Cựu cầu thủ Pháp: "Quang Hải không nên vội bỏ cuộc ở Pau FC"

Đạt Võ | 03-02-2023 - 20:08 PM

(Tổ Quốc) - Theo cựu cầu thủ người Pháp David Giorla, cuộc hành trình của Quang Hải vẫn đang nhận được sự kỳ vọng lớn từ người hâm mộ Việt Nam. Dù anh gặp khó tại Pau FC nhưng còn quá sớm để nghĩ đến việc bỏ cuộc.

"Bây giờ, Quang Hải đã rời xa Việt Nam và sang trời Âu thi đấu, không nên bỏ cuộc vội thế. Sau lưng anh ấy là sự theo dõi của cả một đất nước. Tôi nghĩ Quang Hải muốn chứng minh rằng các cầu thủ Việt Nam có thể chơi bóng được ở bất cứ đâu", David Giorla nhận định.

"Anh ấy có điều gì đó để chứng minh và giờ là thách thức mà Hải phải đối mặt. Quang Hải nên ở lại Pau FC nếu câu lạc bộ vẫn còn tin tưởng. Nếu không cảm thấy đều này, anh ấy nên thử một đội bóng khác ở châu Âu, có trình độ tương đương như Pau FC hoặc một lựa chọn khác phù hợp hơn. Ý tôi là Quang Hải có thể từ bỏ nhưng chỉ sau một năm thì còn quá sớm!"

Cựu cầu thủ Pháp: "Quang Hải không nên vội bỏ cuộc ở Pau FC" - Ảnh 1.

Quang Hải đang gặp khó khăn ở Pau FC.

Qua 21 vòng đấu Ligue 2, Quang Hải chỉ được đá chính 2 trận và có 9 lần vào sân từ ghế dự bị. Lần ra sân gần nhất của anh là ở vòng 20, khi Pau FC hoà Annecy 2-2. Tuy nhiên, số 19 chưa kịp chạm bóng khi vào sân ở phút 90+2. Ở vòng 2 (sáng 1/2), Quang Hải không có tên trong danh sách đăng ký của Pau FC.

Theo thống kê từ Sofascore, Quang Hải có tổng cộng 251 phút thi đấu, ghi 1 bàn thắng và chỉ chạm bóng trung bình 8.8 lần/trận. Anh đạt điểm số trung bình 6.67, đứng thứ 15 trong tổng số 28 cầu thủ của Pau FC. Đấy là thông số khá khiêm tốn với ngôi sao sáng của bóng đá Việt Nam.

Cựu cầu thủ Pháp: "Quang Hải không nên vội bỏ cuộc ở Pau FC" - Ảnh 2.

Dù đặt nhiều kỳ vọng, song David Giorla cũng thừa nhận ở thời điểm hiện tại, mọi thứ quá khó với Quang Hải. Điều cần thiết là tiền vệ 25 tuổi phải luôn lạc quan, có động lực để vượt qua. "Tôi thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra với anh ấy. Tôi không biết họ nói về điều gì trong các buổi tập. Ở năm đầu tiên này, mọi thứ đều mới mẻ với Quang Hải. Anh ấy có vẻ tài năng về mặt kỹ thuật và cần học hỏi nhiều về mặt chiến thuật. Với một cầu thủ chuyên nghiệp, tôi biết Quang Hải sẽ làm được.

Còn về mặt thể chất, tôi không hiểu tại sao anh ấy không thể vượt qua được vì có một số cầu thủ không quá khoẻ nhưng lại chơi bóng ở đẳng cấp cao. Tôi nghĩ rằng HLV Tholot vẫn đang cố gắng khai thác tốt nhất Quang Hải. Như tôi đã nói trước đây, một số người chơi khác đã không chơi nhiều vào năm ngoái nhưng lại thể hiện tốt ở mùa giải này.

Lựa chọn là ở HLV nhưng tôi cho rằng nếu Quang Hải tiếp tục chăm chỉ thì cuối cùng anh ấy sẽ chơi nhiều hơn. Tôi hy vọng anh ấy thích cuộc sống của mình ở đây và luôn có động lực", cựu cầu thủ Pháp nói thêm.

