• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đắk Lắk biểu dương điển hình tiên tiến ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ III-2020

Văn hoá 25/06/2020 14:22

(Tổ Quốc) - Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến ngành VHTTDL lần thứ III-2020; Trao giải vòng sơ khảo Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc"; Kết quả ghi nhận sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW về "Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước" là những điểm tin văn hóa nổi bật tại tỉnh Đắk Lắk.

Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến lần thứ III-2020

Đắk Lắk biểu dương điển hình tiên tiến ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ảnh 1.

Tuyên dương cá nhân có thành tích xuất sắc giai đoạn 2015-2020. (Nguồn: daklak.gov.vn)

Ngày 24/6, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến lần thứ III-2020 – Thông tin trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk cho biết.

Theo báo cáo của Sở VHTTDL, trong giai đoạn 2015 - 2020, phong trào thi đua của Sở đã được các tập thể, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện bằng những hành động, kế hoạch cụ thể. Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp được bảo tồn và phát huy, hoạt động tuyên truyền cổ động được tổ chức với nhiều nội dung, hình thức phong phú, góp phần tạo không khí chính trị tích cực, cổ vũ phong trào cách mạng trong Nhân dân. 

Phong trào thể dục thể thao quần chúng không ngừng mở rộng, ngày càng khởi sắc; Thể thao thành tích cao đạt nhiều thành tích tốt trên đấu trường quốc gia và quốc tế, một số vận động viên đạt trình độ Châu Á và Thế giới. Chất lượng dịch vụ du lịch có sự quan tâm đầu tư ngày càng tăng, tốc độ phát triển duy trì ở mức độ khá. Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá gắn với phong trào cả nước xây dựng nông thôn mới nhận được sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương.

Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực Gia đình được tăng cường, các hoạt động truyền thông công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình được đẩy mạnh, góp phần làm giảm đáng kể tình trạng bạo lực gia đình…

Dịp này, Sở VHTTDL Đắk Lắk đã tổ chức biểu dương huấn luyện viên, vận động viên xuất sắc tại SEA GAMES 30; đồng thời trao tặng Giấy khen cho 05 tập thể, 42 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020.

Trao giải vòng sơ khảo Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc" năm 2020

Vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk tổ chức Lễ trao giải vòng sơ khảo Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc" tỉnh Đắk Lắk năm 2020.

Đắk Lắk biểu dương điển hình tiên tiến ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ảnh 2.

Trao giải thưởng cho các thí sinh đạt kết quả cao tại cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” tỉnh Đắk Lắk năm 2020. (Nguồn: baodaklak.vn)

Được triển khai từ giữa tháng 4/2020, Ban tổ chức đã nhận được 4.316 bài dự thi của các em học sinh (từ bậc Tiểu học đến Trung học phổ thông) đến từ 44 trường học thuộc 7 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Các bài dự thi phong phú về nội dung và hình thức, thể hiện sự hiểu biết, đam mê đọc sách và đưa ra các thông điệp kêu gọi cộng đồng cùng tham gia đọc sách.

Kết quả, Ban tổ chức đã chọn ra những tác phẩm xuất sắc để trao giải tại Vòng sơ khảo cuộc thi và gửi tham gia Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc cấp quốc gia năm 2020. Trong đó, 11 tác phẩm đoạt giải Chia sẻ cảm tưởng hay nhất; 03 tác phẩm đoạt giải Bài thơ sáng tác khuyến đọc hay nhất; 01 tác phẩm đoạt giải Câu chuyện sáng tác khuyến đọc hay và có hình minh họa bằng tranh đẹp nhất; 01 tác phẩm đoạt giải Câu chuyện sáng tác khuyến đọc hay nhất; 03 tác phẩm  đoạt giải Câu chuyện viết tiếp song ngữ hay nhất; 02 tác phẩm đoạt giải Ý tưởng khuyến đọc sáng tạo và có tính thuyết phục nhất; 01 tác phẩm đoạt giải Câu chuyện viết tiếp hay nhất.

Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc" tỉnh Đắk Lắk năm 2020 là hoạt động thiết thực nhằm khơi dậy niềm đam mê đọc sách đối với lứa tuổi thanh thiếu nhi, từ đó khuyến khích, thúc đẩy phong trào đọc trong thế hệ trẻ, hình thành thói quen và kỹ năng đọc sách cho học sinh, một yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng.  

Kết quả ghi nhận sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW về "Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước"

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Đắk Lắk, qua 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW và Thông báo kết luận số 26-TB/TW của Ban Bí thư, công tác gia đình trên địa bàn tỉnh được quan tâm chỉ đạo thực hiện, trở thành một trong những nội dung quan trọng trong chương trình hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội và đạt được một số kết quả ghi nhận, góp phần quan trọng trong sự nghiệp phát triển chung của tỉnh.

Đắk Lắk biểu dương điển hình tiên tiến ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ảnh 3.

Ảnh minh họa. (Nguồn: VGP News)

Cụ thể, quy mô gia đình ít con được áp dụng rộng rãi trong xã hội, tỉ lệ mỗi cặp vợ chồng có 01 đến 02 con; tỷ lệ nam nữ thanh niên trước khi kết hôn được trang bị kiến thức hôn nhân và gia đình, hiểu biết về dân số, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình ngày càng tăng cao. Ngoài ra, các trường hợp người cao tuổi không có người chăm sóc, phụng dưỡng đều được Nhà nước, cộng đồng hỗ trợ nuôi dưỡng theo chế độ hiện hành. Đời sống vật chất và tinh thần của các gia đình ngày càng được cải thiện đáng kể, trẻ em được gia đình quan tâm, nhất là trong giáo dục hình thành và phát triển nhân cách.

Cùng với đó, tỷ lệ gia đình thực hiện tốt việc chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em tăng lên, 100% trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm, giúp đỡ. Tỷ lệ gia đình được giáo dục, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, trách nhiệm của gia đình trong ổn định và phát triển xã hội ngày càng tăng./.

Anh Vũ (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