Có một “trường học sáng tạo” 30.000m2 đẹp như mơ ở Hà Nội, nơi truyền cảm hứng ghi dấu ấn cá nhân cho học trò - Ảnh 2.

Có một “trường học sáng tạo” 30.000m2 đẹp như mơ ở Hà Nội, nơi truyền cảm hứng ghi dấu ấn cá nhân cho học trò - Ảnh 3.

Theo GS.TS. Tâm lý học Nguyễn Ngọc Phú nếu áp lực học tập ở mức quá lớn có thể sẽ khiến trẻ căng thẳng quá mức, khi quá sức chịu đựng của cơ thể có thể phá hoại tư duy và ảnh hưởng xấu đến hoạt động hệ thần kinh, xuất hiện các rối loạn tâm thần, các chứng trầm cảm khác nhau ở trẻ.

Vì vậy một môi trường học tập cân bằng song hành học tập và trải nghiệm; nơi học mà chơi, chơi mà học là lựa chọn nhiều phụ huynh hướng tới. Để con em mình được phát triển toàn diện cả về tinh thần và tư duy sáng tạo trong thời kỳ mới này nếu chỉ có một tư duy dạy và học tiên tiến thôi là không đủ. Hệ thống cơ sở vật chất hiện đại là phương thức tối quan trọng cho “mảnh đất” sáng tạo, trí não người được “sống” trong môi trường giáo dục. 

Có một “trường học sáng tạo” 30.000m2 đẹp như mơ ở Hà Nội, nơi truyền cảm hứng ghi dấu ấn cá nhân cho học trò - Ảnh 4.

Không chỉ là một trong những trường học có khuôn viên rộng nhất Hà Nội với 30.000m2, Phenikaa cũng được đầu tư tới 800 tỷ để xây dựng hệ thống cơ sở vật chất đúng chuẩn quốc tế. 

Kiến trúc của ngôi trường này tạo ra một không gian mở, kết nối, tối ưu ánh sáng tự nhiên, với ý nghĩa khơi mở tư duy sáng tạo cho thầy cô và học trò. Không chỉ vậy, nét tinh tế của Phenikaa School còn được thể hiện qua những chi tiết nhỏ đặc trưng, ví dụ như toàn bộ phòng học đều được trang bị hệ thống đèn chống cận hiện đại kết hợp với ánh sáng tự nhiên giúp học sinh được học tập trong điều kiện tốt nhất.


Phenikaa School cũng được trang bị đầy đủ các phòng chức năng (mỹ thuật, âm nhạc, phòng múa, phòng thí nghiệm…) giúp cân bằng giữa việc học và ứng dụng vào thực tiễn. Nhà thi đấu đa năng rộng gần 1500m2, 2 sân bóng đá cỏ nhân tạo ngoài trời, 2 bể bơi bốn mùa trong nhà… cũng giúp học sinh được học tập, trải nghiệm, đồng thời rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất một cách toàn diện.


Có một “trường học sáng tạo” 30.000m2 đẹp như mơ ở Hà Nội, nơi truyền cảm hứng ghi dấu ấn cá nhân cho học trò - Ảnh 6.

Với phương châm giáo dục xuyên suốt cả học tập và trải nghiệm nên thư viện của ngôi trường cũng được đầu tư hiện đại trong khuôn viên hơn 1.000m2. Hàng nghìn đầu sách tiếng Anh – tiếng Việt, hệ thống phần mềm tra cứu dễ dàng trong không gian xinh đẹp, khiến những tín đồ “mê sách” yêu thích.

Tuy vậy, điểm nhấn độc đáo nhất của ngôi trường này phải kể đến là không gian sáng tạo Makerspace rộng tới hơn 900m2 độc nhất vô nhị. Nơi đây được trang bị công nghệ hiện đại như máy in 3D, máy khắc laser, micro bit, robotics và các xưởng thực hành IoT, xưởng mộc, xưởng khám phá, xưởng thiên văn, AR, VR… Đây chính là không gian lý tưởng để học trò thực hành theo chủ đề, học tập dự án, trải nghiệm sáng chế, sáng tạo như những nhà khoa học, kỹ sư công nghệ thực thụ.

Có một “trường học sáng tạo” 30.000m2 đẹp như mơ ở Hà Nội, nơi truyền cảm hứng ghi dấu ấn cá nhân cho học trò - Ảnh 7.

Có một “trường học sáng tạo” 30.000m2 đẹp như mơ ở Hà Nội, nơi truyền cảm hứng ghi dấu ấn cá nhân cho học trò - Ảnh 8.

