Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: Phải gặp U23 Việt Nam theo kiểu này, U23 Malaysia dễ bị tâm lý lắm

(Tổ Quốc) - Bất ngờ xảy đến khiến U23 Malaysia đánh mất ngôi đầu bảng B. Theo đánh giá của chuyên gia Vũ Mạnh Hải, đây là yếu tố bất lợi cho đội bóng này khi phải gặp U23 Việt Nam ở bán kết.

U23 MALAYSIA DƯỜNG NHƯ ĐÃ CHỦ QUAN

"Tôi thấy rất bất ngờ với cục diện bảng B, đặc biệt khi đội yếu hơn đã chơi hay ở loạt trận chiều nay (16/5)", chuyên gia Vũ Mạnh Hải nhận định.

Ông nói tiếp: "Vấn đề then chốt của bảng đấu này nằm ở trận đấu sớm. U23 Malaysia có vẻ như đã chủ quan, dẫn đến việc họ chơi không cẩn thận, không thể nào thắng được U23 Campuchia và mất ngôi đầu bảng.

Đội bóng này đành ngậm ngùi chấp nhận việc đụng độ với U23 Việt Nam ở bán kết. Cả hai đội ở bảng B, đội nào cũng muốn tránh U23 Việt Nam cả thôi. Tuy nhiên U23 Malaysia đã bỏ lỡ cơ hội của mình.

Còn với U23 Thái Lan, việc U23 Malaysia chỉ hòa U23 Campuchia khiến họ chơi thong dong hơn rất nhiều khi đấu U23 Lào. HLV Polking không bố trí lực lượng mạnh nhất, đồng thời đá để vừa giành chiến thắng vừa giữ sức cho vòng bán kết".

U23 Campuchia 2-2 U23 Malaysia | Bóng đá nam SEA Games 31

CÚ SỐC TÂM LÝ SẼ KHIẾN U23 MALAYSIA THẤT THẾ?

Với việc chỉ có được ngôi nhì bảng B, U23 Malaysia sẽ phải di chuyển tới Việt Trì để gặp U23 Việt Nam. Trong khi đó, U23 Thái Lan ở lại Thiên Trường để chạm trán U23 Indonesia.

Nhận xét về đối thủ của U23 Việt Nam, chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho rằng U23 Malaysia đang là đội bóng bất lợi hơn. Ông phân tích:

"U23 Malaysia cũng là đội bóng có sự đồng đều, các cầu thủ chơi mạnh mẽ và có kỹ thuật. Tuy nhiên việc không sử dụng cầu thủ trên 23 tuổi cũng khiến sức mạnh của đội bóng này bị hạn chế hơn so với những đối thủ khác.

Các đội bóng như Thái Lan, Việt Nam hay Indonesia đều sử dụng những cầu thủ trên 23 tuổi. Điều đó giúp họ chơi chững chạc hơn, trong những lúc cần thiết có thể nhờ cậy vào kinh nghiệm của những nhân tố này, qua đó giữ nhịp trận đấu tốt hơn.

Trong khi đó U23 Malaysia có thể có thời điểm chơi hăng hái, thi đấu rất hưng phấn, tuy nhiên có lúc họ không có được sự ổn định vì không có người dẫn dắt. Nhiều khi đội rơi vào trạng thái căng cứng lại không giải tỏa được. Có thể thấy trận hòa 2-2 với U23 Campuchia làm ví dụ".

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: Phải gặp U23 Việt Nam theo kiểu này, U23 Malaysia dễ bị tâm lý lắm - Ảnh 2.

Xếp hạng chung cuộc bảng B.

Đặc biệt, cựu danh thủ Thể Công cho rằng tâm lý của các cầu thủ Malaysia cũng sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ bởi cú sảy chân bất ngờ vừa rồi.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: Phải gặp U23 Việt Nam theo kiểu này, U23 Malaysia dễ bị tâm lý lắm - Ảnh 3.

Đọc thêm những góc nhìn từ chuyên gia Vũ Mạnh Hải.

"Tôi nghĩ U23 Malaysia rõ ràng sẽ có vấn đề nhất định. Họ đã thể hiện sự nôn nóng, mất bình tĩnh trong trận đấu vừa rồi, dẫn đến việc hòa U23 Campuchia. Phải gặp U23 Việt Nam ở bán kết theo kiểu này dễ khiến họ bị tâm lý và thiếu tự tin, bởi đối đầu với đội chủ nhà rõ ràng là điều không mong muốn.

Bất kỳ đối thủ nào cũng thế thôi, ai cũng muốn tránh đội chủ nhà. Đội mình đi thi đấu ở nước khác cũng vậy. Đội chủ nhà ngoài sức mạnh đội hình còn được nguồn động lực to lớn từ CĐV trên khán đài. Đó sẽ là sức ép không nhỏ với đội khách.

Hôm qua nhiều người cứ bảo ông Park nên tính toán để tránh U23 Thái Lan. Tuy nhiên tôi cho rằng đội mình là đương kim vô địch, chẳng cần phải tránh ai cả. U23 Việt Nam chơi như thế là tốt rồi. Thầy trò ông Park đã giành lấy ngôi đầu bảng và chủ động với cuộc chơi của mình", chuyên gia Vũ Mạnh Hải đánh giá.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: Phải gặp U23 Việt Nam theo kiểu này, U23 Malaysia dễ bị tâm lý lắm - Ảnh 4.

U23 Malaysia rơi vào thế phải rượt đuổi tỉ số với U23 Campuchia và không thể giành được chiến thắng chung cuộc.

Kết lại, ông đưa ra nhận định về 2 trận bán kết của SEA Games 31: "Với tương quan như thế này, U23 Thái Lan và U23 Indoesia sẽ là một cuộc đấu rất căng thẳng. Với dàn cầu thủ tốt, U23 Indonesia đang đặt kỳ vọng lớn và mong muốn sẽ đánh bại được U23 Thái Lan để vào bán kết.

Trong khi đó, U23 Việt Nam sẽ có thêm sự tự tin khi tiếp tục được đá ở sân Việt Trì tại bán kết. Những cầu thủ chủ chốt của đội cũng được nghỉ ngơi trận vừa rồi, nên tôi nghĩ họ cũng càng thêm sung sức. Đồng thời những cầu thủ U23 ở trận gặp Timor Leste cũng đã được ra sân và có thêm sự tự tin. Mong rằng sẽ có một trận chung kết hấp dẫn ở sân Mỹ Đình với sự góp mặt của U23 Việt Nam".

U23 Lào 0-1 U23 Thái Lan | Bóng đá nam SEA Games 31

Linh Đan (Ảnh: Như Đạt)

Tin mới