“Cô Đẩu" chia tay Táo Quân khi ở đỉnh cao và tín hiệu đáng mừng sau sự cố

Thùy Anh | 30-11-2022 - 07:00 AM

(Tổ Quốc) - Sau một thời gian nghỉ ngơi vì lý do sức khỏe, mới đây NSND Công Lý đã xuất hiện lại trên màn ảnh khiến người hâm mộ vui mừng.

Được nhớ đến với hình tượng Cô Đẩu trong "Gặp nhau cuối năm", NSND Công Lý là cái tên không còn quá xa lạ đối với khán giả Việt. Điều thú vị ít ai biết được rằng nam diễn viên hài vốn chỉ đăng ký dự thi Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội vì nghĩ tương lai sẽ được xem phim miễn phí thỏa thích. Sau này, khi thực sự dẫn thân vào nghề, Công Lý mới từng bước tìm hiểu và nỗ lực từng ngày.

Ở tuổi 49, Công Lý đã "bỏ túi" được nhiều thành tích đáng nể và quan trọng hơn cả là tình cảm đặc biệt của khán giả nhiều thế hệ.

Nghệ sĩ nhân dân xuất thân từ gia đình không theo nghệ thuật

Nam nghệ sĩ tiết lộ, khi chọn thi vào trường, bản thân chưa hiểu rõ diễn viên là gì và anh phải làm những gì. Anh cũng không hiểu về khái niệm tiểu phẩm là gì và diễn ra làm sao.

Dù cả gia đình không ai tham gia nghệ thuật nhưng Công Lý luôn khẳng định bản thân là một trong những nghệ sĩ may mắn nhất khi luôn nhận được sự ủng hộ của bố mẹ.

Dù được biết đến là một danh hài, Công Lý lại là nghệ sĩ đa năng hàng đầu làng sân khấu - điện ảnh phía Bắc. Anh có khả năng thể hiện những vai diễn có tính cách đối lập, từ chính diện đến phản diện, từ hài đến bi. 

“Cô Đẩu" tuổi 49: Chia tay Táo Quân khi ở đỉnh cao và tín hiệu đáng mừng sau sự cố - Ảnh 1.

Nam nghệ sĩ đạt được nhiều thành tích đáng nể. Ảnh: Internet

Ngoài vai diễn để đời - Bắc Đẩu đã quen thuộc với khán giả trên khắp cả nước trong mỗi dịp "Gặp nhau cuối năm" vào 30 Tết, nam nghệ sĩ còn thành công với rất nhiều các vai diễn lớn nhỏ, đặc biệt là các bộ phim truyền hình đình đám màn ảnh nhỏ như: Sống chung với mẹ chồng, Những cô gái trong thành phố, Mê cung, Hoa hồng trên ngực trái, Hướng dương ngược nắng, Hương vị tình thân…

Năm 2012, Công Lý được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Sau 7 năm, 2019 anh chính thức được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. Có thể nói, Công Lý là một trong những người trẻ tuổi được trao tặng danh hiệu này. Hiện tại, nam nghệ sĩ sinh năm 1973 đã đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc của Nhà hát kịch Hà Nội. 

Để có được những thành tựu như hiện tại, Công Lý đã trải qua bao thăng trầm trong nghề diễn.

Về chuyện đời tư, nam nghệ sĩ hiện đang có cuộc sống viên mãn bên người vợ Ngọc Hà. Sau kết hôn, cô luôn là người đứng sau hỗ trợ Công Lý trong công việc và xây dựng hình ảnh. Không chỉ thân thiết với đồng nghiệp, bạn bè Công Lý mà Ngọc Hà còn có mối quan hệ tốt đẹp với vợ cũ của anh là MC Thảo Vân.

"Cô Đẩu" từng bật khóc vì nhớ nghề

Cặp đôi Nam Tào - Bắc Đẩu vốn là một trong những yếu tố không thể thiếu của chương trình Táo Quân - Gặp Nhau Cuối Năm suốt hàng chục năm nay. 

Tháng 7/2021, NSND Công Lý không may trượt ngã tại nhà, người thân và gia đình đã đưa anh vào viện, sau đó Công Lý mất một thời gian dài để hồi phục. Sau sự cố này, NSND Công Lý bị ảnh hưởng về sức khỏe, dù đã ra viện nhưng nam nghệ sĩ vẫn phải theo dõi, tập vật lý trị liệu tại nhà. 

Năm 2022, khán giả không được thấy Công Lý trên sân khấu Táo Quân vì lý do sức khoẻ. Vì vậy, cặp đôi Nam Tào - Bắc Đẩu cũng được "làm mới" hoàn toàn với hai nghệ sĩ mới là Đỗ Duy Nam và Trung Ruồi. Mặc dù hai gương mặt mới đang làm rất tốt trong nhiệm vụ thay thế hai vị trí quan trọng nhất "Thiên đình", khán giả vẫn không khỏi bồi hồi khi nhớ về cặp đôi Nam Tào - Bắc Đẩu huyền thoại. 

“Cô Đẩu" tuổi 49: Chia tay Táo Quân khi ở đỉnh cao và tín hiệu đáng mừng sau sự cố - Ảnh 2.

"Bộ ba quyền lực" của Táo Quân. Ảnh: Internet

Trong những ngày tháng phải ở nhà để điều trị, luyện tập hồi phục sức khoẻ, NSND Công Lý rất nhớ nghề. Vốn là người kín tiếng, lại không muốn mọi người lo lắng nên NSND Công Lý không giãi bày nhiều. Chỉ với những người thân cận nhất, anh mới bộc lộ.

Bà xã Ngọc Hà của nam nghệ sĩ đã chia sẻ một bài viết trên mạng xã hội. Sau khi kể lại kỉ niệm vui của hai vợ chồng, cô "bật mí" một phút yếu lòng của chồng.

Trong cuộc điện thoại với một người bạn thân, NSND Công Lý đã bật khóc bảo "thèm được đi diễn", khiến cả người nói và người nghe đều cảm thấy đau lòng.

Nam nghệ sĩ đình đám đã đăng tải những hình ảnh đặc biệt trong quá trình gần 20 năm tham gia chương trình Táo Quân trên trang Facebook cá nhân. "Nếu một ngày tôi quên hết, các em hãy nhắc tôi về những kỷ niệm đẹp này nhé", Công Lý chia sẻ. Những hình ảnh này khiến người hâm mộ xúc động và xen lẫn chút tiếc nuối.

Tín hiệu đáng mừng và kỳ vọng Công Lý sẽ trở lại sân khấu

Tháng 5/2022 thông tin nam nghệ sĩ đã đi diễn trở lại khiến người hâm mộ vui mừng. Hình ảnh Công Lý tươi cười chụp ảnh cùng rất đông khán giả được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. 

“Cô Đẩu" tuổi 49: Chia tay Táo Quân khi ở đỉnh cao và tín hiệu đáng mừng sau sự cố - Ảnh 3.

NSND Công Lý xuất hiện lại trên màn ảnh nhỏ. Ảnh: Internet

Dưới phần bình luận, người hâm mộ còn bày tỏ sự hào hứng, mong chờ vào những dự án, sự quay trở lại màn ảnh của nam nghệ sĩ. Trên Facebook cá nhân của mình, Ngọc Hà - bà xã Công Lý cũng có bài đăng chia sẻ cảm xúc hạnh phúc, vui mừng của nam nghệ sĩ.

Anh xuất hiện trong tập 22 bộ phim "Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ".  Nhiều khán giả bày tỏ sự vui mừng, hạnh phúc khi NSND Công Lý trở lại màn ảnh. 

Với những nỗ lực không ngừng trong sự nghiệp cùng đời tư trong sạch, Công Lý luôn nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả Việt. Trên các trang mạng xã hội, nam nghệ sĩ luôn xuất hiện vô cùng giản dị, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc bình dị bên gia đình cùng những dự án xã hội đồng hành.

NSND Công Lý không giấu nổi niềm vui khi lần đầu gửi lời chào tới những khán giả thân thương của mình qua sóng truyền hình sau một năm điều trị bệnh. Chia sẻ về vai diễn lần này, anh chia sẻ đây là vai diễn nhỏ và chủ yếu "tham gia cho vui".

Tổng hợp


CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

Ngại đường xa, nắng nóng, nhiều người chọn vui hè tại gia với bầu không khí không khác gì Đà Lạt

Cuối tháng 3, người người, nhà nhà bắt đầu lên "plan" cho những chuyến đi chơi xa. Thế nhưng, ngán cảnh nắng nóng gay gắt kéo dài ở miền Nam hay thất thường "sáng nắng, chiều mưa" ở miền Bắc, năm nay, thay vì Đà Lạt, nhiều gia đình quyết định chọn địa điểm quen thuộc này làm điểm đến, vừa tiện nghi, mát mẻ, lại thoải mái bên nhau.