Chuyên gia Indonesia: "Chơi cởi mở trước tuyển Việt Nam sẽ đẩy Indonesia vào thế khó"

Hải Anh (Ảnh: TL, Như Đạt) | 09-01-2023 - 12:56 PM

Đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ phải đương đầu với một đội hình chơi thấp, tập trung phòng ngự của Indonesia ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2022.

"Về cơ bản, HLV Shin Tae-yong có lẽ vẫn sẽ áp dụng lối chơi phòng ngự phản công cho trận lượt về thôi. Điều này không khác mấy so với trận lượt đi, nơi mà hai đội đã hòa 0-0.

Trên thực tế, đội tuyển Indonesia chơi phòng ngự nhưng đã tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn Việt Nam. Nhưng điều đó không có nghĩa ông Shin sẽ để đội bóng của mình chơi cởi mở hơn khi tái đấu", phóng viên Radifa Arsa của tờ Bola nhận định về trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Indonesia sẽ diễn ra trên sân Mỹ Đình vào tối 9/1.

Chuyên gia Indonesia: "Chơi cởi mở trước tuyển Việt Nam sẽ đẩy Indonesia vào thế khó" - Ảnh 1.

Cơ hội vẫn chia đều cho cả hai đội sau kết quả hòa 0-0 ở lượt đi. (Ảnh: TL)

Với cục diện hiện tại, Indonesia sẽ nắm trong tay lợi thế rất lớn nếu ghi được bàn thắng trên sân khách. Một kết quả có bàn thắng sẽ giúp đội khách đi tiếp. Nếu ghi bàn sớm, thầy trò HLV Shin Tae-yong sẽ càng có cơ hội để phát huy sở trường phòng ngự phản công của mình.

Tuy nhiên trước khi nghĩ tới điều đó, Indonesia cũng cần phải cẩn trọng với sức mạnh của hàng công đội tuyển Việt Nam. Và theo nhận định của trợ lý HLV Rasiman của CLB Persis Solo (giải VĐQG Indonesia), đội bóng xứ Vạn đảo cần ưu tiên sự chắc chắn trong phòng ngự trước khi nghĩ tới việc thực hiện những pha tấn công. Ông nói:

"Tôi nghĩ mọi thứ sẽ không khác nhiều so với trận lượt đi. Đội tuyển Indonesia nên chơi với sơ đồ 3-4-3 hoặc 3-5-2. Nếu nghĩ tới việc áp dụng một đội hình khác, đó thực sự là một dấu hỏi lớn.

Đá với sơ đồ 3 trung vệ đồng nghĩa với việc Indonesia sẽ ưu tiên khâu phòng thủ. Nhưng có vẻ như các cầu thủ vẫn đang thận trọng quá mức khi đối đầu với Việt Nam hay Thái Lan. Nếu họ tạo được áp lực đủ lớn, đối phương vẫn có thể lúng túng và mất bóng.

Tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ rất mong Indonesia chơi một trận cởi mở. Nhưng điều đó có thể sẽ khiến tuyển Indonesia rơi vào thế khó. Việc phòng ngự nên được ưu tiên, nhưng tất nhiên Indonesia cũng cần tạo được áp lực ngược, bởi việc có được bàn thắng trên sân khách sẽ có ý nghĩa rất quan trọng", HLV người Indonesia nói với Bola.

Chuyên gia Indonesia: "Chơi cởi mở trước tuyển Việt Nam sẽ đẩy Indonesia vào thế khó" - Ảnh 2.

Tuyển Việt Nam cần tìm ra được cách xuyên phá hàng thủ nhiều lớp của Indonesia. (Ảnh: TL)

Trong khi đó, trợ lý HLV Achmad Resal Octavian của CLB PSIS Semarang (giải VĐQG Indonesia) cho rằng đội bóng xứ Vạn đảo cần giải quyết được vấn đề một đang tồn tại bấy lâu nay. Đó là phung phí quá nhiều cơ hội.

"Có lẽ điều cần khắc phục là vấn đề dứt điểm. Thực sự nó đang là trở ngại cho thành tích của đội tuyển Indonesia. Số phận của đội bóng ở giải đấu này sẽ được quyết định ở trận đấu tới. Và tôi nghĩ ông Shin Tae-yong cũng đã có những chuẩn bị chiến thuật phù hợp.

Ngoài ra, các cầu thủ cũng cần biết cách kiềm chế cảm xúc của mình, tránh để xảy ra những va chạm không cần thiết khi phải thi đấu trên sân khách", vị chiến lược gia người Indonesia chia sẻ với Bola.

Chuyên gia Indonesia: "Chơi cởi mở trước tuyển Việt Nam sẽ đẩy Indonesia vào thế khó" - Ảnh 3.

Hàng thủ Việt Nam cần thận trọng với những đường phản công của đối phương. (Ảnh: TL)

Kể từ khi tới Indonesia làm việc, HLV Shin Tae-yong đã có 3 lần đối đầu với HLV Park Hang-seo ở cấp độ ĐTQG.

Lợi thế đang nghiêng về thầy Park khi tuyển Việt Nam thắng 1, hòa 2. Đáng chú ý, đội tuyển Việt Nam không để thủng lưới lần nào ở cả 3 trận đấu này. Bởi thế, sẽ không dễ để các cầu thủ Indonesia có thể thực hiện được mục tiêu ghi bàn vào lưới tuyển Việt Nam ở trận đấu tối nay, nhất là khi họ phải làm khách tại Mỹ Đình.

Hai HLV người Indonesia Rasiman (áo trắng) và Achmad đều nhận định đội quân của ông Shin Tae-yong nên tiếp tục triển khai thế trận phòng ngự phản công.


Chuỗi 11 trận bất bại liên tiếp sẽ là bệ phóng để ĐT Việt Nam hạ Indonesia ở Mỹ Đình?