Cựu tuyển thủ Nguyễn Mạnh Dũng: “Đội tuyển Anh có thể phong tỏa Mbappe bằng cách… chọc tức cậu ta”

Hải Anh | 10-12-2022 - 11:18 AM

Trong một nhánh đấu có sự góp mặt của Anh, Pháp, Bồ Đào Nha và Maroc, những ngôi sao như Mbappe, Ronaldo hay Harry Kane sẽ là tâm điểm chú ý.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ PHONG TỎA MBAPPE?

Với 5 bàn thắng, Mbappe là cầu thủ dẫn đầu danh sách Vua phá lưới trước khi World Cup 2022 bước vào vòng tứ kết.

Ở phía bên kia chiến tuyến, hàng thủ đội tuyển Anh đang cho thấy phong độ khá tốt. Sau khi để Iran ghi 2 bàn ở trận mở màn, Harry Maguire và đồng đội đã có 3 trận liên tiếp giữ sạch lưới.

Nhận định về cách hàng thủ của Tam Sư có thể nghĩ tới để phong tỏa Mbappe, cựu tuyển thủ Nguyễn Mạnh Dũng đưa ra quan điểm:

"Phong tỏa Mbappe không khó nhưng cũng không hề dễ. Cách để phong tỏa nằm ở trong tính hiếu thắng của anh ta. Mbappe tài năng nhưng đâu đó vẫn có chút cẩu thả. Chính vì vậy, nếu một cá nhân nào đó của đối phương biết cách chọc tức, dùng các tiểu xảo để trêu chọc Mbappe thì anh ta sẽ tức giận.

Chúng ta thấy có những đường bóng Mbappe dẫn quả bóng tới cầu môn rồi sút hết lực, ra ngoài cũng được. Đấy là do tính cách của Mbappe vẫn còn chút gì đó hơi trẻ con, hơi ngẫu hứng.

Chính vì thế hạn chế được Mbappe không khó cũng không dễ. Quan trọng là phương pháp mình làm thế nào. Nếu đối tay đôi với Mbappe khi anh ta đang có sự hưng phấn thì hầu như tất cả các trung vệ đều gặp khó. Nhưng nếu tập thể phòng ngự có chiều sâu, biết cách tận dụng cả những tiểu xảo thì tôi cho rằng Mbappe chưa chắc phát huy được hết đâu".

Cựu tuyển thủ Nguyễn Mạnh Dũng: “Đội tuyển Anh có thể phong tỏa Mbappe bằng cách… chọc tức cậu ta” - Ảnh 1.

Mbappe đang có phong độ cao tại World Cup 2022.

Cựu trung vệ đội tuyển Việt Nam nói tiếp: "Đó là góc nhìn cá nhân của tôi, khi mà tôi đã từng là một trung vệ. Lúc trước tôi cũng đã kèm những tiền đạo Tây có sự khôn ngoan, tinh quái. Thực sự họ nhanh và mạnh hơn mình. Vì thế mà mình cũng phải nghiên cứu và tìm cách.

Cầu thủ đó hoàn hảo à? Không, bất cứ cầu thủ nào cũng có "gót chân A-sin" cả. Vấn đề là nghiên cứu họ như thế nào để tìm ra cách hạn chế thôi.

Dù sao tôi vẫn cho rằng trận đấu tới Mbappe sẽ gây khó khăn rất nhiều cho đội tuyển Anh. Nhưng hàng thủ Anh cũng không thiếu những cầu thủ giàu sức mạnh, tốc độ, không ngại va chạm đâu. Sự va chạm đó có thể sẽ khiến Mbappe bị ức chế. Và nếu hậu vệ đội tuyển Anh nhìn ra được sự ức chế ấy, họ tận dụng để chọc tức thêm thì tôi nghĩ Mbappe khó phát huy hết được khả năng của mình".

Cựu tuyển thủ Nguyễn Mạnh Dũng nhận định trận tứ kết giữa Anh và Pháp.

Lần gần nhất Anh và Pháp gặp nhau tại một giải đấu lớn đã diễn ra từ Euro 2012 và kết thúc với tỉ số 1-1. Sau 10 năm, Pháp giờ đây đang là đội được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên thử thách ở vòng tứ kết cho nhà đương kim vô địch cũng sẽ không hề đơn giản.

"Đội tuyển Pháp hiện là đương kim vô địch. Trong vòng 6-8 năm qua, Pháp đã ra lò một lứa cầu thủ ổn định nhất từ xưa đến nay. Đây là tập thể đồng đều, đồng thời cũng có nhiều cá nhân xuất sắc, đặc biệt là Mbappe.

Mbappe từ một cầu thủ trẻ đã thành công ở World Cup 2018 giờ đây phát triển vượt bậc. Cậu ấy đúng là một "sát thủ" trong vòng cấm hàng đầu thế giới ở thời điểm hiện tại.

Còn với đội tuyển Anh, họ không có nhiều nhân tố mới, đột biến như đội tuyển Pháp. Nhưng đâu đó chúng ta thấy ở họ sự chắc chắn hơn. Không còn một đội tuyển Anh chơi "ngô nghê", trận hay trận dở. Giờ đây họ là một tập thể gắn kết, với Harry Kane là đầu tàu, cũng là bệ phóng cho các vị trí khác của đội.

Chúng ta xem giải Ngoại hạng Anh nhiều nên hay dành tình cảm cho đội tuyển Anh, mong họ làm được những điều giống như ở cấp CLB. Nhưng từ thời còn Beckham, Gerrard, Ferdinand và nhiều ngôi sao khác, họ cũng không phải đội bóng mạnh ở châu Âu. Huống hồ ở thời điểm này", cựu tuyển thủ Nguyễn Mạnh Dũng nhận định.

Cựu tuyển thủ Nguyễn Mạnh Dũng: “Đội tuyển Anh có thể phong tỏa Mbappe bằng cách… chọc tức cậu ta” - Ảnh 3.

Harry Maguire và đồng đội mới chỉ để lọt lưới 2 lần tại World Cup 2022.

Anh nói tiếp: "Tuy nhiên lúc này, đội tuyển Anh không có nhiều ngôi sao lớn nhưng lại là một tập thể rất quyết tâm. Họ đi từ đầu giải tới giờ một cách rất chắc chắn. Dù rằng có những trận đấu chúng ta xem thấy không đẹp, nhưng họ đã chơi an tâm hơn những giải trước.

Xét về năng lực thì Pháp nhỉnh hơn một chút, nhưng đây cũng là hai trường phái bóng đá khác nhau. Đội tuyển Anh chơi kiểu ập, dập, kèm sát, pressing toàn sân rồi đá dài. Trong khi đó, Pháp uyển chuyển theo từng tình huống, đá nhỏ, đá dài, rồi có những cá nhân có thể đội phá được. Cùng ở châu Âu nhưng hai đội khác nhau về lối chơi. Vì thế đây cũng là cặp đấu rất thú vị.

Tôi cho rằng ở vòng tứ kết này, trừ Brazil mà tôi yêu thích thì các đội có thể sẽ phải đá hiệp phụ rồi sau đó là penalty bởi sự cân bằng trong các cặp đấu", cựu tuyển thủ Nguyễn Mạnh Dũng nhận định.

Cựu tuyển thủ Nguyễn Mạnh Dũng: “Đội tuyển Anh có thể phong tỏa Mbappe bằng cách… chọc tức cậu ta” - Ảnh 4.

Tại Euro 2020, cả Anh và Pháp đều thất bại khi phải giải quyết trận đấu ở loạt đá luân lưu.

BỒ ĐÀO NHA NÊN ĐỂ RONALDO ĐÁ CHÍNH HAY DỰ BỊ?

Ở cặp tứ kết còn lại, Bồ Đào Nha sẽ đối đầu với bất ngờ mang tên Maroc. Bruno Fernandes và đồng đội đã thắng dễ Thụy Sĩ 6-1, nhưng nhìn cách Maroc vượt qua Tây Ban Nha ở vòng 1/8, rõ ràng Bồ Đào Nha không thể chủ quan.

"Nhìn vào những gì Maroc thể hiện trên sân, ngoài vấn đề tinh thần, về chuyên môn ta có thể thấy Maroc đã có đấu pháp hợp lý. Họ tôn trọng đối thủ, chấp nhận là đội cửa dưới.

Maroc phòng thủ trong phần lớn thời gian. 11 cầu thủ Maroc đá ở phần sân nhà, khi có cơ hội thì cũng phản công theo hướng đơn lẻ. Họ tập trung số đông trước khung thành để hạn chế khoảng trống của đội tuyển Tây Ban Nha. HLV Maroc đã sử dụng một chiến thuật hợp lý. Chính vì vậy, trong những đường phát triển bóng, các cá nhân của Tây Ban Nha khó tìm được cơ hội", cựu tuyển thủ Nguyễn Mạnh Dũng phân tích về cách chơi mang lại tấm vé vào tứ kết cho Maroc.

Maroc liệu có nên tiếp tục chơi phòng ngự số đông khi đấu Bồ Đào Nha?

Tuy nhiên theo cựu trung vệ Thể Công, đây chưa chắc đã phải phương án hợp lý cho Maroc khi đối đầu Bồ Đào Nha. Anh lý giải:

"Tây Ban Nha đá kiểu đủng đỉnh, kiểm soát bóng, nhưng Bồ Đào Nha có những nhân tố đột biến và tinh quái. Chúng ta cũng thấy các vị trí đổi mới của Bồ Đào Nha khá đột biến. Tỉ số trận gặp Thụy Sĩ đã nói lên rất nhiều điều. Những vị trí mới được thay thế vào đều đáp ứng được chuyên môn.

Chính vì vậy, Maroc cũng không thể sử dụng cách đá như khi gặp Tây Ban Nha được. Vì sao? Bởi Tây Ban Nha dùng lối đá kiểm soát bóng để ru ngủ đối phương, tìm kiếm sơ hở. Còn Bồ Đào Nha thì khác. Họ sẽ tìm cách nhanh nhất, bằng các cầu thủ có kỹ thuật, thể lực, tinh quái để vỗ thẳng mặt hàng hậu vệ Maroc.

Chính vì thế tôi nghĩ Maroc cũng phải tấn công lên, phải đẩy lùi được Bồ Đào Nha về. Chứ nếu đá thủ như vậy mà gặp những tiền đạo tinh quái, tiền vệ uyển chuyển như Bồ Đào Nha thì Maroc không trụ lâu được đâu".

Cựu tuyển thủ Nguyễn Mạnh Dũng: “Đội tuyển Anh có thể phong tỏa Mbappe bằng cách… chọc tức cậu ta” - Ảnh 6.

Maroc đang là bất ngờ thú vị nhất tại World Cup 2022.

Ở trận thắng Thụy Sĩ, Ronaldo không được HLV Fernado Santos xếp đá chính. Phải tới phút 73, khi tỉ số đã là 5-1, siêu sao này mới được tung vào sân. Tuy vậy anh cũng không để lại được dấu ấn nào đáng kể.

Tuy nhiên theo quan điểm của cựu tuyển thủ Nguyễn Mạnh Dũng, không nên vội dựa vào điều này để đánh giá vai trò của Ronaldo ở đội tuyển Bồ Đào Nha. Anh phân tích:

"Chiến thắng mà không có Ronaldo cũng là một điều đáng suy nghĩ. Thực ra tùy từng trận đấu mà HLV sẽ có cách sắp xếp con người cụ thể, phụ thuộc vào từng đối thủ.

Ronaldo không có mặt trong đội hình xuất phát ở vòng 1/8 và Bồ Đào Nha đã giành thắng lợi. Nhưng Thụy Sĩ cũng không phải đối thủ ngang tầm. Và cũng phải nói rằng nếu Bồ Đào Nha không thắng được Thụy Sĩ, sẽ lại có câu hỏi tại sao không cho Ronaldo đá chính?

Chính vì điều đó mà việc có hay không có Ronaldo trong sân để dẫn đến chiến thắng, tôi cho rằng đó là thời điểm, là sự may mắn của Bồ Đào Nha và cách tính toán con người cụ thể của HLV trưởng.

