• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chung khảo các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về học và làm theo Bác

Văn hoá 27/03/2020 08:57

Hội đồng chung khảo Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2018-2020 đã tiến hành thẩm định trên 300 tác phẩm; 60 hồ sơ thành tích về hoạt động quảng bá thuộc lĩnh vực văn học, nghệ thuật, báo chí, xuất bản.

Chung khảo các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về học và làm theo Bác - Ảnh 1.

Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí đợt I (2016 - 2018). Ảnh: HM/CPV

Hội đồng chung khảo Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2018-2020 đã tiến hành thẩm định trên 300 tác phẩm; 60 hồ sơ thành tích về hoạt động quảng bá thuộc lĩnh vực văn học, nghệ thuật, báo chí, xuất bản.

Ngày 26/3/2020, Hội đồng chung khảo Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2018-2020 đã tổ chức cuộc họp, thẩm định kết quả sơ khảo của các Hội đồng văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Xuất bản Việt Nam, hoạt động quảng bá thuộc lĩnh vực văn học, nghệ thuật, báo chí, xuất bản. Đồng chí Nguyến Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Tung ương, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo chủ trì họp.

Trên cơ sở Quy chế Giải thưởng, Quy định về tổ chức, nhiệm vụ, nguyên tắc làm việc của Hội đồng sơ khảo, Hội đồng chung khảo Giải thưởng giai đoạn 2018-2020 đã làm việc nghiêm túc, chặt chẽ, khách quan, tiến hành thẩm định trên 300 tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí, sách và 60 hồ sơ báo cáo thành tích về hoạt động quảng bá thuộc lĩnh vực văn học, nghệ thuật, báo chí, xuất bản; tiếp thu, xem xét kỹ lưỡng những thông tin liên quan đến Quy chế Giải thưởng, Kết luận của Ban Chỉ đạo Giải thưởng.

Các tác phẩm, hồ sơ nêu trên được Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tuyển chọn, gửi về Hội đồng sơ khảo chuyên ngành Trung ương và tổ chức chấm sơ khảo trong tháng 2 năm 2020. So với các đợt trước, giai đoạn 2018 - 2020 có nhiều tác phẩm tham gia hơn, như: lĩnh vực báo chí nhận được hơn 500 tác phẩm, hồ sơ; âm nhạc 115 tác phẩm; mỹ thuật 263 tác phẩm, nhiếp ảnh 116 tác phẩm, sân khấu 64 tác phẩm; nội dung, hình thức quy mô cũng đa dạng, phong phú hơn. Các tập thể tham gia hoạt động quảng bá tăng lên, nhất là các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cơ quan tuyên giáo tỉnh, thành ủy, cơ quan báo chí, đơn vị xuất bản.

Kết luận cuộc họp của Hội đồng chung khảo, đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo yêu cầu các thành viên hoàn thiện kết quả thẩm định, giao Tổ Thư ký - Giúp việc tổng hợp trình Ban Chỉ đạo Giải thưởng, Lãnh đạo Ban xem xét, quyết định tặng giải thưởng, khen thưởng./.


Theo Đảng Cộng sản

NỔI BẬT TRANG CHỦ