Cứ 30 giây lại có 1 bệnh nhân tiểu đường phải cắt chân: Bác sĩ chỉ cách phòng tránh

Ngọc Bích | 02-12-2021 - 10:19 AM

(Tổ Quốc) - Tỷ lệ cắt cụt chi ở những bệnh nhân tiểu đường cao gấp 10 – 20 lần so với người bình thường, bác sĩ cho biết.

Theo bác sĩ NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG,  Phó trưởng khoa Nội tiết - Hô hấp, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, 60-70% bệnh nhân đái tháo đường có biến chứng về thần kinh ngoại vi hoặc giảm cảm giác ở bàn chân và 20% trong số đó sẽ phát triển thành vết loét, trên 50% sẽ tiến triển thành những nhiễm trùng cần phải nhập viện và sẽ có thể phải cắt cụt chi.

Biến chứng bàn chân tiểu đường là nguyên nhân hàng đầu gây cắt cụt chi. Đây là một biến chứng không chỉ ảnh hưởng tới mặt thể chất, tinh thần mà còn là một gánh nặng chăm sóc, kinh tế lâu dài cho toàn xã hội cũng như cho gia đình người bệnh.

Từ đó, bác sĩ Hương chỉ ra rằng, để dự phòng những biến chứng bàn chân tiểu đường thì bên cạnh việc kiểm soát đường huyết cần phải kiểm soát các yếu tố nguy cơ như huyết áp, mỡ máu, chế độ ăn, cân nặng. Khi đã có các tổn thương ở chân phải có chế độ chăm sóc đặc biệt theo hướng dẫn của bác sĩ.

Biến chứng bàn chân ở bệnh nhân tiểu đường và cách phòng tránh

Cứ 30 giây lại có 1 bệnh nhân tiểu đường phải cắt chân: Bác sĩ chỉ cách phòng tránh - Ảnh 2.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM