CLB Hải Phòng bực bội khi không được tập làm quen mặt sân Thống Nhất

(Tổ Quốc) - Chiều 16/4 tại SVĐ Thống Nhất, CLB Hải Phòng không được ban tổ chức cho phép tập luyện làm quen mặt sân trước ngày thi đấu.

"Chúng tôi cũng không biết lý do tại sao không cho CLB Hải Phòng tập theo điều lệ giải. Thông thường đội khách được tập 1 buổi tối thiểu 60 phút trên mặt sân thi đấu chính thức", Giám đốc điều hành CLB Hải Phòng Lê Xuân Hải than phiền vì ban tổ chức từ chối cho tập quen mặt sân Thống Nhất.

Theo điều lệ giải quy định, CLB chủ nhà chịu trách nhiệm chi phí và bố trí sân tập luyện cho CLB khách trong những ngày trước trận đấu, cụ thể: "CLB chủ nhà phải có trách nhiệm bố trí 1 buổi tập miễn phí trên sân thi đấu chính thức với thời gian ít nhất là 60 phút, trùng với thời gian thi đấu".

CLB Hải Phòng bực bội khi không được tập luyện quen mặt sân trên SVĐ Thống Nhất - Ảnh 1.

Điều lệ giải nói về việc sân tập luyện cho đội khách

GĐĐH CLB Hải Phòng chia sẻ thêm: "Trợ lý chúng tôi đi họp kỹ thuật lúc 15h chiều về vẫn bình thường và không được thông báo gì cả. Đến khi cả đội đang di chuyển ra SVĐ Thống Nhất thì có người bên ban tổ chức gọi thông báo không cho tập với lý do mặt sân ướt và không đảm bảo điều kiện do trận mưa ngày hôm qua".

Về lý do điều kiện mặt sân không đảm bảo: "Chúng tôi đến sân thì thấy mặt sân cũng bình thường, giám sát trận đấu, anh Dũng cũng đã kiểm tra và có đề nghị cho đội tập bình thường. Các bạn ấy cũng đã cố tập tại một góc sân nhưng cũng bị thông báo phải thu hồi bóng và cả đội đành phải thu dọn và rời khỏi sân.

Đến thời điểm này CLB Hải Phòng của chúng tôi chưa có một buổi tập làm quen sân khi cả đội vừa di chuyên từ Hải Phòng vào TP. Hồ Chí Minh tối hôm qua".

CLB Hải Phòng bực bội khi không được tập luyện quen mặt sân trên SVĐ Thống Nhất - Ảnh 2.

CLB Hải Phòng đang thu dọn hành trang rời khỏi SVĐ Thống Nhất

Khi được hỏi về việc này ảnh hưởng đến trận đấu như thế nào với đội bóng, ông Hải cho biết: "Mặt sân thi đấu thì đội bóng chủ nhà đã quá quen mặt sân. Đội khách như chúng tôi cả năm chỉ thi đấu có một trận sân khách, việc làm quen sân rất quan trọng với các cầu thủ. Chúng tôi không biết ban tổ chức sẽ co giải pháp gì cho việc này, nó đang cho thấy chung ta hoàn toàn không chuyên nghiệp trong việc này.

Chúng ta đã bước vào nền bóng đá chuyên nghiệp lâu và đã có điều lệ giải rồi, chúng ta cần tôn trọng điều lệ giải. Ban tổ chức cần phải duy tình tính chất công bằng cho giải đấu."

Cùng trong ngày 16/4 CLB Sài Gòn cũng đã phải thay đổi kế hoạch từ việc tập luyện trên mặt SVĐ Thống Nhất sang tập luyện tại sân cỏ nhân tạo tại trung tâm bóng đá Lyon - Phú Thọ để chuẩn bị cho ngày thi đấu chính thức lúc 19h15 ngày mai (17/4).

CLB Hải Phòng bực bội khi không được tập luyện quen mặt sân trên SVĐ Thống Nhất - Ảnh 3.

Trần Danh Trung cùng CLB Sài Gòn đã di chuyển đến địa điểm khác và tập luyện trên mặt cỏ nhân tạo.

Anto

Tin mới