Chuyến xe năng lượng mang tên "1 lon nước nhỏ, 1 cộng đồng to" đã để lại dấu ấn gì?

Quang Vũ | 27-10-2022 - 07:00 AM

Mỗi năm có rất nhiều trẻ em nước ta không có điều kiện đến trường hoặc tạm dừng việc học do hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn điều kiện về cơ sở vật chất, dụng cụ học tập.

Chuyến xe năng lượng mang tên "1 lon nước nhỏ, 1 cộng đồng to" đã để lại dấu ấn gì? - Ảnh 1.

Em Đặng Trần Xuân Mai - Trường Tiểu học Đồng Hóa, tỉnh Quảng Bình đang phụ gia đình quét dọn sau giờ học trên trường.

Không phải ai đối diện với nghịch cảnh cũng từ bỏ, "Nhà con không có điều kiện nên bố mẹ không có đủ tiền để mua đồ dùng học tập cho con, nên con được đi học là vui lắm rồi." –  em Đặng Trần Xuân Mai, học sinh Trường Tiểu học Đồng Hóa, tỉnh Quảng Bình chia sẻ.

Thấu hiểu được điều đó và với sứ mệnh là đem lại những giá trị thiết thực cho cộng đồng địa phương, nhân dịp tựu trường năm học 2022-2023, Nhãn hàng nước tăng lực Lipovitan đã phối hợp với Phòng GD-ĐT các huyện và hiệu trưởng các trường để đưa chuyến xe năng lượng "Một lon nước nhỏ, một cộng đồng to" đến với các em nhỏ nhằm khích lệ tinh thần hiếu học, vươn lên nghịch cảnh để tiếp bước đến trường.

Hành trình "Một lon nước nhỏ, một cộng đồng to" đã tiếp sức cho 4,800 em học sinh tại các huyện/xã nghèo và cận nghèo tại 8 tỉnh/thành: Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hòa, Bình Thuận, Đồng Nai. Theo đó, với mỗi lon Lipovitan được tiêu thụ trong thời gian từ 01/07 – 30/09/2022, Lipovitan sẽ trích 100 đồng vào quỹ để tặng những món quà thiết thực gồm: cặp sách, tập vở, dụng cụ học… giúp các em tự tin hơn, hân hoan hơn và hạnh phúc hơn trên con đường học hành.

Chuyến xe năng lượng mang tên "1 lon nước nhỏ, 1 cộng đồng to" đã để lại dấu ấn gì? - Ảnh 2.

Diễn viên Quốc Trường – Đại sứ thương hiệu Lipovitan tham gia trao quà cho các em nhỏ

Chuyến xe năng lượng mang tên "1 lon nước nhỏ, 1 cộng đồng to" đã để lại dấu ấn gì? - Ảnh 3.

Ông Aomura Kentaro, Giám đốc kinh doanh và tiếp thị Lipovitan chia sẻ: "Không ch mang đến Vit Nam mt sn phm cht lưng hàng đu Nht Bn, chúng tôi còn có s mnh tr thành công ty đáng tin cy và gn bó vi cng đng đa phương. Chính vì thế, ngoài nhng hot đng tng go cho đng bào min Trung b nh hưng bi bão lũ, lp đt các khu th dc cng đng, chúng tôi còn t chc hot đng tng quà cho hc sinh dp tu trưng."

Có thể nói rằng nỗ lực đưa chương trình "Một lon nước nhỏ, một cộng đồng to 2022" về với từng điểm trường thể hiện sự quan tâm của Lipovitan đối với cộng đồng địa phương, không chỉ dành cho những người đang sử dụng Lipovitan mà còn hướng tới các em học sinh – những mầm non tương lai của đất nước.

Chuyến xe năng lượng mang tên "1 lon nước nhỏ, 1 cộng đồng to" đã để lại dấu ấn gì? - Ảnh 4.

Ông Aomura Kentaro đang trao quà cho các em học sinh

Chia sẻ về chương trình, thầy Đinh Xuân Hoàng – Hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Số 2 Trọng Hóa 2, tỉnh Quảng Bình cho biết cảm thấy rất vui vì công ty quan tâm đến các em học sinh khó khăn của trường: "Ngày hôm nay rất là cảm động tấm lòng của Lipovitan đã giúp đỡ các em học sinh có những chiếc cặp mới, chiếc mũ mới và sách vở để các em đến trường đầy đủ hơn".

Chuyến xe năng lượng mang tên "1 lon nước nhỏ, 1 cộng đồng to" đã để lại dấu ấn gì? - Ảnh 5.

Những nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của các em nhỏ chính là món quà quý giá đối với đội ngũ của Lipovitan trong suốt quá trình thực hiện chương trình. Đó cũng là động lực để Lipovitan nỗ lực hơn nữa để tiếp tục hành trình thực hiện sứ mệnh tại Việt Nam là đem lại những giá thiết thực cho cộng đồng địa phương.

Chuyến xe năng lượng mang tên "1 lon nước nhỏ, 1 cộng đồng to" đã để lại dấu ấn gì? - Ảnh 6.

Em Phạm Thị Mỹ Duyên không giấu được niềm vui khi nhận được quà từ chương trình

Chương trình "Một lon nước nhỏ, một cộng đồng to" sẽ không được thực hiện nếu thiếu đi sự ủng hộ của cộng đồng đối với các sản phẩm nước tăng lực Lipovitan.

Chuyến xe năng lượng mang tên "1 lon nước nhỏ, 1 cộng đồng to" đã để lại dấu ấn gì? - Ảnh 7.

Mong rằng những phần quà từ Lipovitan sẽ giúp em Đặng Trần Xuân Mai - học sinh Trường Tiểu học Đồng Hóa, tỉnh Quảng Bình tự tin hơn và cố gắng hơn để thực hiện được ước mơ làm giáo viên của mình. Và không chỉ riêng Xuân Mai, Lipovitan hy vọng đã đem đến những điều ý nghĩa, tiếp thêm năng lượng để thắp sáng ngọn lửa hiếu học cho các em và một mai sẽ trở thành những công dân có ích cho xã hội.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

Học sinh Việt Nam ngày càng dễ tiếp cận với trường học quốc tế

(Tổ Quốc) - Trong thời đại hội nhập ngày nay, nhiều phụ huynh có nhu cầu cho con học ở trường quốc tế để vừa đảm bảo kiến thức cần thiết vừa trau dồi kĩ năng sống. Hơn thế nữa, nhiều trường quốc tế đã mở các hệ đào tạo mới, kèm theo chương trình học bổng khuyến học, phù hợp với nhu cầu và kinh tế của đại đa số các gia đình Việt Nam.