Có gì “hot” tại đường hoa xuân hút khách bậc nhất phía Tây Hà Nội? Đầy góc “sống ảo” đậm chất Tết Việt, người đẹp rầm rộ kéo đến check-in!

Linh Hân | 28-01-2022 - 14:23 PM

(Tổ Quốc) - Nếu bạn chưa biết đi đâu trong dịp Tết Nhâm Dần 2022, đường hoa Home Hanoi Xuan 2022 tổ chức tại Khu đô thị Mailand Hanoi City – Splendora Bắc An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội sẽ là một sự lựa chọn thú vị.

Không hẹn mà gặp, MC Đan Lê và Á hậu Thụy Vân đã cùng có màn đọ sắc “mười phân vẹn mười” tại đường hoa Home Hanoi Xuan 2022 ở Khu đô thị Splendora, Mailand Hanoi City, Hoài Đức, Hà Nội. 

Được biết, đây là một sự kiện nhằm quảng bá nét đẹp Tết cổ truyền Việt Nam và thúc đẩy hình ảnh Hà Nội - Thành phố sáng tạo theo đề án xây dựng “Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo” của UNESCO. 

Sự xuất hiện của các “bóng hồng” xinh đẹp này càng khẳng định sức hút của đường hoa trong năm thứ hai tổ chức, mang đến cho người dân thủ đô không gian nghệ thuật – văn hóa độc đáo để vui Tết đón xuân.

Có gì “hot” tại đường hoa xuân “hút khách” bậc nhất phía Tây Hà Nội? Đầy góc sống ảo đậm chất Tết Việt, bảo sao người đẹp rầm rộ kéo đến check-in! - Ảnh 1.

Á hậu Thụy Vân

Có gì “hot” tại đường hoa xuân “hút khách” bậc nhất phía Tây Hà Nội? Đầy góc sống ảo đậm chất Tết Việt, bảo sao người đẹp rầm rộ kéo đến check-in! - Ảnh 2.

MC Đan Lê

Với chủ đề “Hành trình vàng son Tết Việt”, đường hoa “Home Hanoi Xuan 2022” đã tái hiện những cánh đồng hoa đa sắc cùng một chuyến tàu đi qua 4 điểm dừng: Vọng vàng son, Cung đường mùa xuân, Trạm quê nhà và Trạm tương lai. Đây là hành trình thưởng lãm không gian xuân và trải nghiệm bản sắc văn hóa sáng tạo của Hà Nội cũng như các vùng miền trên Tổ quốc.

Không chỉ hội tụ muôn loài hoa ngập tràn hương sắc mùa xuân, Home Hanoi Xuan 2022 còn đưa du khách đến với những vườn rau xanh của đồng quê Bắc Bộ, miệt vườn cây trái trĩu quả cho đến những ruộng lúa vàng đến từ mảnh đất phương Nam. 

Có gì “hot” tại đường hoa xuân “hút khách” bậc nhất phía Tây Hà Nội? Đầy góc sống ảo đậm chất Tết Việt, bảo sao người đẹp rầm rộ kéo đến check-in! - Ảnh 3.

Đan xen giữa bức tranh xuân sinh động này là các tiểu cảnh đặc sắc như đoàn tàu điện Hà Nội leng keng những âm vang quá khứ, bến quê với những cây cầu tre của sông nước Nam bộ kết hợp cùng cọn nước nơi non cao, ruộng bậc thang hùng vĩ được tái hiện với chất liệu là cây lúa từ Sa Đéc.

Có gì “hot” tại đường hoa xuân “hút khách” bậc nhất phía Tây Hà Nội? Đầy góc sống ảo đậm chất Tết Việt, bảo sao người đẹp rầm rộ kéo đến check-in! - Ảnh 4.

