Chuyên gia chia sẻ bí kíp để tránh cảm thấy “dễ bị tổn thương” khi đầu tư

Tô Diệp | 22-09-2022 - 09:00 AM

(Tổ Quốc) - Những góc nhìn mới mẻ của chuyên gia về thị trường chứng khoán.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa có cú sụt giảm mạnh nhất trong 1 tháng vừa qua, về điểm đáy thấp nhất từ đầu năm đến giờ. Do những biến động khó lường trên thị trường, và không chỉ chịu nhiều ảnh hưởng từ các yếu tố kinh tế vĩ mô trong nước mà còn từ các biến động kinh tế trên thế giới, khiến nhiều nhà đầu tư thua lỗ trong thời gian này. 

Trong Bí mật đồng tiền số 39 với chủ đề  "Nói…FED" cùng những gương mặt thương hiệu của chương trình là host Ngọc Trinh, BTV Hoàng Nam cùng Mr. X30 Phạm Lưu Hưng - Kinh tế trưởng CTCP Chứng khoán SSI. Đặc biệt, sự xuất hiện của anh Nguyễn Minh Tuấn - Chuyên gia Phân tích, Công ty Đầu tư quốc tế Hữu Nghị, thành viên kinh doanh của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam đã cùng thảo luận về thị trường chứng khoán dạo gần đây. 

Có một thị trường khác cũng đang trở nên phổ biến và có mối liên kết với thị trường chứng khoán là thị trường hàng hoá. Mr. X30 chia sẻ rằng hiểu biết thị trường hàng hoá có thể đóng vai trò xác định được phương pháp đầu tư cổ phiếu hiệu quả. 

"Hàng hoá là đầu vào của rất nhiều doanh nghiệp, trong một số trường hợp nó là đầu ra. Khi mình hiểu biết được thị trường hàng hoá, xu hướng, phân tích báo cáo tài chính hay triển vọng lợi nhuận sẽ dễ hơn so với người bình thường".

Chuyên gia chia sẻ bí kíp để tránh cảm thấy “dễ bị tổn thương” khi đầu tư ai cũng làm được!  - Ảnh 1.

Chuyên gia Phạm Lưu HưngNgoài ra theo chuyên gia Phạm Lưu Hưng, điểm khác biệt giữa 2 thị trường này là khi giao dịch thị trường chứng khoán thì được đi ngủ nhưng giao dịch thị trường hàng hoá phải thức đêm. Bởi vì biến động lớn nhất của thị trường diễn ra vào ban đêm chứ không phải ban ngày.

Bên cạnh đó, anh Nguyễn Minh Tuấn chia sẻ rằng có 2 yếu tố khác biệt nhất. "Thị trường hàng hoá có tính 2 chiều, thanh khoản rất lớn tạo ra cơ hội rất nhiều cho nhà đầu tư, tuy nhiên cũng đi kèm rất nhiều rủi ro. Mình thấy tốc độ biến động của thị trường hàng hóa nhanh hơn thị trường chứng khoán, do đó nhà đầu tư phải có phương pháp, trang bị kiến thức quản trị vốn ở mức độ nhanh nhạy và liên tục hơn". 

Chuyên gia chia sẻ bí kíp để tránh cảm thấy “dễ bị tổn thương” khi đầu tư ai cũng làm được!  - Ảnh 2.

Anh Nguyễn Minh Tuấn

Mặt khác, nhiều nhà đầu tư đang nhận mình "dễ bị tổn thương" trên thị trường khó lường này. Chuyên gia Phạm Lưu Hưng chia sẻ: "Nếu là nhà đầu tư mới và nhận thấy bản thân dễ bị tổn thương thì  nên bỏ thời gian ra học tập nghiên cứu, mức độ mình đầu tư trên thị trường sẽ ở mức nhỏ thôi. Nếu chúng ta lỡ có bị tổn thương nhưng ở 1 mức độ nhỏ giống kiểu không phải mang cả nhà cả cửa đi đầu tư hay thì cũng sẽ ổn hơn". 

Ảnh: Moneytalk