Cựu sao MU: Thật bất công khi coi PSG không vô địch Champions League là thất bại

Trần Giang | 18-09-2021 - 18:27 PM

(Tổ Quốc) - Trả lời phỏng vấn tờ Marca (Tây Ban Nha), Ander Herrera cảm thấy khó hiểu vì người ta luôn coi việc Paris Saint-Germain không vô địch Champions League là một thất bại.

Cựu sao MU: Tôi không hiểu vì sao PSG không vô địch Champions League lại bị coi là thất bại - Ảnh 1.

Bàn thắng đầu tiên tại Champions League 2021/22 của PSG được ghi do công của Herrera (Club Brugge 1-1 PSG)

- Anh có hiểu lý do vì sao việc PSG không vô địch Champions League dù có Neymar, Kylian Mbappe, Lionel Messi trong đội hình bị coi là một thất bại không?

Tôi hoàn toàn không hiểu và cũng chẳng hiểu vì sao các đội bóng lớn khác không bị đặt nhiều kỳ vọng phải vô địch Champions League như PSG. Việc vào đến bán kết hoặc chung kết trong vài mùa giải liên tiếp là thành tích đáng kinh ngạc đối với một câu lạc bộ còn non trẻ như PSG. 

Thật khó tin khi không ai yêu cầu Real Madrid, Chelsea, Barcelona, Manchester City, Juventus,... phải vô địch Champions League như một nghĩa vụ bắt buộc, nhưng họ lại làm điều đó với PSG. Như vậy thật không công bằng!

- Anh cảm thấy thế nào khi chứng kiến Thomas Tuchel - HLV cũ của anh vô địch Champions League sau khi rời PSG?

8 tháng trước, chúng tôi cùng ông ấy vào tới trận chung kết rồi. Tôi nghĩ đây đơn giản chỉ là bóng đá thôi. Chẳng có môn thể thao nào chứa đựng nhiều điều bất ngờ như nó cả. Bạn không bao giờ có thể đoán trước điều gì chuẩn bị diễn ra trong thế giới bóng đá, nó luôn khiến người ta phải cảm thấy ngạc nhiên. 

Khi Frank Lampard còn cầm quân, một vài cầu thủ như Antonio Rudiger hay Marcos Alonso chơi không nổi bật, nhưng họ thay đổi hoàn toàn sau khi Tuchel tới. 

Cựu sao MU: Tôi không hiểu vì sao PSG không vô địch Champions League lại bị coi là thất bại - Ảnh 1.

- Hãy nói về những ứng cử viên vô địch Champions League, anh có loại Barca khỏi danh sách này không?

Sau khi họ thua Bayern Munich 0-3, tôi có nhắn tin thông qua ứng dụng WhatsApp với một người bạn ở Barca rằng đừng bi quan. 

Tôi nghĩ không có ai loại trừ đội bóng này khỏi danh sách ứng cử viên khi họ có nhiều cầu thủ chất lượng như Frenkie De Jong, Sergio Busquets, Philippe Coutinho, Pedri, Sergio Aguero, Ousmane Dembele, Memphis Depay, Ansu Fati,... Đối với tôi, Barca vẫn là một ứng cử viên vô địch Champions League. Nhưng quả thực, thật khó để đánh bại Bayern vào lúc này. 

- Nhiều ý kiến khẳng định Atletico Madrid đang sở hữu đội hình mạnh nhất Tây Ban Nha. Anh có đồng ý không?

Không. Họ có dàn cầu thủ xuất sắc, nhưng tôi không dám chắc Atletico mạnh hơn Barca hay Real. Cả 3 đều có sức mạnh rất đồng đều và luôn chiến đấu vì chức vô địch La Liga. Tất nhiên, các đội bóng còn lại như Sevilla, Villarreal, Athletic Bilbao, Real Betis, Real Sociedad cũng có thể mang đến nhiều sự bất ngờ. 

- Anh ghi tới 4 bàn thắng và có 2 đường kiến tạo chỉ sau 7 trận đầu tiên ở mùa này. Anh đã thay đổi như thế nào?

Đáp án là không có gì cả. Tôi vẫn tập luyện và chơi bóng như trước kia. Có lẽ PSG đang có rất nhiều tiền đạo giỏi ở tuyến trên, nên hậu vệ đối phương có thể không dành quá nhiều sự chú ý cho các tiền vệ. Nhưng cũng có một vài tình huống, quả bóng vô tình tìm đến và tôi cố gắng tận dụng những cơ hội ăn bàn như vậy. 

Mọi người cũng không nên ngạc nhiên nếu một ngày nào đó, tôi không thể tiếp tục ghi bàn vì điều này là một sự bất thường. 

