần thi đấu: Đuối dần sau phút 60

Về tinh thần thi đấu, các cầu thủ Malaysia cũng ở mức trung bình. Họ tập trung cố gắng nỗ lực khoảng 60 phút, sau đó đuối dần, mất tập trung và không có sự gắng sức quyết tâm ở những thời điểm cuối cùng dẫn đến việc họ để thua tới 3 bàn ở những phút cuối trận gặp UAE.

Tuy nhiên, Malaysia cũng sở hữu một số cầu thủ có sự tự tin và quyết tâm. Thêm vào đó là một số cá nhân có bản lĩnh thi đấu tốt.

Chốt chặn tiếp theo của thầy Park và học trò: Tất cả thông tin về tuyển Malaysia, nhập tịch ồ ạt từ Âu sang Úc để "dọa" ĐTVN - Ảnh 2.

Thể lực: Trung bình khá

Thể lực của Malaysia chỉ ở mức trung bình khá. Họ hoạt động cường độ cao được khoảng 60 phút để bám đuổi các cầu thủ UAE, sau đó đuối dần. Trong các cầu thủ của Malaysia, có một số cá nhân tốc độ và chơi càn lướt như Sumareh, có sự nhanh nhẹn, khéo léo như Safawi.

Nhưng đa số các cầu thủ Malaysia, đặc biệt các cầu thủ nhập tịch, có sức mạnh tốt, không ngại va chạm.

Chiến thuật tấn công: Kiểm soát bóng, tấn công

Về lối chơi chung, Malaysia thường chơi kiểm soát bóng, tấn công. Khi mất bóng họ cũng tổ chức pressing nhưng thực sự không rõ ràng. Khi đối thủ chủ động kiểm soát bóng, họ lui về phòng ngự từ giữa sân.

Về mặt tấn công, ưu điểm của Malaysia là họ cố gắng kiểm soát bóng bằng khả năng phát động tấn công của đội trưởng Aidil, trung vệ D.Cools, khả năng cơ động của hậu vệ trái Corbin và khả năng kiểm soát bóng tốt của số Krasniqi.

Ngoài ra, Abba - tiền vệ số 14 - cũng rất năng động và kết nối ở khu vực tuyến giữa. Trong tấn công, điểm mạnh nhất của Malaysia là dựa trên kỹ thuật cá nhân và khả năng tạo đột biến của hàng công, đặc biệt là sức mạnh của Sumareh và kỹ thuật, sự tinh quái của Safawi.

Hai cầu thủ này thường xuyên đảo cánh cho nhau nhưng các đợt tấn tấn công của Malaysia chủ yếu tập trung vào cánh phải với sự cơ động của Sumareh. Anh rất mạnh trong những tình huống đột phá càn lướt. Ngoài ra là những pha Safawi đảo sang cánh phải cũng gây được một số đường tạt cánh hiểm cho Malaysia. Họ còn có một vài tình huống tấn công trung lộ với kỹ năng kiểm soát bóng của Krasniqi và tuyến hai dâng lên sút xa.

Nhược điểm trong tấn công của Malaysia là họ phát động phản công từ thủ môn không tốt. Đội trưởng Aidil hơi chậm và cũng không có những đường chuyền thực sự chất lượng. Trong khi "nhạc trưởng" Krasniqi rất ham giữ bóng, thiếu nhanh nhẹn, thường xuyên để mất bóng trước sức ép lớn.

Các đợt tấn công của Malaysia cũng hơi đơn điệu. Họ chủ yếu tân công từ bên phía cánh phải. Bên cánh trái, họ không tấn công nhiều và chủ yếu chuyền vào trung lộ.

Chiến thuật phòng ngự: Cẩn thận với Indonesia thứ hai?

Về mặt phòng ngự, ưu điểm của Malaysia cũng giống với Indonesia là họ chơi với tinh thần lăn xả và quyết tâm trong nhiều tình huống 1vs1. Họ sẵn sàng phạm lỗi ở khu vực giữa sân nhưng sẽ không cuốn vào lối đá thô bạo giống như Indonesia đã thực hiện đối với đội tuyển Việt Nam.

