Cụ bà 93 tuổi hiến mái tóc quý như 'vàng' cho bệnh nhân ung thư

Mộc Trà | 28-07-2022 - 10:09 AM

(Tổ Quốc) - "Sao đàn bà con gái họ lại không có tóc nhỉ. Thương quá…", cụ bà Phạm Thị Lan thốt lên với cô cháu gái khi xem tivi về chương trình bệnh nhân ung thư.

Quyết định cắt mái tóc quý như 'vàng'

Trong căn nhà nhỏ tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, cụ bà Phạm Thị Lan (93 tuổi) thỉnh thoảng lại sờ lên mái tóc ngắn của mình và hỏi cháu gái: "Tóc đi đâu rồi?".

Cách đây gần 1 tháng, cụ Lan sở hữu mái tóc dài đến tận bắp chân, màu trắng bạch kim ngả vàng. Mái tóc được cụ giữ gìn từ thời con gái, chỉ gội bằng bồ kết hoặc dầu thảo dược. Suốt 93 năm qua, cụ chỉ cắt tóc 2-3 lần khi tóc xơ hoặc quá dài. 

Hiện tại, bộ tóc của cụ chỉ còn đến ngang vai, bởi cụ đã làm một việc vô cùng ý nghĩa: hiến tóc cho các bệnh nhân ung thư.

Cụ bà 93 tuổi hiến mái tóc quý như vàng cho bệnh nhân ung thư - Ảnh 1.

Mái tóc của cụ Lan rất đẹp và đều màu. Ảnh: NVCC.

Chị Đỗ Tuyết Minh (34 tuổi, cháu cụ Lan), chia sẻ bà ngoại chị hơn 90 năm qua chưa một lần nghĩ bà sẽ cắt đi bộ tóc quý giá đó. Bà là kiểu phụ nữ truyền thống, luôn quan niệm con gái phải để tóc dài và đen.

Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, cụ Lan đã lớn tuổi, sức khỏe yếu, bộ tóc dài gây khó khăn trong sinh hoạt, nên gia đình muốn cho cụ cắt tóc mang bán hoặc lưu giữ làm kỷ niệm. 

"Trong một lần vô tình, tôi biết được thông tin chương trình hiến tóc từ Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam dành cho các bệnh nhân ung thư. Gia đình đã bàn bạc để ‘đàm phán’ với bà cắt tóc đem tặng thay vì bán, như vậy sẽ có ý nghĩa hơn", chị Minh nói.

Hơn nữa, trong một lần cụ Lan vô tình xem được chương trình về bệnh nhân ung thư không có tóc, cụ quay lại hỏi cô cháu gái: "Sao đàn bà con gái họ lại không có tóc nhỉ. Thương quá…". Khi được cháu gái giải thích những người trong chương trình bị bệnh, bà Lan lại càng đồng cảm và thương hơn. Nên lúc gia đình bảo bà cắt tóc để tặng, bà đồng ý luôn mà chẳng do dự.

Ngày 1/7, người thân trong gia đình gội đầu thật sạch cho bà Lan, sấy khô chải gọn gàng, tết tóc cẩn thận rồi cắt tóc cho cụ. Trước đó, gia đình đã tìm hiểu kỹ về tiêu chuẩn hiến tóc, bộ tóc của bà Lan hoàn toàn đạt tiêu chuẩn. Đoạn tóc cắt đi khoảng gần 70cm được tết bím gọn gàng, đóng gói chỉn chu và gửi chuyển phát nhanh đến thư viện tóc sau 2-3 ngày cắt.

Cụ bà 93 tuổi hiến mái tóc quý như vàng cho bệnh nhân ung thư - Ảnh 2.

Sau khi cắt, gội, sấy, bộ tóc của cụ Lan được con cháu tết bím gọn gàng và gửi đi làm việc ý nghĩa. Ảnh: NVCC.

Chị Minh xúc động kể: "Bộ tóc đã đi với bà hơn 90 năm qua, cắt đi con cháu ai cũng tiếc. Đó cũng là bộ tóc đẹp nhất tôi được thấy. Hy vọng bộ tóc sẽ gửi đến các bệnh nhân thư".