- Không có sự thay đổi nào về mặt chiến thuật sao?

Không, tôi vẫn thi đấu như cũ thôi. Cũng chẳng có sự thay đổi nào về vị trí cả. Tôi có nhiệm vụ phải tạo ra sự cân bằng cho toàn đội, biết khi nào cần đẩy nhanh nhịp độ trận đấu và hiểu khi nào cần phải làm chậm nó lại bằng cách cầm bóng chắc để cả đội có thời gian lấy lại thể lực. 

Cựu sao MU: Tôi không hiểu vì sao PSG không vô địch Champions League lại bị coi là thất bại - Ảnh 2.

- Vai trò của anh có phải một tiền vệ con thoi không?

Đúng. Tôi là mẫu cầu thủ phải chạy rất nhiều trong mỗi trận đấu và luôn áp sát các tiền đạo đối phương để thu hồi bóng cũng như lùi về hỗ trợ hàng phòng ngự. Ngày nay, do nhu cầu về thể lực của các trận đấu, mọi tiền vệ đều phải làm những công việc của một tiền vệ con thoi. 

Cường độ chơi bóng đã trở nên nhanh hơn rất nhiều, tốc độ của các trận đấu đang ở mức rất cao và chúng ta ngày càng có nhiều hơn những mẫu tiền vệ như vậy.

- Trong vai trò tiền vệ, anh phải chơi thế nào khi ở tuyến trên có 3 tiền đạo?

Họ có nhiệm vụ tạo ra sự khác biệt và trực tiếp giúp PSG giành chiến thắng. Còn công việc của chúng tôi là phải phục vụ họ, dù chúng tôi biết họ vẫn làm những công việc đó. Chúng tôi không thể yêu cầu họ tạo ra sự đột biến nhưng vẫn phải chạy đủ 13km mỗi trận.

Bạn có thể yêu cầu tôi, hoặc Georginio Wijnaldum, Idrissa Gueye hay Leandro Paredes chạy nhiều như vậy, nhưng không nên làm điều đó với các tiền đạo. 

- Theo anh, ai là cầu thủ có kỹ thuật tốt nhất trong 3 người (Mbappe, Neymar, Messi)?

Mbappe nếu anh ấy có đủ không gian chơi bóng. Neymar lại sở hữu sự khó lường và rất khó để bắt bài cậu ấy. Nhưng Messi là người giỏi nhất nếu chúng ta nói về khả năng đưa ra quyết định. Anh ấy rất hiểu trận đấu và biết khi nào nên chuyền dài, chuyền ngắn,... Messi có thể trở thành cá nhân xuất sắc nhất ở mọi vị trí trên sân, ngoại trừ thủ môn. 

- Quyền đá phạt thuộc về ai trong 3 ngôi sao này?

Chúng tôi vẫn chưa thảo luận về điều đó nhưng tôi cũng không từ bỏ cơ hội của mình nếu được đá phạt đâu. Tuy nhiên, đây không phải vấn đề vì cả Neymar, Mbappe lẫn Messi đều đang có một mối quan hệ tuyệt vời. Tôi không biết liệu họ có oẳn tù tì với nhau để chọn người sút phạt hay không. 

- Họ tập luyện với nhau như thế nào?

Tôi đặc biệt muốn nói đến Messi. Tôi rất bất ngờ kể từ ngày anh ấy mới đến đây, Messi không hề có thái độ thư giãn ngay cả trong buổi tập. Có một bài tập chuyền bóng như thế này, các cầu thủ không được chơi bóng bổng, bạn chỉ có tối đa 2 lần chạm bóng và không được chuyền cho cùng một cầu thủ trong 2 lần chuyền bóng. 

Nhưng ngay trong buổi tập đầu tiên, Messi không chuyền hỏng bất cứ lần nào dù anh ta là tân binh. Thật chẳng có gì bất ngờ khi Messi là số 1 trong suốt 15 năm vừa qua.

- Nhiều người ở Tây Ban Nha không thích PSG vì họ có cả Messi lẫn Sergio Ramos. Anh nghĩ sao về điều này?

Tôi biết điều đó vì cả đội trưởng của Barca lẫn Real đều đang đầu quân cho PSG. Nhưng đó mới là bóng đá.

- Vậy còn Mbappe thì sao, anh nghĩ anh ấy sẽ tiếp tục gắn bó với PSG hay chuyển tới Real?

Điều đó phụ thuộc vào thành tích của PSG ở mùa này. Nếu cậu ấy cảm thấy câu lạc bộ này thực sự quan trọng, cậu ấy sẽ có lý do để ở lại. Các đồng đội của Mbappe đều đang làm mọi thứ để cậu ấy cảm thấy thoải mái, nhưng quyết định cuối cùng vẫn nằm ở cá nhân cậu ấy. 

-Vì sao anh nghĩ mình không phải cầu thủ mặc định được đá chính tại PSG?

Ở mùa giải năm ngoái, tôi đứng thứ 8 về tổng số phút thi đấu tại PSG. Việc được đá chính hay không không phải điều quá to tát. Có tên trong danh sách đăng ký thi đấu mới là thứ quan trọng. Đúng, đôi khi tôi không phải nhân tố thường xuyên được ra sân ngay từ đầu, nhưng tôi vẫn hài lòng với tổng số phút có mặt trên sân của mình. 

- Anh mới chỉ được đá 2 trận ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Theo anh, vì sao anh lại ít khi được thi đấu trong màu áo tuyển Tây Ban Nha?

Ở thời điểm 7 hoặc 8 năm trước, Tây Ban Nha có nhiều tiền vệ hàng đầu thế giới. Ví dụ như Xavi Hernandez, Andres Iniesta, Cesc Fabregas, Busquets, Santi Cazorla,... Thực tế, không ai có thể chạm vào vị trí chính thức của họ, ngay kể cả Gabi hay Mikel Arteta. 

Sau này, khi nhiều người trong số họ giải nghệ hoặc không còn ở thời kỳ đỉnh cao phong độ, tôi rất buồn khi mình không được triệu tập lên đội tuyển thường xuyên vì đó là điều tuyệt vời nhất và tôi luôn cảm thấy thích thú với điều đó. Nhưng trên hết, tôi tôn trọng quyết định của huấn luyện viên trưởng.

Nếu họ gọi ai đó, là vì họ nghĩ những cầu thủ đó có thể đóng góp cho đội nhiều hơn tôi và tôi có nhiệm vụ phải thuyết phục được họ. 

- Việc ghi bàn có giúp anh thuyết phục được HLV Luis Enrique không?

Một tiền vệ biết ghi bàn có vai trò rất quan trọng đối với một đội bóng. Tuy nhiên, bạn nên đặt câu hỏi này với ông ấy thay vì tôi. Còn tôi sẽ tiếp tục chứng minh mình xứng đáng để nhận được sự tin tưởng của ông ấy. Và xin nhắc lại, tôi luôn tôn trọng ý kiến của huấn luyện viên. 

Cựu sao MU: Tôi không hiểu vì sao PSG không vô địch Champions League lại bị coi là thất bại - Ảnh 3.

- Anh luôn tôn trọng các huấn luyện viên. Anh làm vậy vì cha anh, ông Pedro Herrera từng làm công việc đó, hay trong tương lai, anh có thể trở thành một huấn luyện viên?

Đó là một nghề nghiệp rất khó khăn. Cha tôi dù không làm huấn luyện viên trưởng nhưng phải đưa ra rất nhiều quyết định quan trọng khi còn giữ chức giám đốc kỹ thuật của Real Zaragoza. 

Tôi và Juan Mata thường nói đùa với nhau về việc chúng tôi sẽ trở thành huấn luyện viên trong tương lai nhưng tôi luôn nghĩ đó là một công việc rất phức tạp bởi khi đội bóng thất bại, họ chính là người đầu tiên phải ra đi. 

- Anh từng nói muốn giúp Zaragoza. Anh có thấy mình xứng đáng cầm quân tại đội bóng này?

Tôi trưởng thành từ Zaragoza và đội bóng đang gặp nhiều khó khăn trong vòng 8-9 năm qua. Tôi muốn tiếp tục gắn bó với bóng đá và thật tuyệt vời khi được giúp đỡ Zaragoza sau khi giải nghệ. 

- Anh từng đối đầu với Eduardo Camavinga trong trận ra mắt PSG (PSG 2-1 Rennes, siêu cúp Pháp 2019). Anh thấy chàng trai này là cầu thủ như thế nào?

Tôi rất ngạc nhiên vì sự trưởng thành của Camavinga khi cậu ấy mới chỉ 16 tuổi. Đó là một cầu thủ tuyệt vời! 

Cựu sao MU: Tôi không hiểu vì sao PSG không vô địch Champions League lại bị coi là thất bại - Ảnh 4.

 

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

VCCA giới thiệu triển lãm định dạng digital các kiệt tác của trường phái lập thể

Từ ngày 20/04/2024, Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) mở cửa triển lãm định dạng kỹ thuật số mang tên “Tái Hình Lập Ảnh”, giới thiệu kho tàng hơn 130 tác phẩm kinh điển thuộc trường phái Lập thể của 6 nghệ sĩ nổi tiếng thế giới: Pablo Picasso, George Braque, Jean Metzinger, Fernand Leger, Marie Laurencin và Marcel Duchamp.