Hàng phòng ngự của Malaysia có rất nhiều nhược điểm. Thứ nhất, khả năng hỗ trợ và bọc lót của hàng hậu vệ không tốt, thường xuyên để UAE xẻ nách nguy hiểm. Đội trưởng Aidil xoay sở chậm; khả năng chống những tình huống 1vs1 cũng rất kém; thường xuyên để tiền vệ UAE qua người chọc khe nguy hiểm.

Hàng tiền vệ 5 người của Malaysia rất đông nhưng thường xuyên dàn hàng ngang để UAE chuyền xuyên tuyến. Các tiền đạo UAE thường giật về khoảng trống phía sau hàng tiền vệ Malaysia và trước mặt hàng hậu vệ để tổ chức nhận bóng và tấn công.

Một điểm yếu nữa là pressing của Malaysia không đồng bộ, thường xuyên để đối thủ thoát pressing. Khả năng kèm người 1vs1 không tốt để số tiền vệ đối phương xoay trở thoát đi. Hậu vệ trái của Malaysia hay hút vào quá sâu, và tiền vệ biên thường xuyên không về hỗ trợ nên cánh trái Malaysia thường để hổng khoảng trống "mênh mông".

Tình huống cố định: Điểm mạnh phạt góc

Những tình huống phạt góc là điểm mạnh của Malaysia vì họ có tới 6 cầu thủ xâm nhập vòng cấm, 1 tiền vệ đón lõng tuyến hai. Điểm đá của Malaysia thường là vào giữa cầu môn cho số 6 băng cắt; hoặc vòng ra đá cột sau.

Đá phạt gián tiếp: thường số 11, Safawi đá cả 2 bên. Bên cánh phải đá móc vào còn bên cánh trái số đá ngược ra.

Trong phòng ngự, phản ứng của tình huống 2 trong những quả phạt góc của Malaysia là hơi chậm. Đó là nguyên nhân dẫn đến bàn thắng 2-0 của UAE.

Tóm lại, hơi khó để đánh giá sức mạnh tấn công của Malaysia vì UAE quá mạnh và kiểm soát trận đấu tốt. Nhưng hàng phòng ngự Malaysia có quá nhiều vấn đề: cầu thủ mới bổ sung D.Cools chuyên môn tốt nhưng chưa kết nối với các cầu thủ còn lại. Đội trưởng số 7 Aidil là mắt xích yếu, chậm chạp, yếu đuối. Hậu vệ trái số 22 L.Corbin hay đứng sai vị trí. Đó là những nét phân tích về Malaysia, và từ những phân tích này, chúng ta có sự dự đoán và góp ý với đội tuyển VN.

Mong chờ kết quả như trận lượt đi

Tôi nghĩ tuyển Việt Nam trong trận với Malaysia sẽ duy trì sơ đồ 3-5-2 và gần như đội hình chính sẽ được giữ nguyên, trừ 3 trường hợp bất khả kháng gần như không thể góp mặt là Tuấn Anh, Văn Toàn (chấn thương), Quang Hải (thẻ phạt). Vị trí của Tuấn Anh rất có thể do Xuân Trường đảm nhiệm.

Trường vào sân phút 35 và anh đã chơi rất tốt trong phần còn lại của trận đấu gặp Indonesia. Xuân Trường cũng là một tiền vệ mỏ neo có phong độ rất cao ở HAGL.

Trường hợp của Quang Hải có sự lựa chọn của Trọng Hoàng hay Hoàng Đức. Hoàng Đức vào sân ở hiệp 2 và cũng chơi khá tốt. Nhưng quan điểm cá nhân tôi rất có thể HLV Park Hang-seo sẽ sử dụng Trọng Hoàng. Vì so với Hoàng Đức, tính chiến đấu của Trọng Hoàng cao hơn, mạnh mẽ hơn, không ngại va chạm.

Thời gian đầu khi các tiền vệ, hậu vệ của Malaysia đang còn rất khỏe, Trọng Hoàng sẽ là cầu thủ tạo đột biến bằng sức mạnh của mình. Hoàng Đức là cầu thủ thiên về lối chơi kiểm soát bóng và kỹ thuật khéo léo, nhãn quan chiến thuật tinh tế. Nhưng có thể Hoàng Đức sẽ được sử dụng ở hiệp 2.

