• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chủ tịch nước giao nhiệm vụ cho các Đại sứ Việt Nam nhận nhiệm vụ ở nước ngoài

Thời sự 21/10/2021 16:36

Ngày 21/10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao Quyết định bổ nhiệm Đại sứ nhiệm kỳ 2021 – 2024 khu vực châu Âu và Trung Á cho 8 Đại sứ; giao nhiệm vụ cho các Đại sứ.

Tại buổi tiếp, thay mặt cho các Đại sứ nhận nhiệm vụ, các Đại sứ bày tỏ vinh dự to lớn nhận nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực cao nhất, phối hợp với các cơ quan trong nước và nước ngoài, thực hiện tốt đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Các Đại sứ sẽ quan tâm thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là bảo hộ công dân, huy động nguồn lực của kiều bào và nguồn lực quốc tế để xây dựng đất nước, kiên trì bảo vệ chủ quyền của đất nước, ngăn ngừa nguy cơ chiến tranh xung đột từ sớm, từ xa.

Chủ tịch nước giao nhiệm vụ cho các Đại sứ Việt Nam nhận nhiệm vụ ở nước ngoài - Ảnh 1.

Chủ tịch nước giao nhiệm vụ cho các Đại sứ Việt Nam nhận nhiệm vụ ở nước ngoài

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng các Đại sứ được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao trọng trách tại các quốc gia ở khu vực Châu Âu. Chủ tịch nước nhấn mạnh, đây vừa là vinh dự to lớn và cũng là trách nhiệm vẻ vang mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó cho các Đại sứ.

Cho biết đây là đợt phong Đại sứ thứ hai sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Chủ tịch nước nhấn mạnh lại đường lối đối ngoại của Việt Nam sau Đại hội Đảng cũng như mục tiêu hướng đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước có thu nhập cao. Chính vì vậy, nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu là phát triển kinh tế, huy động mọi nguồn lực trong nước và ngoài nước để phát triển đất nước, nâng cao uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, hiện thực hóa khát vọng hòa bình. Đây là những nhiệm vụ quan trọng mà các Đại sứ cần tham gia thực hiện.

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đòi hỏi mỗi quốc gia đều phải nỗ lực phục hồi, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các đại sứ cần phải phát huy vai trò mạnh mẽ tiên phong của đối ngoại, trong đó có ngoại giao vaccine để tạo cho đất nước phát triển trong trạng thái bình thường mới. Xu hướng cạnh tranh giữa các nước lớn đang diễn ra gay gắt, Chủ tịch nước đề nghị các Đại sứ tích cực tham gia xây dựng môi trường hòa bình, hữu nghị, ổn định, làm cơ sở để thúc đẩy quan hệ song phương, đa phương với Việt Nam.

Chủ tịch nước đề nghị các Đại sứ phát huy phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh, hòa hiếu, chân thành từ trái tim đến trái tim, tạo dựng tin cậy chính trị cao, tạo ra nền tảng hợp tác vững chắc trên tất cả các lĩnh vực, tranh thủ tối đa tiềm lực của các đối tác để phát triển mọi mặt kinh tế, xã hội trong nước; thúc đẩy mở rộng thị trường nước ngoài; thực hiện chiến lược ngoại giao vaccine, ngoại giao y tế để tiếp tục chống dịch và phục hồi kinh tế; chú trọng tham mưu mô hình tăng trưởng, thu hút nguồn lực; kết hợp trực tiếp và trực tuyến trong các hoạt động đối ngoại.

Chủ tịch nước đặc biệt lưu ý các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện tiếp tục triển khai tốt Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài; coi công tác kiều bào và bảo hộ công dân là nhiệm vụ trọng tâm; huy động các nguồn lực của bà con kiều bào đóng góp xây dựng đất nước; giữ gìn và phát huy văn hóa truyền thống của dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn lắng nghe các đề xuất, ý kiến của các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài./.

Theo VOV

NỔI BẬT TRANG CHỦ