Chuyên gia Malaysia: “Thái Lan vẫn rất mạnh”

Song An | 23-09-2022 - 21:18 PM

(Tổ Quốc) - Chuyên gia người Malaysia, Raja Isa vẫn đánh giá cao sức mạnh của tuyển Thái Lan và khẳng định họ vẫn là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch AFF Cup 2022.

Thêm lần nữa, đội tuyển Thái Lan không thể góp mặt ở trận chung kết King's Cup dù đặt quyết tâm cao. Hai ngôi sao được gọi về từ J.League là Chanathip và Supachok chưa thể phát huy giá trị cần thiết, một người chấn thương phải rời sân sớm, người còn lại sút hỏng luân lưu khiến đội nhà thua chung cuộc. Kết quả này khiến truyền thông và người hâm mộ Thái Lan khá thất vọng.

Chuyên gia Malaysia: “Thái Lan vẫn rất mạnh, họ có thể vô địch AFF Cup khi vắng Chanathip” - Ảnh 1.

Trực tiếp theo dõi trận đấu, chuyên gia Raja Isa nhận định: "Cả hai đội đều áp dụng cách tiếp cận chiến thuật khác nhau. Thái Lan với HLV Mano Polking có lối đá phối hợp đẹp mắt theo hơi hướng Latin, chuyển đổi thể trạng nhanh chóng, đặc biệt là các đường lên bóng từ hai bên cánh.

Với Malaysia là sự pha trộn giữa triết lý bóng đá Hàn Quốc và thay đổi tích cực trong lối chơi tập thể, nhất là khả năng pressing cao khi chuyển từ tấn công sang phòng ngự và ngược lại.

Đây là lần đầu tiên Malaysia đánh bại Thái Lan trên đất Thái. Tôi cho rằng HLV Kim Pan-gon đã tiếp cận trận đấu theo hướng tích cực. Ông ấy cũng đang nỗ lực để tái sinh đội bóng, nghĩa là có sự pha trộn giữa những nhân tố trẻ đi kèm với các cầu thủ giàu kinh nghiệm.

Malaysia đã thắng nhưng hệ thống chiến thuật này cần thời gian để có sự nhất quán và duy trì cường độ chơi bóng cao trong thời gian dài. Giải đấu này là bài kiểm tra thú vị để xem Malaysia có sự chuẩn bị như thế nào để hướng đến AFF Cup 2022 và Asian Cup 2023".

Chuyên gia Malaysia: “Thái Lan vẫn rất mạnh, họ có thể vô địch AFF Cup khi vắng Chanathip” - Ảnh 2.

Ngoài việc dành những lời khen tích cực trong lối chơi của Malaysia, chuyên gia Raja Isa cũng cho rằng Thái Lan dù vừa nhận trận thua nhưng họ vẫn là đội bóng rất mạnh, các đối thủ khác trong khu vực Đông Nam Á không thể chủ quan.

"Không thể vì một trận thua mà đánh giá thấp Thái Lan. Sức mạnh của họ không hề suy giảm. Đơn giản, họ có sơ suất trong việc áp dụng chiến thuật và cách xử lý ở nhịp độ cao của các cầu thủ không chính xác. Đôi khi do áp lực quá lớn và họ cũng thiếu yếu tố may mắn ở thời điểm quyết định", ông Raja Isa nói thêm.

Bên cạnh trận thua, Thái Lan cũng đón nhận tin không vui khi Chanathip bị chấn thương. Vắng ngôi sao lớn, sức mạnh của tuyển Thái Lan cũng bị ảnh hưởng. Mặc dù vậy, vị chuyên gia Malaysia tin tưởng Thái Lan sẽ sớm có cách ứng biến ở kỳ AFF Cup sắp tới, ngay cả khi Chanathip không tham dự.

"Chanathip là sợi dây liên kết cực kỳ quan trọng trong cách tấn công của tuyển Thái Lan. Tất nhiên, bóng đá là cuộc chơi đồng đội, nhưng tại một thời điểm nào đó, một cá nhân xuất sắc sẽ quyết định rất nhiều đến kết quả trận đấu. Thái Lan hưởng lợi rất nhiều khi có Chanathip.

Nhưng ngay cả khi không có cậu ấy, Thái Lan cũng không dễ bị đánh bại. Họ vẫn có thể giành chiến thắng, thậm chí vô địch AFF Cup 2022.

Chuyên gia Malaysia: “Thái Lan vẫn rất mạnh, họ có thể vô địch AFF Cup khi vắng Chanathip” - Ảnh 3.

Ở thời điểm hiện tại, Thái Lan có thể chưa có sự nhất quán, song các cá nhân của đội bóng này luôn có khả năng làm chủ trái bóng ở cấp độ cao. Đó là lợi thế lớn để HLV Polking áp dụng lối chơi nhanh và biến đổi linh hoạt để giành chiến thắng".

Cùng với sự thay đổi tích cực từ Malaysia, vị chuyên gia 56 tuổi cũng có những nhận định tổng quan về cuộc đua đến ngôi vô địch AFF Cup 2022: "Còn quá sớm để đánh giá sức mạnh thực sự của Malaysia. HLV Kim Pan-gon vẫn đang trong quá trình thử nghiệm để tìm ra phương án tối ưu nhất. Tất nhiên, Malaysia đủ mạnh để cạnh tranh ngôi vô địch, song Việt Nam, Thái Lan hoặc Indonesia cũng sẵn sàng cho mục tiêu này. Nếu có bất ngờ, Singapore có thể là cái tên sắm vai "ngựa ô" ở AFF Cup 2022".