Chủ tịch Dana White bất bình vì Israel Adesanya bị chấm điểm quá thấp trong thất bại trước Jan Blachowicz

(Tổ Quốc) - Ông trùm Dana White cho rằng điểm số trận Blachowicz vs Adesanya cần phải sít sao hơn.

Trong trận tranh đai hạng dưới nặng diễn ra vào trưa ngày 7/3, Israel Adesanya đã phải nhận thất bại trước nhà vô địch Jan Blachowicz bằng điểm số đồng thuận của các giám định, lần lượt là 49-46, 49-45, 49-45.

Trả lời tại buổi phỏng vấn sau sự kiện, Chủ tịch Dana White thừa nhận chiến thắng dành cho Blachowicz là xứng đáng. Tuy nhiên, ông trùm của UFC không hài lòng với điểm số chênh lệch được công bố. White cho rằng Adesanya xứng đáng thắng trong 2 hiệp.

Chủ tịch Dana White bất bình vì Israel Adesanya bị chấm điểm quá thấp trong thất bại trước Jan Blachowicz - Ảnh 1.

Bảng điểm trận Blachowicz vs Adesanya

"Thật điên rồ khi họ chiếm Jan thắng trong vòng 4 hiệp. Trước hiệp 5 quyết định, đây là trận đấu cân bằng. Adesanya dẫn trước trong nửa đầu hiệp 5 tới khi Jan có pha quật ngã.

Và họ chấm 10-8 hiệp này cho Blachowicz. Với tôi, 10-8 nghĩa là phải lấn lướt toàn diện. Các giám định cần suy nghĩ kỹ trước khi chấm 10-8. Trận này không có bất kỳ hiệp 10-8 nào. Chúng tôi cần phải làm việc lại với những giám định kiểu này", White bực bội.

Chủ tịch Dana White bất bình vì Israel Adesanya bị chấm điểm quá thấp trong thất bại trước Jan Blachowicz - Ảnh 2.

Chủ tịch Dana White bất bình vì Israel Adesanya bị chấm điểm quá thấp trong thất bại trước Jan Blachowicz - Ảnh 3.

Adesanya đã để thua Blachowicz bằng điểm số đồng thuận ngày 7/3

Trong khi đó, Adesanya không đề cập tới điểm số khi trả lời trước truyền thông. Võ sĩ người Nigeria tỏ ra bình thản trước trận thua đầu tiên tại MMA và không quên gửi lời có cánh cho Blachowicz.

"Thất bại là một phần của cuộc sống và là điều tôi thường xuyên phải đối mặt. Đây là lần đầu tiên tôi thua ở MMA. Nhưng như tôi nói, không có gì to tát cả. Nếu tôi phải thua, chẳng ai xứng đáng đánh bại tôi hơn Jan. Từ chỗ sắp bị UFC cắt hợp đồng, anh ấy đã trở lại và có được chiếc đai vô địch ở hạng dưới nặng UFC. Ngày hôm nay, anh ấy có chiến thuật tốt hơn và làm tốt hơn".

AB

Tin mới