Cuộc sống của du học sinh giành học bổng 5,5 tỷ tại Đại học hàng đầu nước Mỹ

Quang Vũ | 15-08-2022 - 12:57 PM

(Tổ Quốc) - Nguyễn Trần Thục Phương - cựu học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đã từ chối lời đề nghị của 6 trường Đại học Mỹ và học bổng 100% của VinUniversity để lựa chọn theo học tại University of Richmond (Top 22 Mỹ) với suất học bổng 5.5 tỷ đồng. Sau một năm gắn bó với Richmond, Phương đã có rất nhiều trải nghiệm quý giá và thú vị.

Cuộc sống của du học sinh giành học bổng 5,5 tỷ tại Đại học hàng đầu nước Mỹ - Ảnh 1.

Thục Phương (bên trái) tại ngôi trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam

Hành trình trưởng thành để giành những suất học bổng đáng tự hào

Cho đến tận gần cuối năm lớp 11 em vẫn có ý định đi Pháp bởi lẽ gia đình có người thân bên đấy, thậm chí em còn theo học tiếng Pháp để chuẩn bị cho ý định du học này. Thế nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại, em thấy mình hợp với môi trường ở Mỹ hơn bất kỳ đất nước nào khác." - Phương chia sẻ.

Bắt đầu hành trình chuẩn bị hồ sơ du học Mỹ khá muộn, Thục Phương đã phải "chạy đua" với thời gian khi khi cân đối để hoàn thiện các chứng chỉ IELTS, SAT cũng như tham gia các hoạt động ngoại khóa hay lên ý tưởng cho bài luận cá nhân. Mặc dù vậy với sự nỗ lực của bản thân, cô nàng cũng đã xuất sắc đạt được những thành tích ấn tượng như 8.0 IELTS, 1530 SAT.

Chia sẻ về kinh nghiệm đạt điểm số "khủng", Phương nói: "Ngay từ đầu bản thân em đã nhận thức được điểm số đóng vai trò quan trọng như thế nào trong việc giành được học bổng nên em sớm đặt ra mục tiêu về điểm số và cố gắng nỗ lực hết mình. Thời gian đầu em cũng gặp khá nhiều khó khăn khi mọi thứ cứ lộn xộn hết lên từ việc duy trì điểm số trên lớp cho đến hoàn thiện các chứng chỉ, nhưng may mắn là lúc đó các cán bộ của American Study - trung tâm hỗ trợ em làm hồ sơ đã đưa ra cho em một định hướng rõ ràng, cũng như theo sát và đôn đốc em trong mọi công việc. Nhờ vậy mà cuối cùng mọi thứ cũng đâu vào đấy."

Không chỉ sở hữu những thành tích học tập đáng gờm, Phương cũng là một học sinh năng nổ trong việc tham gia các hoạt động ngoại khóa. Với định hướng theo đuổi ngành kinh doanh, cô nàng chủ động hoàn thiện hồ sơ của mình bằng việc tham gia các dự án khởi nghiệp gây quỹ như giúp người dân vùng cao tận dụng sữa bò để làm sữa chua hay kinh doanh văn phòng phẩm. Bên cạnh đó, Phương còn là thủ lĩnh của một dự án giúp người dân tăng nhận thức về việc bảo vệ loài cá voi - loài động vật em yêu thích từ nhỏ.

Cuộc sống của du học sinh giành học bổng 5,5 tỷ tại Đại học hàng đầu nước Mỹ - Ảnh 2.

Thục Phương khi tham gia giảng dạy kỹ năng sống tại Thái Bình

Cuộc sống của du học sinh giành học bổng 5,5 tỷ tại Đại học hàng đầu nước Mỹ - Ảnh 3.

Cô đang phụ giúp người dân cắt cỏ trong một chuyến từ thiện

Mọi yếu tố trong bộ hồ sơ có sự liên kết chặt chẽ và tính cạnh tranh cao đã giúp cô nàng tài năng Thục Phương nhận được lời đề nghị nhập học từ nhiều trường Mỹ Top đầu, đặc biệt là học bổng 5,5 tỷ VND từ trường ĐH Richmond. Ngoài ra, Phương cũng được ĐH VinUniversity ưu ái dành tặng suất học bổng 100%.

Chia sẻ về thành tích này, thầy Vũ Hà Thanh - Phó Tổng giám đốc của Tổ chức Giáo dục American Study, người từng có 10 năm kinh nghiệm tư vấn hồ sơ cho học sinh Việt Nam vào các trường Đại học top đầu Mỹ và là đối tác làm việc với các trường top đầu ĐH Mỹ/Canada như Harvard/MIT cho biết: "Kết quả này không quá khó đoán trước bởi Phương là người có cá tính nổi bật và màu sắc cá nhân riêng biệt - hai điều mà tôi nghĩ đã được thể hiện rõ trong bộ hồ sơ của em. Không chỉ vậy, mọi dự án Phương lãnh đạo và tham gia đều gặt hái được nhiều thành công và ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng."

Cuộc sống học tập mơ ước tại trời tây

Với tính cách năng động và thân thiện, Phương đã có thể thích nghi nhanh chóng với cuộc sống tại Mỹ và có thêm nhiều trải nghiệm mới mẻ với bạn bè quốc tế. Còn về môi trường sống và học tập, Phương cũng chia sẻ: "Em thấy môi trường ở Richmond khá năng động, đồng thời vì là Trường giáo dục giải phóng (LAC) nên họ tạo điều kiện cho học sinh có thể theo học nhiều ngành khác nhau cùng một lúc. Ngoài thời gian ở trường, em cũng có một công việc làm thêm với mức thu nhập ổn định. Điều này không chỉ giúp em có thêm kinh nghiệm, mối quan hệ mà còn hỗ trợ được một phần chi phí sinh hoạt tại Mỹ".

Cuộc sống của du học sinh giành học bổng 5,5 tỷ tại Đại học hàng đầu nước Mỹ - Ảnh 4.

Phương có rất nhiều trải nghiệm mới thú vị khi học tập tại Mỹ

Hiện tại, Phương đang thử sức với ngành Khoa học máy tính, ngành Kế toán và một số ngành chuyên môn liên quan đến Kinh tế trước khi đưa lựa chọn chính thức về ngành học chính. Ngoài việc học trên lớp, em còn tham gia các câu lạc bộ chuyên ngành của trường để học hỏi thêm các kỹ năng cần thiết và mở rộng mạng lưới quan hệ. Trong kỳ nghỉ hè vừa qua, cô nàng cũng tranh thủ về Việt Nam thăm gia đình và còn tận dụng thời gian này để thử sức thực tập tại KPMG - công ty hàng đầu trong lĩnh vực kiểm toán.

Dành lời khuyên cho những bạn đang có ý định đi du học tại Mỹ, Thục Phương chia sẻ: "Bản thân em thấy một định kiến khá lớn là thường thường mọi người hay tập trung vào thứ hạng tổng của trường hơn là thứ hạng ngành mà mình muốn theo học. Em nghĩ các bạn học sinh nếu có ý định du học cần cân nhắc kỹ cả hai yếu tố trên để tránh việc sau khi trải nghiệm lại không quá hài lòng với môi trường học tập của bản thân."

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

Mở khóa cơ hội học bổng với Skyla Academy

(Tổ Quốc) - Skyla Academy tự hào là đơn vị tư vấn du học khác biệt - tin cậy. Với cam kết của đội ngũ cố vấn chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm, Skyla Academy đồng hành cùng phụ huynh và học sinh, mang đến hàng trăm cơ hội học bổng danh giá từ các trường đại học hàng đầu trên thế giới cho các bạn trẻ tài năng tại Việt Nam.