Chuyên gia soi bữa sáng “ăn nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu” của trẻ

| 06-10-2022 - 16:32 PM

(Tổ Quốc) - Đột kích nhiều gia đình, Chuyên gia Hoàng Quốc Tưởng (Dr. Chuột) thấy ba mẹ cho con ăn sáng “sai quá sai”, no căng rốn nhưng thiếu chất tùm lum.

"Ăn sáng đủ chất" - Hiểu sao cho đúng?

Nổi tiếng với loạt video soi ba mẹ nuôi con trên Tiktok Dr. Chuột, chuyên gia Hoàng Quốc Tưởng mới đây tung liền 2 clip "bắt lỗi" bữa sáng thời nay của trẻ. Có ba cho con "ăn đại" bánh mì vỉa hè, có mẹ lại ép con ăn cả tô phở "bự chà bá"… song chung quy lại vẫn thiếu cực nhiều chất.

"Nói có sách mách có chứng", chuyên gia dẫn ngay khảo sát nóng hổi từ Seanuts II tiết lộ nghịch lý: 96% trẻ Việt ăn sáng mỗi ngày, nhưng hơn 50% thiếu 8 loại chất cực cần thiết để phát triển thể chất. Bữa sáng quá quan trọng, nên mới có câu "ăn sáng như vua", nhưng nhớ là: vua không cần ăn no, chỉ ăn đủ chất!

Dr chuột (1)

Điều Dr. Chuột thấy "buồn hơn" là sau bao nhiêu năm phổ cập trẻ nên uống 2-3 hộp sữa/ngày (14-21 hộp/tuần) thì trong thực tế, 40% trẻ em Việt uống chưa được 4 hộp sữa cho… cả tuần. Bữa sáng vội, mẹ đành chọn món ăn nhanh; nhưng hộp sữa tiện lợi thế, sao mẹ lại bỏ qua?

Bữa sáng vội xin đừng quên… sữa!

Hiếm khi quay 2 clip cùng 1 chủ đề, song Dr. Chuột phải làm thêm clip nữa về bữa sáng cho "đã cái nư". Bởi du học nhiều nước, soi bữa sáng của trẻ em Việt với Hà Lan, chuyên gia đã phát hiện ra lý do khác biệt "to đùng".

Người Hà Lan cao nhất thế giới bởi bữa sáng luôn có sữa, mỗi người "cạn hết veo" 341 lít/năm. Còn người Việt hiện mới chỉ uống được 8% số đó, 27 lít/năm mà thôi! Nhờ sữa, trẻ Hà Lan còn cực năng động học và chơi cả ngày.

Theo dõi clip của Dr. Chuột, nhiều mẹ còn soi thành phần sữa Cô Gái Hà Lan đến từ xứ sở cối xay gió và phát hiện "chất" hơn nhiều loại sữa khác. Chị Hồ Ngân (28 tuổi, TPHCM), có con nhỏ cho hay, mật độ đạm béo tốt trong hộp sữa Cô Gái Hà Lan 180ml bằng hẳn quả trứng gà. Các dưỡng chất khác cũng "đậm đặc" hơn hẳn!

Cập bến Việt Nam, sữa Cô Gái Hà Lan còn có số lượng tạp trùng cực ít, vượt chuẩn 11 lần. An toàn là trên hết, sữa uống hàng ngày nên cứ Cô Gái Hà Lan mà chọn nhé! Chẳng cần bật bếp cầu kỳ, mẹ hãy cho trẻ ăn theo sở thích, rồi uống thêm sữa tươi là yên tâm nạp bữa sáng đủ chất.

Chuyên gia soi bữa sáng “ăn nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu” của trẻ - Ảnh 3.

Sữa Cô Gái Hà Lan gói trọn dưỡng chất có trong 7 loại thực phẩm

Công ty TNHH FrieslandCampina Việt Nam

Khu phố Bình Đức 1, Phường Bình Hòa, Thành Phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

Cùng nhiếp ảnh gia Lucas "nhìn sâu" vào ngành nghiếp ảnh

(Tổ Quốc) - Nghệ thuật là không giới hạn, bất kỳ ai cũng có thể trở thành nhiếp ảnh gia nhưng để đi sâu và đi xa hơn với nghề thì đây sẽ là một thách thức. Người làm nhiếp ảnh không giàu nhưng sẽ giúp ta được "thỏa chí sáng tạo và đam mê vẻ đẹp cuộc sống".