Tặng tóc cho bệnh nhân ung thư

Được biết, cụ Lan là 1 trong rất nhiều người tham gia chương trình hiến tặng tóc dành cho bệnh nhân ung thư.

Trao đổi với PV, đại diện Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam cho hay phía chương trình đã nhận được bộ tóc của cụ Lan, chương trình rất bất ngờ vì tóc đẹp và trắng quá nên cứ ngỡ là nhuộm, tẩy (trắng), xong liên hệ lại với người hiến tóc mới biết được câu chuyện phía sau.

"Mái tóc này sẽ được xử lý như những bộ tóc khác được gửi đến, sau đó tiến hành lọc tóc, phân loại, dùng để làm các bộ tóc gửi tặng bệnh nhân ung thư. Chúng mình rất cảm ơn và cảm động tấm lòng của cụ Lan", đại diện Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam chia sẻ.

Cụ bà 93 tuổi hiến mái tóc quý như vàng cho bệnh nhân ung thư - Ảnh 3.

Nụ cười phúc hậu của cụ Lan khi có khách đến nhà. Thỉnh thoảng cụ hay hỏi cháu gái: "Tóc đâu rồi", khi được biết tóc đã được gửi đến tay bệnh nhân ung thư, cụ rất vui và hạnh phúc. Ảnh: Lê Liên.

Thư viện tóc là một trong 3 chương trình hỗ trợ bệnh nhân ung thư của Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam, được thực hiện từ năm 2015. Đến nay, tổng cộng đã có 14.000 người hiến tóc, hơn 1.200 bộ tóc được gửi đến các bệnh nhân tại các cơ sở y tế cũng như bệnh viện có khoa ung bướu trên cả nước.

"Cảm ơn tấm lòng của mọi người. Mọi người đã giúp chúng tôi có thêm tự tin và thêm can đảm để tiếp tục vươn lên trong cuộc sống", cô Dung, một bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đã không giấu được nụ cười khi lần đầu tiên đội thử bộ tóc giả làm từ tóc thật do mọi người hiến tặng vào ngày 8/7.

"Việc mang trong mình căn bệnh ung thư vú không chỉ làm người bệnh phải chịu đựng những đau đớn về mặt thể trạng, mà còn là những mất mát to lớn về mặt tinh thần.

Người ta dễ nhớ tới một hình ảnh của bệnh nhân ung thư với cái đầu trọc lóc do tóc rụng trong thời gian điều trị hóa chất. Nhưng riêng với bệnh nhân ung thư vú, ngoài mất đi mái tóc duyên dáng, họ còn có khả năng mất đi một thứ quý giá khác – vẻ đẹp và niềm tự hào của một người phụ nữ: Bộ ngực. Đó dường như là những tổn thương không gì có thể bù đắp được...

Sau hơn 2 năm thực hiện hỗ trợ thư viện tóc giả từ sợi hóa học, chúng tôi mong muốn xây dựng và cải tiến một thư viện tóc thật nhằm giúp các bệnh nhân ung thư nói chung, đặc biệt là bệnh nhân ung thư vú, được sử dụng tóc tự nhiên thay vì sợi tóc nhân tạo. Tóc giả làm bằng tóc tự nhiên có chất lượng tốt hơn, thoải mái hơn, dễ tạo kiểu và chăm sóc, thời gian sử dụng cũng lâu dài hơn", Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam chia sẻ.

Tiêu chuẩn tóc hợp lệ: Tóc tự nhiên có chiều dài từ 25cm trở lên; Tất cả các loại tóc đã qua xử lý với hóa chất (uốn, nhuộm, duỗi, v.v.) có chiều dài từ 35cm trở lên; Với tóc xoăn: Không cần duỗi thẳng lại, chỉ cần dùng tay kéo thẳng để đo đủ độ dài tiêu chuẩn; Tóc đã được cắt và lưu giữ không quá 2 năm kể từ ngày cắt có thể hiến tặng, nhưng phải được bó (buộc, tết, bện) lại thành bộ và đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên; Đặc biệt, khuyến khích quyên tặng tóc là tóc bạc, tóc muối tiêu.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM