Chủ tịch LĐBĐ Indonesia chối bỏ trách nhiệm, hơn 11 nghìn người ký tên yêu cầu từ chức

Song An | 06-10-2022 - 20:14 PM

(Tổ Quốc) - Chủ tịch LĐBĐ Indonesia, ông Mochamad Irawan đang khiến các CĐV xứ Vạn đảo chỉ trích dữ dội khi có động thái chối bỏ trách nhiệm trong vụ bạo loạn Kanjuruhan khiến 131 người thiệt mạng.

"Với tư cách người đứng đầu LĐBĐ Indonesia, tôi xin chia buồn với các nạn nhân và gia đình. Thảm kịch xảy ra là điều không ai mong muốn, điều đó thật sự tồi tệ. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện để những người đã mất được về với thượng đế.

Còn những vấn đề về an ninh, an toàn ở sân vận động, đấy không phải lĩnh vực mà chúng tôi phải chịu trách nhiệm. Chúng ta hãy cùng chờ đợi cuộc điều tra từ những nhà chức trách để tìm hiểu xem điều gì đã thực sự xảy ra ở Kanjuruhan", tờ báo Indosport dẫn lời của Chủ tịch PSSI, ông Mochamad Iriawan khi nói những gì đã xảy ra sau vụ bạo loạn hôm 01/10.

Chủ tịch LĐBĐ Indonesia chối bỏ trách nhiệm, hơn 11 nghìn người ký tên yêu cầu từ chức - Ảnh 1.

Chủ tịch PSSI, ông Iriawan đang bị dư luận Indonesia phản đối gay gắt.

Quan điểm của Chủ tịch LĐBĐ Indonesia được cho là có phần chối bỏ trách nhiệm liên quan đến vụ việc. Chính điều này khiến ông nhận về nhiều chỉ trích từ người hâm mộ bóng đá xứ Vạn đảo. Trước đó, ông Iriawan cũng khiến nhiều CĐV cảm thấy phẫn nộ khi vừa mỉm cười vừa trả lời tại trụ sở cảnh sát Malang: "Mọi người có thể nói bất cứ điều gì vào lúc này".

Theo tờ Indosport, hiện sức ép nhằm về phía Chủ tịch LĐBĐ Indonesia đang ngày một tăng lên, song ông Iriawan vẫn bỏ ngoài tai dư luận. "Sức ép càng lớn khi số nạn nhân thiệt mạng được công bố chính thức là 131 người, mọi người yêu cầy ông ấy phải từ chức nhưng người đứng đầu LĐBĐ Indonesia vẫn một mực phản đối điều đó", Indosport viết.

Chủ tịch LĐBĐ Indonesia chối bỏ trách nhiệm, hơn 11 nghìn người ký tên yêu cầu từ chức - Ảnh 2.

Vụ bạo loạn khiến 131 người thiệt mạng.

Trong khi đó, tờ CNN Indonesia vừa có một thống kê liên quan đến số người phản đối ông Mochamad Iriawan. Theo đó, một cuộc khảo sát từ chuyên trang Change.org cho biết đã có 11.431 người tham gia ký tên đồng ý người đàn ông 60 tuổi phải lập tức thôi chức vụ Chủ tịch LĐBĐ Indonesia.

"Đã có 11.431 người ký. Hãy cùng nhau đi đến con số 15.000. Đây là một trong những kiến nghị được ký tên nhiều nhất thuộc chiến dịch có tên "Bi kịch Kanjuruhan, thúc giục Chủ tịch và BLĐ PSSI phải từ chức", tờ CNN Indonesia viết.

Thông qua Change.org, Ete - người đại diện cho nhóm CĐV chia sẻ: "Chúng tôi yêu cầu Chủ tịch và tất cả các thành viên liên quan của PSSI từ chức khỏi vị trí lãnh đạo như một hình thức tôn trọng các nạn nhân của thảm kịch tại Kanjuruhan và vì sự cải thiện chung của bóng đá Indonesia".

Sau vụ bạo loạn vừa qua, giải VĐBĐ bị hoãn vô thời hạn. Hiện phía FIFA vẫn chưa có động thái chính thức nào về hình phạt dành cho bóng đá Indonesia.