Chiến thắng là chiến thắng chung của cả tập thể. Và tôi tin rằng Ronaldo chắc anh ta cũng không buồn vì chuyện đó đâu. Chiến thắng cho tập thể, cho đội tuyển, cho quốc gia mới là cái lớn. Vì thế tôi không nhận định hay đánh giá sâu về việc có Ronaldo hay không".

Cựu tuyển thủ Nguyễn Mạnh Dũng: “Đội tuyển Anh có thể phong tỏa Mbappe bằng cách… chọc tức cậu ta” - Ảnh 7.

Ronaldo vẫn là trụ cột của đội tuyển Bồ Đào Nha.

Cựu trung vệ đội tuyển Việt Nam nói tiếp: "Dù rằng Ronaldo là một biểu tượng về tinh thần, ý chí, ý thức tập luyện, sinh hoạt, ở trên thế giới không ai bằng được Ronaldo cả. Nhưng tuổi tác, lối chơi của anh ấy không còn phù hợp như lúc còn đang sung sức nữa. Đấy cũng là yếu tố làm cho Ronaldo bị hạn chế.

Ronaldo thường dùng kỹ thuật kết hợp với thể lực, sự bền bỉ. Nhưng khi đó tuổi trẻ anh ta vẫn còn. Bây giờ đến tuổi này sức rướn của Ronaldo không còn nữa. Sự khéo léo của anh ấy phụ thuộc vào nền tảng thể lực rất nhiều, chứ không như Messi và Neymar. Hai cầu thủ kia đôi khi không dùng nhiều thể lực, có lúc còn đi bộ. Nhưng sự khéo léo, tinh quái của Messi và Neymar trong kỹ thuật lại thể hiện bằng cách khác so với Ronaldo.

Khi nền tảng thể lực giảm sút một chút, để đưa được ý tưởng từ suy nghĩ đến đôi chân sẽ bị chậm đi. Chúng ta thấy ở các trận tại vòng bảng và vòng 1/8, Ronaldo không thể hiện được gì nhiều. Anh ta thường là cầu thủ ít di chuyển nhất, ít có kiến tạo, ít đột biến nhất ở đội tuyển Bồ Đào Nha.

Vì thế tôi tin Bồ Đào Nha sẽ sử dụng Ronaldo đúng thời điểm hơn. Còn nếu cứ để anh ta vẫn là một trụ cột, một hình ảnh theo kiểu đây là một tượng đài thì nên được để trong sân, để tăng hình ảnh, để "dọa ma" đối thủ thì sẽ khiến Ronaldo gặp khó khăn nhiều hơn."

Cựu tuyển thủ Nguyễn Mạnh Dũng: “Đội tuyển Anh có thể phong tỏa Mbappe bằng cách… chọc tức cậu ta” - Ảnh 8.

Lần gần nhất Bồ Đào Nha vào tới vòng bán kết World Cup đã diễn ra từ năm 2006. Khi đó Ronaldo mới 21 tuổi.

Kết lại, cựu tuyển thủ Nguyễn Mạnh Dũng đưa ra dự đoán về kết quả cặp đấu giữa Bồ Đào Nha và Maroc:

"Cặp đấu này cũng chứa nhiều ẩn số, bởi Maroc đang có đà tâm lý. Nếu như họ vẫn chơi với tinh thần máu lửa như thế này thì Bồ Đào Nha sẽ gặp cực kỳ nhiều khó khăn.

Tất nhiên về mặt chuyên môn, tôi vẫn mong Bồ Đào Nha vào vòng trong. Họ có lối chơi để tạo ra một trận đấu đáng xem hơn, còn cách Maroc thắng Tây Ban Nha chỉ nói nên tinh thần thôi, chứ không thể nói đó là một trận đấu đẹp. Nếu Bồ Đào Nha vào bán kết thì sẽ là một trận đấu đẹp.

Tôi nghĩ cặp này có thể cũng sẽ phải đá penalty và tôi dự đoán Bồ Đào Nha sẽ vượt qua Maroc".

Tứ kết World Cup 2022: Anh vs Pháp – Thời khắc của sự thật