Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: "Nhật Bản là hình mẫu mà bóng đá Việt Nam có thể học tập"

Hải Anh | 20-12-2022 - 15:30 PM

Sự tiến bộ của các đội bóng châu Á tại World Cup 2022 cho thấy khoảng cách giữa các nền bóng đá thế giới đang dần được thu hẹp. Nổi bật nhất trong số đó chính là những chiến thắng của đội tuyển Nhật Bản trước Đức, Tây Ban Nha.

Trò chuyện với chúng tôi bên lề World Cup 2022, chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải bày tỏ sự ấn tượng với sự tiến bộ của các đội bóng châu Á. Đặc biệt là đội tuyển Nhật Bản.

"Năm nay là năm chúng ta có thể nói về niềm tự hào bóng đá châu Á, đặc biệt là hai đội tuyển Nhật Bản, Hàn Quốc. Ngoài ra còn có Saudi Arabia nữa. Cùng với đó, những đội bóng châu Phi cũng đã tạo nên tiếng vang rất lớn.

Tôi nghĩ trong thời gian qua, bóng đá thế giới đã phát triển rất mạnh. Khoa học, kỹ thuật được đưa vào trong bóng đá. Những năm gần đầy, bóng đá ở các châu lục như châu Á, châu Phi đã được phát triển, được đầu tư, quan tâm rất nhiều. Nhìn các đội bóng châu Á thi đấu ở World Cup 2022 thực sự cảm thấy tự hào", cựu danh thủ Thể Công chia sẻ.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: "Nhật Bản là hình mẫu mà bóng đá Việt Nam có thể học tập" - Ảnh 1.

Nhật Bản chính là đại diện châu Á vượt qua vòng bảng World Cup nhiều nhất (4 lần).

Ông nói tiếp: "Cá nhân tôi thích nhất đội tuyển Nhật Bản. Cách chơi bóng của Nhật Bản khác với Hàn Quốc. Có thể thấy Hàn Quốc là đội bóng giàu thể lực và không e ngại gì khi phải tranh chấp với các đội châu Âu. Trong khi đó, đội tuyển Nhật Bản có tính toán, mảng miếng sắc nét và chiến thuật hay.

Theo tôi nghĩ Nhật Bản chính là hình mẫu mà bóng đá Việt Nam có thể học tập, bởi họ có cách chơi rất hợp lỳ, phù hợp với con người châu Á".

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: "Nhật Bản là hình mẫu mà bóng đá Việt Nam có thể học tập" - Ảnh 2.

Đội tuyển Nhật Bản dù bị dẫn trước nhưng đều xuất sắc ngược dòng trong hiệp 2 để thắng Đức, Tây Ban Nha cùng với tỉ số 2-1.

Theo quan điểm của chuyên gia Vũ Mạnh Hải, bóng đá Nhật Bản và Hàn Quốc đang tiến dần lên bởi thể chất của họ được cải thiện rất nhiều. Đây là điều rất quan trọng trong bóng đá.

Và từ nền tảng thể chất tốt, họ tiếp tục cải thiện chất lượng đội tuyển bằng việc nâng cao chiến thuật. Chính điều này đã giúp tuyển Nhật Bản có được những chiến thắng ấn tượng trước Đức và Tây Ban Nha tại World Cup 2022, dù cho họ chỉ có thời lượng kiểm soát bóng trên dưới 20%.

"Điều này làm tôi nhớ đến một câu chuyện vào những năm 2000. Khi ấy bóng chuyền Nhật Bản so với các đội châu Âu còn kém, bởi thể hình họ thấp và luôn thua.

Nhưng chỉ sau 1 năm thôi, họ gặp lại các đội châu Âu không hề e ngại và lập tức có thứ hạng. Vấn đề nằm ở đâu? Đó là chiến thuật.

Tôi được nghe một HLV bóng chuyền người Nhật nói lại như vậy, rằng Nhật Bản đi sâu vào vấn đề chiến thuật và làm thay đổi cả chất lượng nền bóng chuyền bằng chiến thuật. Và bây giờ nhìn đội tuyển bóng đá Nhật Bản, có lẽ cũng giống như vậy", chuyên gia Vũ Mạnh Hải kể lại.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: "Nhật Bản là hình mẫu mà bóng đá Việt Nam có thể học tập" - Ảnh 3.

Tuyển Việt Nam từng xuất sắc hòa Nhật Bản 1-1 tại vòng loại World Cup 2022. (Ảnh: Tú Anh)

Ông phân tích thêm: "Tất cả những trận đấu vừa qua, tôi đều thấy rằng Nhật Bản không tung sức ra liên tục nhưng đủ lực để đá trọn vẹn 120 phút. Có thời điểm họ chơi thấp, chủ tập trung phòng thủ thôi, nhưng đến hiệp 2 mới là thời điểm họ bung ra để kết liễu đối phương. Và họ đã làm được. Xem Nhật Bản đá rất thú vị.

Bóng đá Việt Nam cũng cần học hỏi từ các nền bóng đá châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, làm sao để có những cầu thủ được xuất ngoại thi đấu. Quang Hải sang Ligue 2 rồi, sau này có thêm những cầu thủ Việt Nam chơi ở Ligue 1, Bundesliga, La Liga… thì tự khác chất lượng nền bóng đá sẽ được cải thiện", cựu danh thủ Thể Công kết lại.

HLV Park Hang-seo: 'Đến Argentina cũng thua trận đầu tiên, ĐT Việt Nam cần cẩn trọng'