Công an điều tra việc một nhóm có giấy mời tiêm đóng dấu đỏ nhưng không thuộc diện được tiêm

PV | 28-09-2021 - 20:04 PM

(Tổ Quốc) - Chủ tịch UBND phường 16 nói, qua kiểm tra camera an ninh, đơn vị chức năng phát hiện nhóm người cầm giấy giả đợi sẵn.

Ông Đỗ Anh Khang (Phó Chủ tịch UBND quận Gò Vấp, TP.HCM) hôm nay thông tin trên báo Giao thông, giới chức quận đã phát hiện một nhóm người có phiếu tiêm vắc xin Covid-19 của phường nhưng không nằm trong diện được tiêm.

Theo đó, chiều hôm qua, 1.000 liều vắc xin AstraZeneca được phân bổ tiêm trên địa bàn phường 16, ưu tiên tiêm cho những người từ 50 tuổi trở lên đã tiêm mũi 1, đủ thời gian tiêm mũi 2. Song người của đơn vị tiêm phát hiện một nhóm hơn 15 người dù có phiếu đóng dấu mộc đỏ của UBND phường 16 mời đến, nhưng lại không thuộc đối tượng được tiêm.

Một lãnh đạo UBND phường 16 cho hay, người phụ trách đóng dấu mộc trong các giấy mời là cán bộ chính sách của phường. Trong quá trình phường chỉnh sửa sai sót ở danh sách thì có một số đối tượng lợi dụng sơ hở khâu này để chỉnh sửa thông tin.

Trả lời trên tờ Pháp luật TP.HCM, Chủ tịch UBND phường 16 Ngô Văn Minh xác nhận có sự việc. Ông nói, ngay khi phát hiện, đơn vị chức năng đã tạm dừng tiêm để kiểm tra.

"Qua kiểm tra camera an ninh, chúng tôi phát hiện những người đã tới, đợi sẵn, cầm giấy giả trên tay", ông Minh chia sẻ với nguồn trên, đồng thời cho biết, nhóm người này cũng chưa được tiêm vắc xin Covid-19 thời điểm đó.

Ông Nguyễn Trí Dũng (Chủ tịch UBND quận Gò Vấp, TP.HCM) cho báo Pháp luật TP.HCM biết, công an quận đang lấy lời khai để điều tra làm rõ vụ việc. Bước đầu xác định thông tin trên giấy mà những người này mang theo đã được chỉnh sửa.

(Tổng hợp)

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM