Cùng em bé tận hưởng bình minh và hoàng hôn ngọt ngào tại thiên đường mây Tà Xùa

Thảo Hương | 07-01-2023 - 07:14 AM

(Tổ Quốc) - Bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp ở Tà Xùa sẽ khiến cả gia đình mê mẩn.

Không còn là địa điểm lạ mắt, Tà Xùa cứ vào thu đông lại thu hút nhiều gia đình bởi cảnh sắc thiên nhiên và trải nghiệm săn mây vô cùng thú vị. Mùa săn mây đẹp nhất ở Tà Xùa từ khoảng tháng 9 đến tháng 3 năm sau. Mới đây, vợ chồng chị Hồng Anh đã có dịp đưa con gái Nguyễn Ngọc Tú An (tên ở nhà là Sóc, sống ở Hà Nội, 4 tuổi) trải nghiệm lên Tà Xùa săn mây. Hy vọng những kinh nghiệm của bà mẹ trẻ sẽ có ích cho các gia đình muốn đi du lịch nhé. 

Tà Xùa nằm ở giáp ranh giữa 2 tỉnh Yên Bái và Sơn La, cách Hà Nội hơn 200km. Nơi đây sở hữu vẻ đẹp hoang sơ tự nhiên đến nao lòng cùng đó là những cung đường uốn lượn quanh co đầy sỏi đá với những luống hoa dại rực rỡ hai bên đường rất thơ mộng. Không những thế, Tà Xùa còn là một địa điểm thích hợp cho mọi người tìm lại cảm giác bình yên cũng như hút thở không khí trong lành và lắng nghe những âm thanh của thiên nhiên.

Cô bé Sóc tận hưởng khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp ở Tà Xùa

Theo chị Hồng Anh, Tà Xùa thường là địa điểm hợp với người lớn hơn, tuy nhiên nếu đưa trẻ đi chơi cũng không phải quá khó khăn. Dẫu vậy, các bé nên khoảng từ 4 tuổi trở lên, thích khám phá, chạy nhảy, ham leo trèo, chịu khó đi bộ và thích nghi được với mọi điều kiện thời tiết. Bạn nào nhỏ quá, hoặc lười đi bộ hay phải bế phải cõng thì nên cân nhắc, địa hình ở đây xe đẩy cũng không dùng được nên vừa mệt bé vừa mệt bố mẹ luôn.

Khung cảnh ở Tà Xùa thì cực kỳ đẹp với non nước hữu tình. Các bé được thoải mái ngắm thiên nhiên, hoà mình với trời đất. Đây cũng là cơ hội để bố mẹ hít thở, xoá tan những stress trong công việc. Đến đây cùng gia đình chắc chắn là một lựa chọn thích hợp. Vào mùa đông, cả gia đình sum họp bên nhau thì dù ở đâu cũng đều tuyệt vời phải không nào. 

"Các bố mẹ khi đi chơi nên xem trước thời tiết để chuẩn bị quần áo cho cả gia đình. Với bé thì nên chuẩn bị dư ra một chút phòng trường hợp con cần. Từ Hà Nội lên Tà Xùa khoảng 4-5 tiếng, nên đi buổi sáng, trưa đến nơi là vừa. Nếu không tự lái thì chọn xe 16 chỗ nhỏ gọn đi thẳng lên Tà Xùa luôn. Trên này nhiều homestay xinh xắn nằm gần nhau, thường hết phòng vào cuối tuần nên mọi người nhớ đặt sớm", chị Hồng Anh tâm sự. 

Lên đây thì bố mẹ có thể thưởng thức cafe ở các quán cafe nhỏ xinh. Các điểm check-in khác như Mỏm cá heo, cây cô đơn, Đỉnh gió, Sống lưng khủng long... thì nên tuỳ theo thời tiết và sức khoẻ của trẻ mà bố mẹ quyết định có đi hay không.

Cô bé rất thích thú khi được uống sữa ở không gian mới. 

Một số lưu ý cho bố mẹ khi đưa trẻ tới đây:

- Trước khi quyết định đi săn mây tại Tà Xùa thì chúng ta nên xem thời tiết cẩn thận, Hãy chọn ngày có thời tiết tạnh ráo, có nắng thì lúc đó khả năng có mây là nhiều, giúp chuyến đi của bạn thêm phần thú vị hơn.

- Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cho cả gia đình khi đi du lịch. Đặc biệt những gia đình có con nhỏ nên chuẩn bị đầy đủ quần áo ấm, sữa, thuốc men cho trẻ. Đừng quên các loại thuốc chống côn trùng để bảo vệ làn da mỏng manh của bạn nhỏ.

- Di chuyển bằng xe ô tô riêng, xe khách khi đi du lịch Tà Xùa với gia đình. Từ Hà Nội lên Tà Xùa sẽ mất khoảng 4-5 tiếng, do đó bạn nên đi buổi sáng.

- Tại Tà Xùa có khá nhiều homestay xinh xắn để bạn lựa chọn khi đi du lịch săn mây. Tùy theo sở thích của gia đình bạn để lựa chọn địa chỉ lưu trú phù hợp nhất. Tuy nhiên do có trẻ nhỏ đi cùng nên bạn hãy chọn lựa các địa điểm có khung cảnh nên thơ, có khu vực chơi riêng cho trẻ.

- Hãy chọn cắm trại qua đêm bởi vì mây buổi sáng sớm là dày nhất. Lựa chọn lều cắm trại chất lượng tốt, đủ rộng để cả gia đình cùng quây quần. 

Cô bé được trải nghiệm thiên nhiên và lưu giữ nhiều bức ảnh rất đẹp. 

Hy vọng những kinh nghiệm trên sẽ có ích cho các gia đình muốn đưa con lên Tà Xùa săn mây nhé. 

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM