CLB Thanh Hóa ra Hà Nội rèn quân, thoát cảnh mượn sân cỏ nhân tạo tập luyện

(Tổ Quốc) - Nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho V.League 2020 sắp trở lại, CLB Thanh Hóa đã tới đóng quân tại Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia 1 (Nhổn, Hà Nội).

Thời gian vừa qua, sân Thanh Hóa tạm thời đóng cửa để trùng tu và nâng cấp mặt cỏ để sẵn sàng cho ngày V.League 2021 trở lại. Vì thế, CLB Thanh Hóa đã phải di chuyển đến nhiều địa điểm khác nhau, mượn sân cỏ nhân tạo để tập luyện. 

Để thầy trò HLV Petrovic có sự chuẩn bị tốt nhất, lãnh đạo đội bóng đã quyết định đưa toàn đội ra Hà Nội và đóng quân tại Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia 1 (Nhổn, Hà Nội). Tại đây, các cầu thủ có điều kiện tập trên sân cỏ tự nhiên, dù không có chất lượng cao nhất nhưng cũng tốt hơn việc phải tập trên sân cỏ nhân tạo, dễ gây chấn thương và ảnh hưởng đến cảm giác bóng của cầu thủ. 

CLB Thanh Hóa ra Hà Nội rèn quân, thoát cảnh mượn sân cỏ nhân tạo tập luyện - Ảnh 1.

CLB Thanh Hóa tập luyện tại Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia 1. Ảnh: Sơn Tùng

Tại Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia 1, các cầu thủ CLB Thanh Hóa cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định để phòng chống dịch Covid-19 như mọi vận động viên đang tập luyện tại đây. 

Sau khoảng 1 tuần, CLB Thanh Hóa sẽ trở lại đại bản doanh tập luyện. V.League 2021 dự kiến trở lại vào giữa tháng 3. 

Một số hình ảnh khác của CLB Thanh Hóa:

CLB Thanh Hóa ra Hà Nội rèn quân, thoát cảnh mượn sân cỏ nhân tạo tập luyện - Ảnh 2.

CLB Thanh Hóa ra Hà Nội rèn quân, thoát cảnh mượn sân cỏ nhân tạo tập luyện - Ảnh 3.

CLB Thanh Hóa ra Hà Nội rèn quân, thoát cảnh mượn sân cỏ nhân tạo tập luyện - Ảnh 4.

Hai phương án để V.League 2021 trở lại:

- Phương án 1, nếu tình hình dịch bệnh kiểm soát tốt, diễn tiến chống dịch có nhiều tích cực và cơ quan quản lý cho phép các hoạt động thể thao trở lại thì LS V.League sẽ trở lại vào ngày 13/3. Khi đó, mùa giải 2021 sẽ kết thúc vào ngày 19/9.

- Phương án 2, giải đấu sẽ bắt đầu trở lại vào ngày 19/3 và cũng sẽ kết thúc vào ngày 19/9.

GG

Tin mới