CLB Hải Phòng và sự tiếc nuối mang tên Xuân Trường

Hải Anh | 08-02-2023 - 15:31 PM

Được kỳ vọng sẽ trở thành nhân tố quan trọng của CLB Hải Phòng, tuy nhiên tiền vệ Lương Xuân Trường lại đang phải trải qua quãng thời gian khó khăn vì chấn thương.

"Xuân Trường sẽ mất từ 4 đến 8 tuần mới có thể bình phục chấn thương ở trận giao hữu gặp CLB Công an Hà Nội. Như vậy, cậu ấy sẽ có thể trở lại sau khoảng 2 hoặc 3 vòng đấu nữa. Kế hoạch sử dụng Xuân Trường của tôi khi mang cậu ấy về đã bị ảnh hưởng khá nhiều bởi chấn thương này".

Đó là những chia sẻ của HLV Chu Đình Nghiêm trước cuộc đối đầu với CLB TP.HCM ở vòng 2 V.League 2023. Không phải ngẫu nhiên mà ông Nghiêm nhận được câu hỏi về tình hình của Xuân Trường, bởi sau những gì diễn ra ở vòng 1, có thể thấy tuyến giữa của CLB Hải Phòng đã bộc lộ không ít vấn đề.

CLB Hải Phòng và sự tiếc nuối mang tên Xuân Trường - Ảnh 1.

HLV Chu Đình Nghiêm phải đối mặt với nhiều thay đổi về nhân sự ở mùa giải 2023. (Ảnh: Như Đạt)

Moses chuyển tới Bình Dương, đội bóng đất Cảng mất đi một tiền vệ trung tâm năng nổ và xông xáo ở khu vực giữa sân. Xuân Trường được kỳ vọng sẽ mang đến một làn gió mới cho CLB Hải Phòng, đáng tiếc rằng tiền vệ này lại chưa thể hiện được nhiều vì chấn thương ngay trong trận đấu đầu tiên với đội bóng mới.

Trước đó vào tối 12/1, giữa hiệp 1 trận gặp CLB CAHN ở giải giao hữu trước thềm V.League 2023, Xuân Trường bị đau sau một nỗ lực phòng ngự. Tiền vệ sinh năm 1995 phải rời sân ngay sau đó và tới giờ vẫn chưa thể trở lại.

Xa hơn, Xuân Trường cũng không thể ra sân trong giai đoạn cuối mùa giải 2022 cho HAGL vì chấn thương. Đây cũng là nguyên nhân khiến anh vắng mặt trong danh sách triệu tập tham dự AFF Cup 2022 của đội tuyển Việt Nam.

CLB Hải Phòng và sự tiếc nuối mang tên Xuân Trường - Ảnh 2.

Sau chấn thương dây chằng đầu gối gặp phải hồi cuối năm 2019, đây có lẽ là quãng thời gian khó khăn nhất mà Xuân Trường phải đối mặt.

Tiền vệ quê Tuyên Quang đã trở lại đầy mạnh mẽ, có một mùa giải thăng hoa cùng HAGL vào năm 2021. Người hâm mộ vẫn còn nhắc mãi khoảnh khắc Xuân Trường bật khóc sau bên ngoài đường pitch sau khi HAGL đánh bại Hà Nội FC 1-0 tại V.League 2021, trận đấu mà chính tiền vệ này là người lập công với một cú sút xa thành bàn đẳng cấp.

Giới chuyên môn, người hâm mộ đã nghĩ tới viễn cảnh thầy trò HLV Kiatisuk sẽ băng băng về đích với chức vô địch sau gần 20 năm chờ đợi, nhưng rồi mọi thứ đã không có kết thúc trọn vẹn với đội bóng Phố núi khi mùa giải năm ấy bị hủy bởi dịch bệnh.

CLB Hải Phòng và sự tiếc nuối mang tên Xuân Trường - Ảnh 3.

Tới V.League 2022, cả Xuân Trường và HAGL đều sa sút. Số phút thi đấu của Xuân Trường ở V.League 2022 chỉ là 1095 phút, ít hơn nhiều so với người đồng đội cùng vị trí là Tuấn Anh (1550 phút). Trong khi đó, HAGL kết thúc mùa giải với vị trí thứ 6, kém đội vô địch Hà Nội FC tới 19 điểm.

Xuân Trường sau đó chủ động xin rời Pleiku và chọn Hải Phòng là bến đỗ mới cho sự nghiệp của mình. Chứng kiến cách HLV Chu Đình Nghiêm giúp những cầu thủ lò HAGL Châu Ngọc Quang, Triệu Việt Hưng hay Dụng Quang Nho tỏa sáng, người hâm mộ cũng đã kỳ vọng Xuân Trường có thể lấy lại phong độ khi khoác áo Hải Phòng.

Đáng tiếc, chấn thương một lần nữa khiến sự nghiệp của Xuân Trường gặp phải những ngày tháng chông chênh.

CLB Hải Phòng và sự tiếc nuối mang tên Xuân Trường - Ảnh 4.

Người hâm mộ kỳ vọng Xuân Trường sẽ sớm tìm lại phong độ để có cơ hội tiếp tục khoác áo ĐTQG.

Sau vòng 4 (19/2), V.League 2023 sẽ tạm nghỉ đến tháng 4 để U20 Việt Nam chuẩn bị cho VCK U20 châu Á, cũng như các đợt hội quân của U23 Việt Nam và ĐTQG. Đó sẽ là thời điểm tốt để Xuân Trường có thể bình phục và tập luyện lấy lại thể trạng.

Nếu tiền vệ này có thể kịp trở lại và phát huy những phẩm chất vốn có của mình, chắc chắn HLV Chu Đình Nghiêm sẽ có thêm một phương án chất lượng nơi tuyến giữa, điều mà ông luôn tìm kiếm trong những năm tháng cầm quân tại V.League.

Áo có chữ ký Ronaldo được bán đấu giá để cứu trợ động đất Thổ Nhĩ Kỳ