Chủ nhà Singapore thắng tưng bừng tuyển Myanmar ngày ra quân tại AFF Cup 2020

(Tổ Quốc) - Đội tuyển Singapore đã có khởi đầu đầy suôn sẻ khi giành chiến thắng 3-0 trước tuyển Myanmar tối 5/12.

Trận đấu giữa Singapore với Myanmar diễn ra vào lúc 19h45 (ngày 5/12), trong khi Singapore sở hữu nhiều "hảo thủ" thì đội bóng của HLV Antoine Hey lại gặp nhiều khó khăn về lực lượng.

Ngay từ đầu trận đấu, Singapore với lợi thế sân nhà chủ động tấn công dâng cao đội hình, gây ức ép cho đối thủ Myanmar. Thế nhưng chỉ vài phút sau đó, tuyển Myanmar mới là đội bóng có nhiều tình huống gây nguy hiểm cho khung thành đối phương hơn bằng những pha kết hợp đẹp mắt bên hành lang cánh phải.

Thế trận trở nên cân bằng với những pha phản công, tận dụng tốt khoảng trống của tuyển Singapore. Bàn thắng mở tỉ số đã đến ở phút 35 nhờ cú đánh đầu đẹp mắt của cầu thủ Safuwan.

Đội chủ nhà Singapore thắng tưng bừng tuyển Myanmar ngày ra quân tại AFF Cup 2020 - Ảnh 1.

Tuyển Singapore liên tục tận dụng những tình huống bóng bổng (Ảnh: AP)

Có lợi thế dẫn trước, tuyển Singapore hưng phấn và thoải mái phô diễn kỹ thuật. Liên tiếp những "cú đại bác" khiến hàng phòng ngự của Myanmar chao đảo. Phút thứ 40, bàn thắng thứ 2 đã đến với đội chủ nhà. Cầu thủ số 9 Ikhsan Fandi có tình huống đi bóng và dứt điểm chéo góc khiến thủ môn Myo Min Latt không thể cản phá.

Ikhasan một lần nữa toả sáng, khi ở những phút cuối cùng của hiệp 1, từ tình huống phạt cố định cầu thủ sinh năm 1999 bật cao đánh đầu mang lại niềm vui cho người hâm mộ.

Đội chủ nhà Singapore thắng tưng bừng tuyển Myanmar ngày ra quân tại AFF Cup 2020 - Ảnh 2.

Chân sút số 9 của Singapore lập cú đúp (Ảnh: Singapore Football)

Bước sang hiệp 2, dù dẫn trước tới 3 bàn nhưng hàng công của tuyển Singapore vẫn cố gắng tìm kiếm cơ hội chọc thủng lưới đối thủ. Trong khi đó, những nỗ lực của Myanmar lại không hiệu quả, chưa thể gây sóng gió cho khung thành của thủ môn Sunny. Chung cuộc, đội tuyển Singapore có chiến thắng đầu tay với tỉ số 3-0.

Chiến thắng trước đội tuyển Myanmar đã giúp đội bóng của HLV Tatsuma Yoshida giải toả những áp lực, "cơn khát" bàn thắng sau vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Gia tăng cơ hội cạnh tranh suất đi tiếp tại AFF Cup 2020.

Bảo Bình

Tin mới