Chia sẻ
(Tổ Quốc) - Chiều 26/4, Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ của Bộ trong thời gian tới. Hội nghị diễn ra dưới hình thức trực tuyến tại ba điểm cầu Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Chùm ảnh: Hội nghị triển khai nhiệm vụ của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

(Tổ Quốc) - Chiều 26/4, Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ của Bộ trong thời gian tới. Hội nghị diễn ra dưới hình thức trực tuyến tại ba điểm cầu Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội nghị triển khai nhiệm vụ của Bộ  - Ảnh 1.

Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng; các Thứ trưởng Bộ VHTTDL: Thứ trưởng Tạ Quang Đông; Thứ trưởng Trịnh Thị Thuỷ; Thứ trưởng Đoàn Văn Việt; Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đã chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Tham dự Hội nghị còn có lãnh đạo các Tổng cục, Ban quản lý Làng Văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, các Cục, Vụ, Viện và các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Các điểm cầu TP. HCM, Đà Nẵng và Hà Nội (từ phải qua)

Hội nghị triển khai nhiệm vụ của Bộ  - Ảnh 3.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Hội nghị triển khai nhiệm vụ của Bộ trong thời gian tới được tổ chức trên cơ sở quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, định hướng của Chính phủ về việc giao cho các Bộ, ngành khẩn trương xây dựng chương trình hành động theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Vì vậy Hội nghị lần này có thể xem là Hội nghị xây dựng chương trình hành động nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Bộ trưởng cho rằng, yêu cầu đặt ra là xây dựng chương trình hành động sát, đúng tình hình, nắm vững quan điểm của Đảng nhưng đồng thời cũng phải vận dụng sáng tạo trong thực tiễn của từng lĩnh vực, theo từng bộ ngành để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.

Hội nghị triển khai nhiệm vụ của Bộ  - Ảnh 5.

Theo báo cáo chung tại Hội nghị do bà Lê Thị Phượng - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ trình bày, trong 4 tháng đầu năm 2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang tập trung xây dựng 11 văn bản, đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong năm 2021. Trên Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao 14 nhiệm vụ, đến nay, Bộ đã hoàn thành 06 nhiệm vụ, đang thực hiện 08 nhiệm vụ. Bộ đã ban hành 03 Quyết định công bố thủ tục hành chính; giải quyết 2.619 hồ sơ đề nghị cấp phép.

Hội nghị triển khai nhiệm vụ của Bộ  - Ảnh 6.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Tạ Quang Đông; Thứ trưởng Đoàn Văn Việt và Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy báo cáo tại Hội nghị về các lĩnh vực phụ trách.

Hội nghị triển khai nhiệm vụ của Bộ  - Ảnh 8.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng chủ trì phiên tham luận tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu ở 3 điểm cầu đã chủ động, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến để hoàn thiện các chương trình hành động của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Hội nghị triển khai nhiệm vụ của Bộ  - Ảnh 10.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng kết luận Hội nghị sau khi nghe tham luận của các đơn vị tại 3 điểm cầu.


Hội nghị triển khai nhiệm vụ của Bộ  - Ảnh 11.

Bộ trưởng nhấn mạnh: "Điều quan trọng nhất là hành động. Mong toàn thể các đồng chí cán bộ quán triệt hành động, có danh dự, lòng tự trọng, quyết tâm xây dựng ngành, không trông chờ, ỷ lại, không ngồi đó mà quan sát. Mỗi con người hãy làm tốt phép tính của đời mình: Cộng yêu thương, trừ ghen ghét, đố kỵ, nhân lên đoàn kết, biết chia sẻ. Từ đó, sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, đưa ngành từng bước phát triển"

Hội nghị triển khai nhiệm vụ của Bộ  - Ảnh 12.

Toàn cảnh Hội nghị triển khai nhiệm vụ của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

 Nam Nguyễn - Minh Khánh - Mỹ Dạ - Đức Hoàng