• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cú bứt tốc ngoạn mục khiến Việt Nam ngày càng tiến sát danh hiệu "Con hổ châu Á mới"

Thế giới 05/06/2022 20:44

(Tổ Quốc) - Ngày càng nhiều công ty công nghệ lớn thế giới lựa chọn Việt Nam là điểm đến thay thế cho chuỗi cung ứng và lắp ráp vốn đặt tại Trung Quốc.

Việt Nam thu hút các công ty công nghệ lớn

Theo TRT World (Thổ Nhĩ Kỳ), Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến ưa thích của các ông lớn công nghệ toàn cầu.

Lần đầu tiên Apple chuyển một phần quy trình sản xuất iPad ra khỏi Trung Quốc, đưa chúng đến các nhà máy ở Việt Nam - Nikkei Asia đưa tin trong tuần qua.

Việc này được thực hiện khi các đợt phong tỏa chống Covid-19 ở thành phố Thượng Hải của Trung Quốc đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng đối với các sản phẩm công nghệ khác nhau, khiến nhà sản xuất iPhone phải tìm các giải pháp thay thế.

Theo báo cáo của Nikkei Asia, một nhà lắp ráp iPad đã xây dựng dây chuyền lắp ráp tại Việt Nam. Apple cũng đã có nguồn cung ứng tai nghe Airpod từ Việt Nam, nền kinh tế Đông Nam Á có tốc độ tăng trưởng kinh tế bền vững trong hai thập kỷ qua.

Cú bứt tốc ngoạn mục khiến Việt Nam ngày càng tiến sát danh hiệu Con hổ châu Á mới - Ảnh 1.

Kể từ khi cải cách kinh tế những năm 1980, Việt Nam đã mở cửa cho thương mại và đầu tư nước ngoài từ các nước trên thế giới. Trong thời gian qua, Việt Nam đã trở thành một điểm đến ưa thích của các ngành sản xuất và gia công quốc tế.

Việt Nam nổi lên đặc biệt sau năm 2007 khi một số hãng may mặc và đóng giày chuyển dây chuyền sản xuất khỏi Trung Quốc.

Nhưng điều khiến Việt Nam hấp dẫn hơn bao giờ hết trong thập kỷ qua là khả năng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào các nhà máy lắp ráp và sản xuất các sản phẩm công nghệ từ điện thoại thông minh đến linh kiện TV.

Theo một nghiên cứu, Hàn Quốc và Nhật Bản - đều là các quốc gia sở hữu các công ty công nghệ hàng đầu thế giới - chiếm 376 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), vốn đầu tư vào lĩnh vực sản xuất của Việt Nam từ năm 2015 đến năm 2020.

Phát triển hậu Covid-19

Dịch bệnh đã khiến những gã khổng lồ công nghệ toàn cầu như Apple đau đầu khi các đợt phong tỏa liên quan đến Covid buộc các nhà máy phải tạm ngừng hoạt động, làm gián đoạn chuỗi cung ứng phức tạp.

Tác động đáng chú ý nhất là chính sách "zero-Covid" của Trung Quốc đã dẫn đến việc phong tỏa nghiêm ngặt ở một số thành phố lớn của nước này. Vì các nhà sản xuất - từ đồ đạc trong phòng tắm đến ô tô - đều phụ thuộc vào các nhà máy Trung Quốc, nên việc phong tỏa đã ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất của họ.

Điều này đã khiến một số chuyên gia thúc đẩy chiến lược "Trung Quốc 1", trong đó Việt Nam, với các cảng biển và đường sắt đang hoạt động hoàn hảo, được coi là một giải pháp thay thế cho các trung tâm sản xuất của Trung Quốc.

Năm ngoái, tập đoàn điện tử khổng lồ LG của Hàn Quốc đã đầu tư hơn một tỷ USD để tăng cường sản lượng màn hình OLED của công ty này tại thành phố cảng Hải Phòng của Việt Nam.

Ngay cả trước khi chuỗi cung ứng liên quan đến Covid bị gián đoạn, căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc đã thúc đẩy các công ty công nghệ chuyển sản xuất sang các nước khác, đặc biệt là Việt Nam.

Theo phân tích của Nomura - một ngân hàng đầu tư Nhật Bản, nền kinh tế Việt Nam đã phát triển gần 8% do sự chuyển dịch sản xuất trong chiến tranh thương mại.

Theo TRT, sản phẩm của Samsung đang chiếm 1/4 xuất khẩu của Việt Nam. Intel cũng đã thành lập nhà máy lắp ráp chip lớn nhất tại Việt Nam.

Lĩnh vực sản xuất của Việt Nam đã tăng trưởng hai con số trước khi đại dịch gây ra gián đoạn trên toàn cầu. Tất cả những điều này đã giúp Việt Nam, đất nước với gần 100 triệu dân, trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới.

Cú bứt tốc ngoạn mục khiến Việt Nam ngày càng tiến sát danh hiệu Con hổ châu Á mới - Ảnh 2.

Intel đã mở cơ sở lắp ráp và thử nghiệm chip tại thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2010. Ảnh: AP

Tỷ trọng sản xuất trong nền kinh tế Việt Nam ở mức 20% vẫn thấp hơn mức 30% ​​ở các nền kinh tế được mệnh danh "con hổ châu Á" trong thời kỳ bùng nổ những năm 1980 và 1990.

Mặc dù tăng trưởng GDP của Việt Nam vẫn tăng trong khoảng 5-8% từ năm 2000 đến năm 2018, được thúc đẩy bởi dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ổn định, nhưng Việt Nam vẫn gặp nhiều trở ngại trong việc nâng cao GDP bình quân đầu người - ước tính vào khoảng 2.700 USD vào năm 2019, xếp thứ 130 trên thế giới .

Oxford Economics cho biết khoảng 4% xuất khẩu điện tử toàn cầu sẽ đến từ Việt Nam vào năm 2025.

Cũng khó có khả năng Mỹ sẽ thực hiện bất kỳ biện pháp thuế quan quyết liệt nào đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam vì nước này coi quốc gia Đông Nam Á như một đối trọng sản xuất với Trung Quốc.

Tuy nhiên, nguồn vốn FDI và các cơ sở gia công mới đã gây áp lực buộc Việt Nam phải đầu tư nhiều hơn vào nhà ở và cơ sở hạ tầng khi các thành phố lớn có giá thuê tăng đột biến.

Tất Đạt

NỔI BẬT TRANG CHỦ