Chuyện Tấm Cám thời 4.0: Tạo "công ăn việc làm" cho trẻ bằng cách lựa hạt gạo để cai nghiện điện thoại khiến dân mạng cũng phải "ngả mũ"

Haley | 18-10-2020 - 09:24 AM

(Tổ Quốc) - Dùng cách phân loại 2 loại màu hạt gạo, một vị phụ huynh đã khiến con mình bận bịu cả buổi chẳng còn nhớ gì đến việc sử dụng điện thoại nữa.

Trong thời kỳ công nghệ ngày càng phát triển, những đứa trẻ cũng được tiếp xúc với điện thoại thông minh nhiều hơn, có khi đứa trẻ được các bậc phụ huynh nuông chiều trở nên nghiện điện thoại, rảnh là tay lúc nào cũng lướt trên màn hình điện thoại, vừa xem phim vừa chơi game cả giờ đồng hồ.

Chuyện Tấm Cám thời 4.0: Tạo "công ăn việc làm" cho trẻ bằng cách lựa hạt gạo để cai nghiên điện thoại khiến dẫn mạng cũng phải "ngả mũ" - Ảnh 1.

Chăm chỉ lựa từng hạt gạo là việc làm mới của những đứa trẻ thay vì dính mắt vào màn hình điện thoại. (Ảnh: Trần Tuấn Trường)

Cũng chính vì lo sợ không thể kiểm soát được việc trẻ sử dụng điện thoại, trong ngày cuối tuần một vị phụ huynh đã nghĩ ra cách để trẻ có thể quên đi điện thoại di động bằng cách đi lựa đống hạt gạo có 2 màu khác nhau đang bị trộn lẫn trở thành 2 phần riêng biệt. Ngay sau khi nhận được công việc để "giết" thời gian, những đứa trẻ dành nhiều giờ để phân loại các hạt gạo và chẳng còn bị hấp dẫn bởi những chiếc điện thoại thông minh nữa.

Cả hũ gạo với vô số những hạt gạo 2 màu được vị phụ huynh chuẩn bị để cho các con "cai nghiện" điện thoại di động. (Ảnh: Trần Tuấn Trường)

Hành động này ngay sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhận được rất nhiều lượt tiếp cận, chỉ sau vài giờ đã có hơn 24.000 lượt thích nội dung này trên Facebook. Rất nhiều người thấy bất ngờ về sự hiệu quả của phương pháp "cai nghiện" điện thoại này.

Tuy nhiên cũng có một số người lo ngại rằng việc liên tục trong nhiều giờ trẻ phải căng mắt ra để lựa hạt sẽ dễ gây mỏi mắt, về thời gian dài có thể gây ra cận thị. Vậy nên tham khảo ý kiến của các bác sĩ trước khi áp dụng, kẻo trẻ đã "cai" được điện thoại, nhưng lại bị mắc tật khúc xạ.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM