Con gái ôm chân nài nỉ "con đi cùng mẹ cơ", cách xử lý của siêu mẫu Hà Anh khiến nhiều mẹ phải học tập

(Tổ Quốc) - Bà mẹ siêu mẫu cho rằng mọi lời nói của bố mẹ đối với con cái đều có ý nghĩa và không được coi nhẹ.

Chắc hẳn cảnh trẻ bám mẹ, khóc lóc không cho mẹ đi đâu đã trở thành câu chuyện quen thuộc đối với bất kì gia đình nào nuôi con nhỏ. Trẻ nhỏ thường có xu hướng bám dính lấy mẹ vì chúng coi mẹ là điểm tựa của sự tin cậy và an toàn. Thế nên, hành động này là điều bình thường, quan trọng là cách người lớn xử lý trong các tình huống cụ thể. 

Mới đây, siêu mẫu Hà Anh đã kể lại câu chuyện khi con gái bám dính lấy mẹ, đòi theo mẹ đi công tác và cách xử lý khiến nhiều người tán dương.

"Con bé líu lo đánh răng rửa tay chuẩn bị ngủ trưa thì mẹ gọi ra để mẹ chào nó mẹ đi công tác. Con bé ôm chân mẹ, rối rít xin mẹ cho "con đi cùng mẹ cơ" "con đi máy bay với mẹ". Mẹ thương đứt ruột mà phải đàng hoàng chào em chứ không "trốn" em đi, để em biết mẹ đi không hoang mang lo lắng khi không thấy mẹ. "Rồi sáng mai mẹ lại về với con ngay" mẹ hứa và hôn em yêu.

Từ khi sinh em đến giờ, mẹ cố gắng không bao giờ nói sai lời với em. Mẹ chỉ hứa khi mẹ có thể thực hiện. Mẹ luôn trung thực, thẳng thắn chia sẻ với em. Bởi mẹ mong em lớn lên cũng trung thực và trung trực, như mẹ, như ba của em! Mọi lời nói của chúng ta với con đều có ý nghĩa. Đừng coi nhẹ", siêu mẫu Hà Anh tâm sự.

Con gái ôm chân nài nỉ

Bé Myla hơn 2 tuổi xinh xắn, đáng yêu và rất cá tính.

Nhiều mẹ cho biết cách nhanh nhất để thoát khỏi tầm nhìn của con đó là "trốn". Nhân lúc con không để ý, hoặc con đang mải chú ý vào một chuyện khác, các mẹ sẽ "phi như bay" để bé không nhận ra. Ai cũng cho rằng con sẽ mải chơi và quên mất mẹ. Thế nhưng, sự thật hoàn toàn ngược lại, đối với các bé đã hiểu chuyện, con sẽ nhanh chóng nhận ra sự biến mất vô lý của mẹ và bắt đầu đi tìm.

Trẻ sẽ cảm thấy hụt hẫng và lo lắng biết bao khi mẹ biến mất không rõ lý do. Thay vào đó, siêu mẫu Hà Anh chọn nói thật với con dù biết bé sẽ buồn, rằng mẹ cũng có công việc riêng và cần phải giải quyết nó. Sau đó hứa hẹn thời gian cụ thể sẽ quay trở về nhà. Và điều quan trọng nhất là phải làm theo những gì đã hứa với con. 

Trẻ nhỏ rất coi trọng lời hứa, đặc biệt đó là lời từ bố mẹ. Nếu sau vài lần thực hiện sai hoặc nói dối con, rất có thể bé sẽ không còn tin bạn nữa. Về lâu về dài, điều đó sẽ hình thành suy nghĩ trong con rằng bản thân hoàn toàn có thể nói dối vì điều đó không sao cả. Thế nên người lớn cần phải thật khéo léo trong cách ứng xử với con trẻ. 

Vì được rèn thói quen tự lập từ nhỏ nên con gái siêu mẫu Hà Anh tỏ ra rất hiểu chuyện. Cô bé cũng có những giây phút nhõng nhẽo, bám mẹ như các bạn nhỏ khác nhưng sau khi nghe được lời giải thích từ mẹ, Myla hoàn toàn tin tưởng và ngoan ngoãn để mẹ đi làm. 

Con gái ôm chân nài nỉ

Gia đình hạnh phúc của siêu mẫu Hà Anh.

Cách dạy con của siêu mẫu Hà Anh nhận được nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng. Chân thành và trung thực với con thì sau này bé cũng sẽ học được tính cách đó từ bố mẹ. Nếu ai theo dõi siêu mẫu Hà Anh sẽ thấy người mẫu sinh năm 1982 rất khéo léo và vô cùng nghiêm túc trong việc dạy dỗ con. 

Bà mẹ 1 con rèn cho bé thói quen tự lập từ nhỏ với chuyện vệ sinh cá nhân hay ăn uống. Bé Myla được đến trường sớm so với các bạn bè đồng trang lứa. Lý do là bởi Hà Anh muốn bé hình thành cá tính riêng, đồng thời khám phá ra những nét tính cách mới mà khi ở bên gia đình, người thân mà bé chưa thể hiện, phát triển thêm các kỹ năng mới.

Theo đó, siêu mẫu không bao giờ giữ rịt con ở nhà mà cho con ra ngoài công cộng từ khi bé xíu, để con làm quen với tiếng ồn, phương tiện di chuyển công cộng, nhà hàng ăn, công viên, thậm chí event đông người. Trong quá trình này, siêu mẫu luôn quan sát bé, giới thiệu dần dần vào môi trường để con quen.

Một điều khác mà Hà Anh luôn áp dụng, đó là cho con làm quen với việc không có bố mẹ ở bên và dứt khoát chào tạm biệt. Từ khi Myla còn mới sinh và đang trong thời gian bú thì Hà Anh, kể cả chưa làm việc lại nhiều cũng sẽ tìm cách ra khỏi nhà ăn trưa với bạn, đi làm đẹp,... Siêu mẫu cho biết, mỗi lần "dứt con" dù chỉ 2 tiếng nhưng cô có thêm năng lượng năng động, tập thói quen xa con và tập cho con thói quen xa mẹ.

San San

Tin mới