Có một "Đà Lạt mùa cỏ cháy" ngay tại miền Bắc không phải ai cũng biết

| 28-03-2023 - 20:59 PM

(Tổ Quốc) - Đỉnh Phượng Hoàng được mệnh danh là "Đà Lạt thu nhỏ" mới tại miền Bắc, điểm đến được cho là miền đất hứa của những kẻ mộng mơ.

"Muốn nhanh tới đỉnh thì mất 50.000 đồng đi xe ôm, vì đi bộ sẽ hơi mất thời gian. Nếu ai tay lái cứng tự đi xe lên là đẹp nhất" là lời chia sẻ của Phan Yến. Cô gái vừa có hành trình khám phá đỉnh Phượng Hoàng - địa điểm được mệnh danh là "Đà Lạt thu nhỏ" mới của miền Bắc.

Đỉnh Phượng Hoàng được mệnh danh là "Đà Lạt thu nhỏ" của miền Bắc. Ảnh: Bùi Huy Khang.

Đỉnh Phượng Hoàng nằm ở đâu?

Nằm ở độ cao 500m, đỉnh Phượng Hoàng thuộc bản 12 Khe, phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Nơi đây mang vẻ đẹp hoang sơ thanh bình nhưng đầy cuốn hút với những thảm cỏ bát ngát và rừng thông u tịch trầm lắng. Vào mùa cỏ cháy, khắp nơi được bao phủ bởi một thảm cỏ bồng bềnh, chính vì vậy nơi đây được giới trẻ truyền tai nhau là "miền đất hứa" của những kẻ mộng mơ.

Những bức hình đầy "chất thơ" được chụp tại đỉnh Phượng Hoàng. Ảnh: Cừu Bé.

Đi gì tới đỉnh Phượng Hoàng?

Đỉnh Phượng Hoàng cách thành phố Hạ Long khoảng 40km và cách Hà Nội hơn 135km, để di chuyển tới được đây các bạn có thể lựa chọn đi bằng xe máy hoặc xe khách.

Với phương tiện di chuyển là xe khách, các bạn có thể bắt tuyến xe Mỹ Đình - thành phố Uông Bí, với giá vé chỉ khoảng 120.000đ/người. Sau khi tới thành phố Uông Bí thì thuê xe máy hoặc taxi để đến chân đồi Phượng Hoàng.

Với những bạn có thể chủ động di chuyển bằng xe máy, thì từ thành phố Đông Triều đi thẳng tiếp 30km theo đường tỉnh lộ 326 để đến thành phố Uông Bí. Sau đó tiếp tục đi về hướng Bắc Sơn khoảng hơn 8km là đến được chân đồi Phượng Hoàng.

Sau khi tới chân đồi Phượng Hoàng, các bạn có thể lựa chọn đi bộ lên đỉnh núi, hoặc đi xe ôm với mức giá khoảng 50.000đ/ người. Nếu tay lái cứng có thể lựa chọn phương án tự lái xe lên, thường thì sẽ mất thêm khoảng 50.000 đồng đến 100.000 đồng phí làm đường và phí dọn vệ sinh để lên được đỉnh Phượng Hoàng.

Làm gì khi tới đỉnh Phượng Hoàng?

1. Chụp ảnh 

Thời gian đẹp nhất để bắt trọn vẻ đẹp vừa nguyên sơ vừa bình yên của đỉnh Phượng Hoàng chính là thời khắc bình minh và hoàng hôn. Vào hai khoảng thời gian này trong ngày, dù đứng ở góc nào các bạn cũng sẽ có những bức ảnh chụp với thiên nhiên đầy thơ mộng.

Thời gian đẹp nhất trong ngày tại đỉnh Phượng Hoàng là hoàng hôn và bình minh. Ảnh: Hoàng Bắc.

2. Cắm trại với bạn bè

Đỉnh Phượng Hoàng cũng là điểm đến lý tưởng để các bạn tổ chức những buổi dã ngoại cắm trại vui chơi cùng bạn bè. Tới đây các bạn có thể thuê lều trại nhà dân ngay chân đồi Phượng Hoàng với mức giá giao động khoảng 200.000 đồng - 400.000 đồng tuỳ các ngày nghỉ lễ, nếu thuê dịch vụ các bạn chỉ cần chuẩn bị quần áo ấm và đồ ăn, còn lại sẽ có người hỗ trợ.

Trong trường hợp không muốn thuê lều bạt, các bạn có thể chủ động mang lều trại và đồ ăn tới đây cắm trại qua đêm.

Trải nghiệm ngắm bầu trời sao và đón bình minh khi cắm trại qua đêm tại đỉnh Phượng Hoàng. Ảnh: Hoàng Bắc.

3. Trở về với bản thân

"Điều khiến mình ấn tượng nhất khi đến đỉnh Phượng Hoàng đó là cảm giác được hoà mình vào không gian bao la của đồi núi, sự tĩnh lặng và không khí trong lành nơi đây khiến bản thân mình được thư giãn và giải tỏa khỏi những căng thẳng trong cuộc sống" bạn Hoàng Bắc, chủ kênh Youtube "Vi Vu Cùng Bắc" chia sẻ.

Có một "Đà Lạt mùa cỏ cháy" ngay tại miền Bắc không phải ai cũng biết: Muốn nhanh tới đỉnh thì mất 50.000 đồng đi xe ôm - Ảnh 5.

Tạm trốn khỏi những xô bồ để trở về với chính mình. Ảnh: Hoàng Bắc.

Thật vậy, trái ngược với cuộc sống nhộn nhịp nơi phố thị, sự yên bình trong trẻo tại đỉnh Phượng Hoàng khiến chúng ta bỏ quên những bộn rộn thường ngày. Đây là điểm đến lý tưởng giúp các bạn thư giãn, trở về với chính mình.       

4. Nơi gắn kết các cặp đôi

Ngoài việc chụp ảnh, cắm trại đây là điểm đến lãng mạn cho các cặp đôi, hứa hẹn các bạn sẽ có khoảng thời gian đầy lãng mạn để lắng nghe tâm sự của nửa kia.

Điểm đến lãng mạn cho các cặp đôi. Ảnh: Cừu bé và Bùi Huy Khang.

Một số lưu ý khi tới khám phá đỉnh Phượng Hoàng

Thời gian mùa cỏ cháy đẹp nhất tại đỉnh Phượng Hoàng là từ tháng 11 tới tháng 2, thời gian còn lại nơi đây sẽ được bao phủ bởi một màu xanh non tươi mát. Nên lựa chọn thời gian tới đây trải nghiệm thích hợp. 

Đường đi đến đây không quá khó nhưng cần phải chắc tay lái, kiểm tra xe trước khi đi. Nên xem dự báo thời tiết trước, tránh đi trời mưa vì đường đi sẽ khó khăn do trơn trượt. Nếu tay lái không cứng thì lựa chọn đi xe ôm lên đỉnh cũng là lựa chọn sáng suốt và trải nghiệm khá thú vị.

Bên cạnh đó, vì đây là điểm đến mới còn ít dịch vụ, nên khi tới đây các bạn cần chủ động chuẩn bị những đồ dùng, đồ ăn cần thiết. Nếu bạn đến cắm trại qua đêm thì cần phải mang theo lều 2 lớp có khả năng chống gió tốt vì ở trên đỉnh Phượng Hoàng gió khá lớn. Ngoài ra có thể thuê lều trại và bãi cắm trại có thu phí để được an toàn và phục vụ chu đáo hơn - Bạn Hoàng Bắc chủ kênh Youtube Vi Vu Cùng Bắc chia sẻ.

Ngoài ra, trên đồi không có nhà vệ sinh hay thùng rác nên lưu ý không vứt rác bừa bãi. Đặc biệt khi cắm trại cần chú ý tới an toàn phòng cháy chữa cháy.