Chia sẻ
(Tổ Quốc) - Tối 13/7, tại Hà Nội đã diễn ra Chùm ảnh Lễ xuất quân Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Thế vận hội Olympic lần thứ XXXII được tổ chức tại thủ đô Tokyo ( Nhật Bản)

[Chùm ảnh] Lễ xuất quân Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Thế vận hội Olympic lần thứ XXXII

(Tổ Quốc) - Tối 13/7, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ xuất quân Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Thế vận hội Olympic lần thứ XXXII được tổ chức tại thủ đô Tokyo ( Nhật Bản)



[Chùm ảnh] Lễ xuất quân Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Thế vận hội Olympic lần thứ XXXII - Ảnh 2.

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh; Uỷ viên BCH TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTDL) Nguyễn Văn Hùng; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy; Phó Tổng trưởng phụ trách Tổng cục TDTT, Trưởng đoàn TTVN tham dự Olympic Tokyo Trần Đức Phấn…

[Chùm ảnh] Lễ xuất quân Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Thế vận hội Olympic lần thứ XXXII - Ảnh 1.

Tham gia tranh tài tại Thế vận hội lần này, Đoàn Thể thao Việt Nam gồm 43 thành viên, bao gồm 25 cán bộ, huấn luyện viên, chuyên gia và 18 vận động viên của 11 môn thể thao do ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Thể dục Thể thao làm Trưởng đoàn.

[Chùm ảnh] Lễ xuất quân Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Thế vận hội Olympic lần thứ XXXII - Ảnh 3.

Ông Trần Đức Phấn, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo báo cáo về quá trình chuẩn bị của thể thao Việt Nam trong những năm qua và mục tiêu tại Thế vận hội sắp tới.

[Chùm ảnh] Lễ xuất quân Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Thế vận hội Olympic lần thứ XXXII - Ảnh 4.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh phát biểu tại lễ xuất quân

[Chùm ảnh] Lễ xuất quân Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Thế vận hội Olympic lần thứ XXXII - Ảnh 5.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh phất cao lá cờ Tổ quốc trước khi trao cho Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Thế vận hội Olympic lần thứ XXXII

[Chùm ảnh] Lễ xuất quân Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Thế vận hội Olympic lần thứ XXXII - Ảnh 6.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh trao cờ Tổ quốc cho Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Olympic Tokyo 2020.

[Chùm ảnh] Lễ xuất quân Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Thế vận hội Olympic lần thứ XXXII - Ảnh 7.

Theo kế hoạch, Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ lên đường sang Tokyo vào đêm 18/7 và được xét nghiệm Covid-19 tại sân bay. Đoàn trở về làng VĐV và thực hiện cách ly 72h sau khi có kết quả xét nghiệm.

[Chùm ảnh] Lễ xuất quân Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Thế vận hội Olympic lần thứ XXXII - Ảnh 8.

Các VĐV Việt Nam sẽ được chính thức tham gia tranh tài tại Olympic nếu tất cả các VĐV âm tính với Covid-19.

[Chùm ảnh] Lễ xuất quân Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Thế vận hội Olympic lần thứ XXXII - Ảnh 9.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại buổi lễ.

[Chùm ảnh] Lễ xuất quân Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Thế vận hội Olympic lần thứ XXXII - Ảnh 10.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng tặng hoa và quà cho các VĐV.

[Chùm ảnh] Lễ xuất quân Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Thế vận hội Olympic lần thứ XXXII - Ảnh 10.

VĐV Nguyễn Hoàng Phi Vũ (Bắn cung) tuyên thệ tại buổi lễ.

[Chùm ảnh] Lễ xuất quân Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Thế vận hội Olympic lần thứ XXXII - Ảnh 11.

Cũng tại buổi lễ, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh đã trao HCĐ Olympic London 2012 cho VĐV Trần Lê Quốc Toàn (cử tạ). Trước đó, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đã xác nhận VĐV Valentin Hristov (Azerbajan) bị tước huy chương do có kết quả xét nghiệm dương tính với doping. IOC đã gửi chiếc HCĐ Olympic 2012 tới Ủy ban Olympic Việt Nam để trao cho VĐV Trần Lê Quốc Toàn, người đã xếp thứ 4 tại Olympic 2012. Dù đã trải qua 9 năm nhưng chiếc huy chương này vô cùng quý giá với Quốc Toàn và thể thao Việt Nam.

[Chùm ảnh] Lễ xuất quân Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Thế vận hội Olympic lần thứ XXXII - Ảnh 13.

Các thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam thể hiện quyết tâm trước khi lên đường.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng động viên các VĐV trong lễ xuất quân./.