Đã có 730 bác sĩ Ấn Độ tử vong do COVID-19 kể từ đầu tháng 4 tới nay

(Tổ Quốc) - Trong đó, địa phương có ghi nhận số bác sĩ tử vong nhiều nhất do COVID-19 là bang Bihar với 115 người. Đứng thứ hai là thủ đô New Delhi với 109 trường hợp.

Ngày 16/6, Hiệp hội Y khoa Ấn Độ đã công bố số lượng bác sĩ nước này tử vong do COVID-19 trong làn sóng lây nhiễm thứ hai ở nước này từ đầu tháng 4 là 730 người. 

Trong đó, địa phương có ghi nhận số bác sĩ tử vong nhiều nhất do COVID-19 là bang Bihar với 115 người. Đứng thứ hai là thủ đô New Delhi với 109 trường hợp. 

Cũng trong sáng cùng ngày, Ấn Độ báo cáo hơn 62.000 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2.

Theo bộ Y tế và Phúc lợi gia đình Ấn Độ, tỷ lệ dương tính với virus SARS-CoV-2 tiếp tục giảm mạnh xuống mức 3,22%. Quốc gia Nam Á này trải qua ngày thứ 9 liên tiếp có tỷ lệ dương tính theo ngày dưới mức 5%.

unnamed.png

Tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Ấn Độ tính đến trưa 17/6 là 29,6 triệu, với 380 nghìn người tử vong.

Đậu Đậu

Tin mới