Con gái chào đời chưa được bao lâu, nhà Meghan Markle bị cáo buộc có ý định kiếm tiền từ đứa trẻ với bằng chứng khó chối cãi

Hồng Nam | 09-06-2021 - 08:52 AM

(Tổ Quốc) - Vợ chồng Meghan lại gây ra một loạt phản ứng trái chiều sau khi vừa chào đón người con thứ hai hôm 4/6 vừa qua.

Vào ngày 4/6 vừa qua, nhà Sussex đã vui mừng chào đón thành viên mới của gia đình, một bé gái nặng 3,5kg và cô bé được đặt tên là Lilibet 'Lili' Diana Mountbatten-Windsor.

Theo một nguồn tin thân cận với nhà Sussex tiết lộ trên tờ Evening Standard mới đây, bé Archie rất thích thú khi lên chức anh hai. Nguồn tin này cho hay: "Bé Archie và vợ chồng Meghan rất hạnh phúc khi chào đón thành viên mới. Archie vui vẻ và thích thú khi có một cô em gái".

Bên cạnh đó, tác giả Omid Scobie, bạn thân của Meghan tiết lộ rằng, Harry và Meghan sẽ nghỉ thai sản khoảng 20 tuần để tập trung chăm sóc cho tổ ấm 4 người. Scobie nói: "Chúng ta đã quá quen với việc nhìn thấy các thành viên hoàng gia cao cấp quay trở lại làm việc ngay sau khi sinh con nhưng Harry và Meghan đang dẫn đầu sự thay đổi bằng cách cho nghỉ thai sản ở Archewell tới 20 tuần sau sinh. Điều này đồng nghĩa họ cũng sẽ nghỉ việc trong vài tháng tới".

Khi được hỏi về việc nhà Sussex chọn biệt danh hồi nhỏ của Nữ hoàng để đặt tên cho con gái có phải là động thái hàn gắn rạn nứt hay không, Omid Scobie cho hay: "Tôi không rõ điều này nhưng nó cho thấy họ thân thiết với Nữ hoàng đến mức nào".

Con gái chào đời chưa được bao lâu, nhà Meghan bị cáo buộc kiếm tiền từ con mới sinh, nói nhiều hơn làm với bằng chứng khó chối cãi - Ảnh 1.

Omid Scobie, bạn thân Meghan.

Việc nhà Sussex tạm thời hoãn lại các công việc để nghỉ ngơi đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Vào tháng 3 vừa qua, Harry mới nhận công việc đầu tiên ở Mỹ, làm Giám đốc Tác động tại một công ty liên quan tới sức khỏe tinh thần có tên là BetterUp tại San Francisco. Công tước xứ Sussex đồng thời cũng đảm nhiệm công việc thứ hai là ủy viên trực thuộc Ủy ban chống thông tin sai lệch của Viện Aspen.

Vào thời điểm đó, Harry đã đưa ra thông báo đầy nhiệt huyết và hứa hẹn sẽ tạo ra những sự thay đổi lớn, mới mẻ. Tuy nhiên, sau gần 3 tháng, Công tước xứ Sussex chưa đạt được thành tựu nào ngoài việc gây ồn ào trên truyền thông khi liên tục chỉ trích gia đình mình. Giờ đây, Harry lại nghỉ thai sản 20 tuần khiến nhiều người đặt ra câu hỏi rằng: Phải chăng Harry chỉ đi làm cho vui? Công tước xứ Sussex coi việc nói xấu gia đình mới là "cần câu cơm"?

Bên cạnh đó, nhà Sussex còn bị cáo buộc "khai thác" con gái mới sinh sau khi đặt tên cho cô bé "đậm chất hoàng gia". Trang Daily Mail đưa tin, trang web với tên miền lilibetdiana.com đã được đăng ký ở Mỹ. Chủ sở hữu của trang web này được giữ bí mật vì nó được mua thông qua một bên trung gian. Điều đáng nói là lilibetdiana.com được mua đúng vào ngày con gái Harry - Meghan chào đời. Và cô bé cũng được đặt tên là Lilibet Diana.

Con gái chào đời chưa được bao lâu, nhà Meghan bị cáo buộc kiếm tiền từ con mới sinh, nói nhiều hơn làm với bằng chứng khó chối cãi - Ảnh 3.

Tên miền lilibetdiana.com đã được đăng ký vào ngày 4/6.

Con gái chào đời chưa được bao lâu, nhà Meghan bị cáo buộc kiếm tiền từ con mới sinh, nói nhiều hơn làm với bằng chứng khó chối cãi - Ảnh 4.

Nhà Sussex bị cáo buộc lợi dụng con gái mới sinh để thực hiện kế hoạch kiếm tiền.

Nhiều chuyên gia cho rằng chắc chắn nhà Sussex đã đăng ký tên miền trên với mục đích thương mại. Đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Cặp đôi hoàng gia sẽ kiếm tiền dựa trên tên tuổi của con gái mới sinh. Nhiều ý kiến bình luận rằng, vợ chồng Meghan đã có sự tính toán kỹ lưỡng khi đặt tên con gái lấy từ biệt danh của Nữ hoàng và tên của Công nương Diana.

Hiện nhà Sussex chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về thông tin trên. Trong khi đó, những hình ảnh mới nhất trong cuốn sách thiếu nhi đầu tay của Meghan cũng được hé lộ. Trong đó gây chú ý là hình minh họa về cuộc sống của nhà Sussex ở Mỹ khi khắc họa ông bố cùng con trai nhỏ cho gà ăn, còn người mẹ ôm em bé mới sinh đi thăm vườn cùng chó cưng. Rõ ràng dù luôn nói muốn bảo vệ các con khỏi sự chú ý của truyền thông nhưng dường như vợ chồng Meghan đang làm điều ngược lại.

Con gái chào đời chưa được bao lâu, nhà Meghan bị cáo buộc kiếm tiền từ con mới sinh, nói nhiều hơn làm với bằng chứng khó chối cãi - Ảnh 5.

Con gái chào đời chưa được bao lâu, nhà Meghan bị cáo buộc kiếm tiền từ con mới sinh, nói nhiều hơn làm với bằng chứng khó chối cãi - Ảnh 6.

Hình ảnh minh họa trong cuốn sách thiếu nhi mô phỏng cuộc sống của nhà Meghan ở Mỹ.

Nguồn: Daily Mail

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM