Cú sẩy chân định mệnh sẽ là "điểm đen" khiến CLB Hà Nội mất ngôi vô địch đầy đau đớn?

Ngô Trà - Ảnh: Như Đạt | 07-11-2022 - 20:33 PM

(Tổ Quốc) - Nếu có được chiến thắng ở vòng đấu mới đây nhất, CLB Hà Nội đã nắm chắc đến 99% ngôi vô địch V.League 2022. Còn giờ đây, họ mới là những người phải "vừa đá vừa run".

Trận đấu gần đây nhất trên sân Thanh Hóa, Văn Quyết và các đồng đội đã gặp không ít thuận lợi khi có bàn thắng sớm từ pha đánh đầu đầy uy lực của Tuấn Hải. Công bằng mà nói, CLB Hà Nội hôm ấy xứng đáng có được chiến thắng với thế trận áp đảo rõ ràng so với đối phương, song đáng tiếc một khoảnh khắc sơ sẩy ở phút 65 đã khiến họ đánh rơi mất 2 điểm đầy tiếc nuối.

Hiện tại, đội bóng thủ đô đang có được 44 điểm cùng 3 trận còn lại trong tay, trong khi đó Hải Phòng - đội bóng xếp thứ nhì đang có ít hơn 2 điểm, cùng ít hơn một trận còn lại. Về mặt lý thuyết, cửa vô địch của CLB Hà Nội vẫn cực kỳ sáng sủa, bởi dù cho có để thua 1 trận, hoặc hòa 2 trận trong số 3 trận còn lại, chức vô địch vẫn nằm trong tay Văn Quyết và các đồng đội.

Cú sẩy chân định mệnh sẽ là "điểm đen" khiến CLB Hà Nội mất ngôi vô địch đầy đau đớn? - Ảnh 1.

Nhưng trên thực tế, cả ba trận đấu còn lại của CLB Hà Nội đều hứa hẹn sẽ cực kỳ khó khăn khi đối thủ còn lại là Viettel, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và HAGL. Thêm vào đó, "nguồn sống" ở mùa giải này của đội bóng thủ đô là đội trưởng Văn Quyết sẽ phải nghỉ đến hết mùa.

Viettel hiện đang chỉ xếp thứ tư và nhiều khả năng sẽ phải yên vị tại đây cho đến khi mùa giải kết thúc, song đội bóng cùng thành phố này chưa từng có ý nghĩ "buông xuôi" trước CLB Hà Nội, và với thực lực của mình, CLB Viettel chắc chắn sẽ chơi một trận "derby thủ đô" sống mái với đối phương. Với sự xuất sắc của Hoàng Đức bên cạnh các ngoại binh trụ cột, không dễ để Hùng Dũng, Tuấn Hải cùng các đồng đội có thể tìm được chiến thắng trong hoàn cảnh Văn Quyết vắng mặt, còn Văn Hậu chỉ mới trở lại sau chấn thương.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang xếp thứ ba từ dưới lên, và vẫn đang giãy dụa để thoát khỏi nguy cơ rớt hạng. Tuy thực lực được đánh giá là kém khá xa CLB Hà Nội, song với tinh thần mỗi trận đấu còn lại là một trận chung kết, họ chắc chắn sẽ phải chơi hết khả năng trên sân Hàng Đẫy, không chỉ vì điểm số, mà còn vì màu cờ sắc áo, lấy đà cho trận "quyết chiến" ở lượt đấu cuối cùng trên sân nhà.

Cú sẩy chân định mệnh sẽ là "điểm đen" khiến CLB Hà Nội mất ngôi vô địch đầy đau đớn? - Ảnh 2.

Nếu như có thể kiếm trọn 3 điểm trước CLB Viettel, mọi thế sẽ rất dễ dàng với CLB Hà Nội, thậm chí họ có thể "cán đích" sớm trước một vòng, nhưng nếu không thể, nguy cơ mất cúp của đội bóng này sẽ hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết.

Vòng áp chót của V.League 2022 kết thúc, cũng là lúc CLB Hải Phòng "xong nhiệm vụ", hồi hộp chờ kết quả trận đấu của CLB Hà Nội trên sân Pleiku gặp HAGL để quyết định chức vô địch - trong trường hợp cuộc đua vô địch chưa ngã ngũ.

HAGL đang có một mùa giải bết bát đầy thất vọng, dù cho họ vừa cắt được chuỗi trận không thắng kéo dài đến con số 10 bằng trận thắng 2-0 trước Nam Định. Họ đang đứng ở nửa dưới của bảng xếp hạng và trận đấu với CLB Hà Nội sẽ là trận chiến danh dự.

Cú sẩy chân định mệnh sẽ là "điểm đen" khiến CLB Hà Nội mất ngôi vô địch đầy đau đớn? - Ảnh 3.

Lần cuối cùng gặp nhau trên sân Pleiku, HAGL là đội giành được chiến thắng với bàn thắng đến từ cú sút xa của Xuân Trường. Và với thầy trò HLV Kiatisuk, hai trận đấu gặp CLB Hà Nội liên tiếp (trận còn lại là bán kết cúp Quốc gia) là cơ hội cuối cùng để họ chứng minh rằng mình không đến nỗi thảm thương như những gì diễn ra suốt ba tháng trời qua.

Trong một ngày Công Phượng, Văn Toàn, Minh Vương, Hồng Duy và Văn Thanh... "cháy" hết mình để tặng cho bầu Đức khoảnh khắc lóe sáng cuối cùng giữa mùa giải đầy u ám, CLB Hà Nội mới là đội bóng phải gồng mình vượt qua sức ép tâm lý. Và biết đâu đây sẽ là cú sẩy chân chấn động nhất mùa giải năm nay?