Đường hoa giống như chuyến hành trình đi qua các miền ký ức, hội tụ về miền vàng son Hà Thành, nơi phảng phất phong vị từ kiến trúc, văn hoá, ẩm thực đến đời sống tinh thần. Đó là kinh kỳ vàng son trong quá khứ, đầy sức sống, sáng tạo trong hiện tại và hứng khởi đón nhận những điều mới mẻ của tương lai.

Có gì “hot” tại đường hoa xuân “hút khách” bậc nhất phía Tây Hà Nội? Đầy góc sống ảo đậm chất Tết Việt, bảo sao người đẹp rầm rộ kéo đến check-in! - Ảnh 5.

"Đường hoa thì mình tham dự nhiều lần, nhưng sáng tạo như Home Hanoi Xuan là mình thấy đầu tiên tại Hà Nội. Đường hoa thật sự gây ấn tượng nhất đối với bản thân mình. Tất cả đều được làm từ chất liệu dân gian là tre, nứa thân thiện với môi trường, chưa kể việc sắp xếp, bài trí đều gợi mở về những nét đẹp văn hóa dân gian, mang đặc trưng của các vùng miền", Đan Lê chia sẻ.

Một trải nghiệm thú vị khác đem đến ấn tượng đặc biệt cho cả 2 người đẹp nhà đài là phố đi bộ đầu tiên xuất hiện ở phía tây Hà Nội có tên Pont de Long Bien. Đây cảm hứng từ cây cầu Long Biên lịch sử. Pont de Long Biên tái hiện hình ảnh Hà Nội xưa, mang trong mình những nét văn hóa đậm đà của người Tràng An vàng son, thanh lịch.

Có gì “hot” tại đường hoa xuân “hút khách” bậc nhất phía Tây Hà Nội? Đầy góc sống ảo đậm chất Tết Việt, bảo sao người đẹp rầm rộ kéo đến check-in! - Ảnh 6.

“Điều mà Thuỵ Vân ấn tượng nhất là con phố đi bộ Pont de Long Bien với quần thể các vòm cầu cạn tái hiện Khu phố nghệ thuật ở Paris và những gian nhà cổ trưng bày sản vật làng nghề đặc trưng của vùng đất kinh kỳ như ô mai, bánh cổ truyền Gia Trịnh”, Á hậu cho hay.

Trên đường hoa và phố đi bộ, du khách có thể trải nghiệm các hoạt động văn hoá gắn liền Hà Nội và ngày Tết như: Triển lãm "Hà Nội là...”, xin câu đối Tết, bốc thăm lì xì may mắn, viết điều ước lên cây ước nguyện, tham gia các trò chơi dân gian, tham quan làng nghề truyền thống.

Có gì “hot” tại đường hoa xuân “hút khách” bậc nhất phía Tây Hà Nội? Đầy góc sống ảo đậm chất Tết Việt, bảo sao người đẹp rầm rộ kéo đến check-in! - Ảnh 7.

Bên cạnh đó, hoạt động tương tác công nghệ thực tế ảo, trạm năng lượng xanh... hứa hẹn đem lại hành trình khám phá mới mẻ dành cho du khách.

“Thật thú vị khi chỉ với một hành trình du xuân, Thuỵ Vân được thấy gần như tất cả những nét dân gian, truyền thống của Việt Nam hiện hữu. Đây quả thực là cách bài trí thông minh, sáng tạo, hiện đại nhưng lại thật gần gũi, thể hiện bản sắc riêng đầy sáng tạo của Mailand Hanoi City”, Á hậu Thuỵ Vân bày tỏ.

Có gì “hot” tại đường hoa xuân “hút khách” bậc nhất phía Tây Hà Nội? Đầy góc sống ảo đậm chất Tết Việt, bảo sao người đẹp rầm rộ kéo đến check-in! - Ảnh 8.

Đường hoa sẽ tiếp tục mở cửa đón du khách tham quan từ 9h00 - 23h00, từ 23/1/2022 đến hết ngày 6/2/2022 (tức mùng 6 Tết).

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM