Công bố quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc BSR

(Tổ Quốc) - Ngày 8/11/2021, tại trụ sở Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty BSR.

Tham dự và chủ trì có đồng chí Hoàng Quốc Vượng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn; đồng chí Bùi Minh Tiến – Ủy viên BTV Đảng ủy, Thành viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn; đồng chí Lê Xuân Huyên – Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn cùng đại diện lãnh đạo các ban chuyên môn PVN.

Về phía BSR, có sự tham dự của đồng chí Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ - Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Hội; đồng chí Bùi Ngọc Dương, Phó Tổng Giám đốc phụ trách cùng các đồng chí lãnh đạo trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Giám đốc Nhà máy, Ban Quản lý dự án Nâng cấp mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, các Ban chuyên môn của BSR và đại diện lãnh đạo các đoàn thể của BSR và các đồng chí lãnh đạo các đơn vị thành viên trực thuộc BSR.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Hội đồng thành viên Tập đoàn, đồng chí Phan Anh Minh - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức và Quản trị nguồn nhân lực Tập đoàn công bố quyết định giao quản lý vốn góp của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại Công ty cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn. Đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn trao quyết định về việc giao quản lý vốn góp của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cho Hội đồng Quản trị BSR.

Công bố quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc BSR - Ảnh 1.

Dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Tập đoàn, Chủ tịch HĐQT BSR Nguyễn Văn Hội trao quyết định của HĐQT BSR về việc bổ nhiệm tân Tổng Giám đốc BSR Bùi Ngọc Dương.

Thực hiện công tác luân chuyển cán bộ của Tập đoàn, đồng chí Bùi Minh Tiến - nguyên Tổng Giám đốc BSR được HĐTV Tập đoàn tín nhiệm giới thiệu và Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp bổ nhiệm làm Thành viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn kể từ tháng 8/2021. Hôm nay, Hội đồng Quản trị BSR đã công bố Quyết định số 3888/QĐ-BSR về việc bổ nhiệm đồng chí Bùi Ngọc Dương - Phó Tổng Giám đốc phụ trách BSR giữ chức vụ Tổng Giám đốc BSR.

Sau khi trao quyết định, thay mặt lãnh đạo Đảng ủy/Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn chúc mừng đồng chí Bùi Ngọc Dương được Tập đoàn tin tưởng, lựa chọn bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc BSR; chúc mừng tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công nhân viên BSR đã được Hội đồng thành viên Tập đoàn quan tâm lựa chọn cán bộ xứng đáng, đủ đức, đủ tài, đủ kinh nghiệm đảm nhận chức danh Tổng Giám đốc BSR.

Công bố quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc BSR - Ảnh 2.

Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Hoàng Quốc Vượng tặng hoa chúc mừng đồng chí Bùi Ngọc Dương giữ chức vụ Tổng Giám đốc BSR.

Là đơn vị trụ cột khâu sau nằm trong chuỗi giá trị cốt lõi của Tập đoàn, góp phần quan trọng đảm bảo năng lượng quốc gia, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐTV cho rằng đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn đối với đồng chí Bùi Ngọc Dương trong giai đoạn tiếp tục đổi mới, sáng tạo, đề ra nhiều giải pháp hay, cách làm mới để mang lại nhiều hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh BSR. Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Hoàng Quốc Vượng ghi nhận: "Những năm vừa qua, BSR luôn vận hành an toàn và hiệu quả NMLD Dung Quất. Thời gian tới, PVN/BSR có thách thức vô cùng lớn trong bối cảnh chuyển đổi năng lượng. Bên cạnh thách thức, thì thời thế cũng mang lại cho PVN/BSR cơ hội lớn"

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Tổng Giám đốc Bùi Ngọc Dương bày tỏ cảm ơn lãnh đạo Đảng ủy/Hội đồng thành viên Tập đoàn và tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hoàng Quốc Vượng. "Tôi nhận thức sâu sắc rằng, khi quyết định giao trọng trách là Tổng Giám đốc BSR, các đồng chí Lãnh đạo không chỉ gửi gắm sự kỳ vọng đối với cá nhân tôi mà còn đặt niềm tin vào sự phát triển ổn định, bền vững, vươn xa của BSR".

Gần hai năm qua, với cương vị Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật - Sản xuất, đồng chí Bùi Ngọc Dương cùng tập thể Ban Lãnh đạo, người lao động BSR vượt qua các tác động kép của dịch bệnh Covid, sự khó khăn về thị trường tiêu thụ xăng dầu, giá dầu giảm sâu; các phát sinh phức tạp về mặt kỹ thuật công nghệ/vận hành bảo dưỡng thường xuyên, bảo dưỡng tổng thể của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, khắc phục các tác động bất lợi về thiên tai bão lũ nhằm hướng tới các kết quả tích cực về hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo Nhà máy hoạt động linh hoạt, an toàn, hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

Đồng chí Bùi Minh Tiến - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn, nguyên Tổng Giám đốc BSR đã chúc mừng đồng chí Bùi Ngọc Dương được bổ nhiệm cương vị Tổng Giám đốc BSR.

Đồng chí Bùi Minh Tiến cảm ơn tập thể Ban lãnh đạo BSR đã hợp tác, hỗ trợ đối với Tổng Giám đốc BSR Bùi Minh Tiến trong gần 3 năm công tác vừa qua. Đó là giai đoạn BSR gặp nhiều khó khăn, có thời điểm đứng trước nguy cơ "ngàn cân treo sợi tóc". Bằng nỗ lực của ý chí, bản lĩnh, trí tuệ của Tập thể lãnh đạo và người lao động, BSR đã từng bước biến thách thức thành thời cơ, đạt được các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2020 và vượt hầu hết các chỉ tiêu 10 tháng 2021.

Ánh Dương

Tin mới