Lần đá chính gần nhất của Quang Hải đã cách đây hơn 6 tháng, ở trận gặp Pau FC hoà 1-1 trước Le Havre, hôm 14/08/2022. Việc thi đấu ít ỏi khiến phong độ của anh sụt giảm, ngay cả về đá AFF Cup 2022 cũng không giúp Quang Hải tìm lại cảm hứng chơi bóng tốt nhất.

Cựu cầu thủ Pháp: "Quang Hải không nên vội bỏ cuộc ở Pau FC" - Ảnh 3.

Mang theo khát vọng lớn khi xuất ngoại, Quang Hải cần đủ mạnh mẽ để vượt qua giai đoạn hiện tại.

Trước tình trạng của cầu thủ Việt Nam, David Giorld đưa lời khuyên: "Bạn cần ra sân thi đấu để cải thiện phong độ. Điều đó là đúng và nó cũng quan trọng đối với sự tự tin của Quang Hải. Tuy nhiên, một số cầu thủ dính chấn thương trong thời gian dài vẫn trở lại mạnh mẽ. Vì vậy, tôi nghĩ rằng Quang Hải có thể cải thiện ngay cả không thi đấu nhiều.

Bạn có thể cải thiện về mặt chiến thuật bằng cách làm việc tích cực trong các buổi tập. Quan trọng nhất là Hải cần phải thật mạnh mẽ về mặt tinh thần vào lúc này để vượt qua giai đoạn khó khăn. Vì sau tất cả, Quang Hải được theo dõi bởi cả một quốc gia".

Cuối cùng, đánh giá về các tân binh mới gia nhập Pau FC và thực trạng của đội bóng, cựu cầu thủ đang sống ở thành phố Pau nói: "Bassoumina là một tay săn bàn giỏi. Anh ấy chơi đầy năng lượng và gần như là tiền đạo thực thụ duy nhất của Pau FC lúc này. Nhưng đội cũng cần những cầu thủ khác để tạo ra sự khác biệt ở khâu tấn công và ghi bàn.

Yattara chơi đầy năng lượng nhưng từ những gì tôi thấy thì rất đáng thất vọng. Tôi không chắc anh ấy đủ tốt cho mùa giải thứ hai (2023/2024 – PV). Boisgard rất thú vị nhưng cần thêm thời gian để chứng minh. Tôi không gặp anh ấy nhiều nên còn quá sớm để đánh giá. Kinh nghiệm của anh ấy sẽ hữu ích, tôi chắc chắn. Anh ấy sẽ mang lại sự tự tin cho đội. Pau FC cần điều đó cho cuộc chiến trụ lại Ligue 2.

Cựu cầu thủ Pháp: "Quang Hải không nên vội bỏ cuộc ở Pau FC" - Ảnh 4.

Pau FC đang đứng thứ 14 trên BXH Ligue 2.

Trong vài trận gần đây, Pau FC chơi không tốt. CLB đang ở trong tình huống tệ của mùa giải. Khi bạn thua 2-3 trận, sự tự tin sẽ giảm đi. Tôi mong chờ họ sẽ thi đấu như thế nào trong các vòng tiếp theo khi mất đi thủ môn giỏi nhất và mua thêm 4 cầu thủ mới ở kỳ chuyển nhượng.

Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là giữ khoảng cách với bốn đội cuối bảng vì chơi với áp lực luôn khó hơn khi bạn không còn gì để mất. Pau FC đang cố gắng mạnh hơn nhưng thật khó để xây dựng lên ngay lập tức bởi nhiều yếu tố: tài chính hạn chế, mất nhiều trụ cột… Nhưng tôi vẫn cho rằng Pau FC có đủ nguồn năng lượng để trụ lại Ligue 2 và có tiềm năng phát triển trong tương lai".

Cựu cầu thủ Pháp: "Quang Hải không nên vội bỏ cuộc ở Pau FC" - Ảnh 5.

Cựu cầu thủ ở thành phố Pau, David Giorla.