Chốt chặn tiếp theo của thầy Park và học trò: Tất cả thông tin về tuyển Malaysia, nhập tịch ồ ạt từ Âu sang Úc để "dọa" ĐTVN - Ảnh 6.

Trên hàng tiền đạo, để chọn tiền đạo thay thế Văn Toàn khá khó, khi mà chúng ta có Đức Chinh, Công Phượng, thậm chí Văn Đức hoàn toàn đá được vị trí này. Quan điểm cá nhân, tôi đề cử Đức Chinh đá thay Văn Toàn với nhiệm vụ quấy rối càn quét gây áp lực làm tiêu hao thể lực đối phương. Và hiệp 2 Công Phượng sẽ vào sân, tạo nên đột biến giống những gì anh đã làm ở trận đấu trước.

Quan sát cách hàng phòng ngự của Malaysia thi đấu, chúng ta cần khoét sâu vào vị trí của trung vệ số 7. Đó là điều Tiến Linh sẽ làm. Những tình huống tương tự như đường chuyền của Hồng Duy cho Tiến Linh trong bàn thắng mở tỉ số trận thắng Indonesia cũng là điều ta nên khai thác.

Ngoài ra, việc Xuân Trường xuất hiện ở khu trung tâm hàng tiền vệ với những đường chuyền mở biên hay những đường chuyền xuyên tuyến để loại bỏ hàng tiền vệ đối phương, đưa bóng trực tiếp tới các tiền đạo cũng là giải pháp có thể nghĩ đến.


Có lẽ đội tuyển VN sẽ chơi như trận với Indonesia, vẫn cố gắng kiểm soát bóng thật tốt và luân chuyển nhiều để tạo ra những tình huống tấn công. Chúng ta cần chắt chiu hơn với những tình huống tấn công biên của Hồng Duy bên cánh trái hoặc những tình huống băng lên của Văn Thanh.

Có điều, ĐTVN cần hết sức thận trọng. Đó là trong trận với Indonesia, một số tình huống bộ đôi tiền vệ trung tâm tấn công Quang Hải - Văn Đức nhô quá cao dẫn đến một mình Tuấn Anh/Xuân Trường ở tuyến giữa. Nếu để mất bóng sẽ rất nguy hiểm với những pha phản công trực diện của Malaysia. Ngoài ra, vị trí Hồng Duy cũng đặc biệt cần lưu tâm khi anh phải đối mặt với Sumareh - cầu thủ có sức mạnh, tốc độ và sự càn lướt, khả năng qua người 1vs1 rất tốt. Bùi Tiến Dũng sẽ phải thi đấu hết sức tập trung ở vị trí trung vệ lệch trái, phải nghiêng sang hỗ trợ cho người đồng đội của mình.

Chốt chặn tiếp theo của thầy Park và học trò: Tất cả thông tin về tuyển Malaysia, nhập tịch ồ ạt từ Âu sang Úc để "dọa" ĐTVN - Ảnh 8.

Tấn Trường sẽ có 60 phút đầu vất vả trước Malaysia

Với những tình huống Safawi có bóng ở biên, các hậu vệ biên sẽ phải áp sát và ngăn chặn. Đây là cầu thủ có khả năng kiểm soát bóng tốt, tạo ra những quả tạt nguy hiểm. Có 1 điểm nữa chúng ta cần hạn chế là những tình huống các vệ tinh ở tuyến 2 Malaysia thực hiện sút xa. Safawi có thể dứt điểm từ xa tốt, số 14 cũng vậy và số 10 cũng là nhân tố có khả năng gây đột biến. Đó là nhiệm vụ mà Xuân Trường, Trọng Hoàng hay Văn Đức nếu như thi đấu ở 3 vị trí tiền vệ trung tâm sẽ phải lưu ý.

Đặc biệt, những tình huống cố định của tuyển Malaysia, chúng ta cũng phải tập trung và chuẩn bị kĩ càng bởi họ có tới 6 cầu thủ nhập tịch có thể hình rất tốt, đó là sức mạnh mà Malaysia sẽ khai thác.

Sẽ là 1 trận đấu khó khăn nhưng tôi nghĩ rằng ĐTVN vẫn kiểm soát bóng và thế trận tốt. Rất có thể tỉ số 1-0 sẽ lặp lại giống như kết quả của trận lượt đi.