• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cung thủ Nguyễn Hoàng Phi Vũ khởi đầu không thuận lợi ở nội dung cung 1 dây

Thể thao 23/07/2021 13:54

(Tổ Quốc) - Với 647 điểm, Nguyễn Hoàng Phi Vũ chỉ xếp hạng 53/64 sau phần thi phân loại hạng nội dung cung 1 dây.

Sau phần khởi đầu khá thuận lợi của cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt ở nội dung cung 1 dây vào buổi sáng nay 23/7, đồng đội Nguyễn Hoàng Phi Vũ tiếp tục bước vào phần thi xếp hạng buổi chiều. Kết quả của Phi Vũ sẽ quyết định trực tiếp tới nội dung đôi nam nữ.

Cung thủ Nguyễn Hoàng Phi Vũ khởi đầu không thuận lợi ở nội dung cung 1 dây - Ảnh 1.

Cung thủ Nguyễn Hoàng Phi Vũ khởi đầu không thuận lợi ở nội dung cung 1 dây (Ảnh: Đoàn Thể thao Việt Nam)

Sau khởi đầu không quá tốt chỉ giành được 49 điểm, cung thủ của Việt Nam đã có những cải thiện đáng kể trong lượt bắn tiếp theo với số điểm lần lượt là 54, 57 và 55. Tuy nhiên, một vài sai lầm ở loạt bắn thứ 5 đã ảnh hưởng không nhỏ tới thành tích của Phi Vũ trong hiệp đầu tiên. Kết thúc hiệp 1, Nguyễn Hoàng Phi Vũ, đạt tổng số điểm sau 6 lượt bắn là 322, xếp hạng 47/64.

Bước sang hiệp 2, VĐV trẻ của Việt Nam giữ ổn định trong cả 6 lượt bắn lần lượt là 55, 56, 53, 53, 54 và 54, kết thúc phần thi đấu của mình với 647 điểm xếp 53/64.

Tổng thành tích của Phi Vũ và Ánh Nguyệt là 1275 điểm xếp 23/29. Do BTC chỉ lấy 16/29 đội cho nội dung nam nữ nên Bắn cung Việt Nam đã không thể góp mặt thi đấu nội dung này.

Phi Vũ sẽ tiếp tục thi đấu nội dung đấu loại cá nhân vòng 1/32 19h00 ngày 27/7. Đối thủ của Phi Vũ là VĐV Đến từ Đài Loan (Trung Quốc) đang xếp thứ 12 là Tang Chih Chung.

Ở phần thi buổi sáng, nữ cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt đã ghi được 628 điểm và xếp ở vị trí 49/64 chung cuộc. Với kết quả này, ở vòng đấu loại trực tiếp, Ánh Nguyệt sẽ phải chạm trán với đối thủ rất mạnh ở nhóm đầu là VĐV xếp thứ 16 ở vòng loại là Ren Hayakawa. Cung thủ của Nhật Bản có điểm số 653, hơn Ánh Nguyệt đến 25 điểm.


Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