Phenikaa được dạy và học theo chương trình chuẩn quốc tế với kim chỉ nam: Khơi gợi tính sáng tạo cá nhân cho thầy và trò trong mỗi chương trình và phương pháp giảng dạy. Học sinh từ lớp 01 đến lớp 12 được rèn luyện toàn diện về kiến thức, kĩ năng và thể chất trong một môi trường giáo dục lấy sáng tạo, trải nghiệm và cá nhân hóa làm trọng tâm.


Có một “trường học sáng tạo” 30.000m2 đẹp như mơ ở Hà Nội, nơi truyền cảm hứng ghi dấu ấn cá nhân cho học trò - Ảnh 9.

Có một “trường học sáng tạo” 30.000m2 đẹp như mơ ở Hà Nội, nơi truyền cảm hứng ghi dấu ấn cá nhân cho học trò - Ảnh 10.

Hiểu rõ tiếng Anh là công cụ hữu hiệu giúp các học trò nghiên cứu, mở rộng hiểu biết tối đa dựa trên cá tính, sở thích và đam mê cá nhân nên nhà trường chú trọng đến bộ môn này. Với mô hình CALLA (Cognitive Academic Language Learning Approach) của Mỹ, các em có môi trường học tập chuyên nghiệp xuyên suốt khi không chỉ được rèn luyện ngoại ngữ trên lớp, tại thư viện và khu vực sáng tạo Makerspace một cách đồng nhất và có hệ thống.


Đối với các kiến thức học thuật, hàn lâm chuyên ngành, Phenikaa School sử dụng mô hình giáo dục STEM (Science – Khoa học, Technology – Công nghệ, Engineering – Kỹ thuật, Mathematics – Toán học) giàu tính ứng dụng. Mô hình này giúp học sinh được rèn luyện khả năng tư duy, xử lý vấn đề thông qua thực hành, trải nghiệm và giải quyết trong các dự án liên môn, qua đó nắm vững kiến thức và vận dụng sáng tạo, linh hoạt vào thực tiễn.

Có một “trường học sáng tạo” 30.000m2 đẹp như mơ ở Hà Nội, nơi truyền cảm hứng ghi dấu ấn cá nhân cho học trò - Ảnh 12.

Phenikaa School cũng bố trí các phòng thí nghiệm Lý – Hóa – Sinh đáp ứng chương trình giáo dục khoa học thế hệ mới của Mỹ (Next Generation Science Standards – NGSS). Tất cả nhằm sẵn sàng đáp ứng cho những giờ học sinh động, thực tế, gợi mở và nuôi dưỡng đam mê học tập, sáng tạo trong mỗi học trò. 

Bộ môn Tin Học xuyên suốt từ lớp 01 đến lớp 12 cũng giúp đảm bảo để học sinh được tiếp cận với những kiến thức mới nhất về công nghệ thông tin, giúp các em tự tin hội nhập với cộng đồng quốc tế.

Không chỉ chú trọng vào kiến thức chuyên môn, Phenikaa School còn có những phòng thí nghiệm, lớp học nghệ thuật… nhằm khuyến khích sự phát triển của các tài năng trẻ trong lĩnh vực âm nhạc, mĩ thuật, múa… qua đó giúp các em khai phá tiềm năng của mình. 

Nhờ vào sự đồng nhất trong cơ sở vật chất cũng như triết lý giáo dục, học sinh được rèn luyện khả năng tư duy, xử lý vấn đề thông qua thực hành, trải nghiệm và giải quyết trong các dự án liên môn, qua đó nắm vững kiến thức và vận dụng sáng tạo, linh hoạt vào thực tiễn. Các chủ đề học tập đầy tính ứng dụng cao: Trải nghiệm sáng chế, sáng tạo như những “nhà khoa học”, “kỹ sư công nghệ”, “nhà sáng tạo”...

Yếu tố con người tại Phenikaa School cũng được cực kỳ quan tâm khi thầy cô được định hướng rõ vừa là người hướng dẫn các em học sinh học tập, sinh hoạt trên lớp, vừa là người bạn đồng hành trên con đường phát triển cá nhân. Điều này còn góp phần ổn định tình hình tâm sinh lý của học sinh trong những thời điểm nhạy cảm.


Có một “trường học sáng tạo” 30.000m2 đẹp như mơ ở Hà Nội, nơi truyền cảm hứng ghi dấu ấn cá nhân cho học trò - Ảnh 13.