Đam mê trỗi dậy, chàng trai tái hiện loạt tác phẩm nghệ thuật đình đám cực hài hước mà không tốn một xu

Thanh Tâm | 13-01-2023 - 13:17 PM

(Tổ Quốc) - Xem xong tác phẩm của anh chàng này, chắc chắn nhiều người cũng quên luôn bản gốc.

Nếu bạn cảm thấy buồn chán ở văn phòng và không biết phải làm gì Chris Limbrick và Francesco Fragomeni sẽ giúp bạn biến khoảng thời gian rảnh rỗi của mình trở nên có ý nghĩa hơn. Sau khi bàn bạc, cả hai anh chàng này này đã quyết định dành thời gian rảnh rỗi ở chỗ làm của họ để thực hiện một ý tưởng táo bạo. 

Cả hai quyết định tái hiện lại những bức tranh nghệ thuật nổi tiếng bằng cách sử dụng bất cứ thứ gì họ tìm thấy trong văn phòng của mình cho một dự án mà họ gọi là "Fools Do Art" (Tạm dịch: Những kẻ ngốc làm nghệ thuật). 

Có hai quy tắc đơn giản mà họ tuân theo là chỉ sử dụng những thứ có trong văn phòng và mọi chỉnh sửa phải được thực hiện bằng điện thoại. Với những quy tắc này, họ đã hoàn thành một loạt các "bản nhái" đầy hài hước của các tác phẩm đình đám thế giới.

"Cô gái đeo bông tai ngọc trai" của Johannes Vermeer năm 1665

Đam mê trỗi dậy, chàng trai tái hiện loạt tác phẩm nghệ thuật đình đám cực hài hước mà không tốn một xu  - Ảnh 1.

"Mona Lisa" của Leonardo da Vinci năm 1503-1506

Đam mê trỗi dậy, chàng trai tái hiện loạt tác phẩm nghệ thuật đình đám cực hài hước mà không tốn một xu  - Ảnh 2.

"The Son of Man" của Rene Magritte năm 1964

Đam mê trỗi dậy, chàng trai tái hiện loạt tác phẩm nghệ thuật đình đám cực hài hước mà không tốn một xu  - Ảnh 3.

"Người đẹp tóc vàng" của Walt Otto vào những năm 1950

Đam mê trỗi dậy, chàng trai tái hiện loạt tác phẩm nghệ thuật đình đám cực hài hước mà không tốn một xu  - Ảnh 4.

"Napoleon băng qua dãy Alps" của Jacques-Louis David vào năm 1801

Đam mê trỗi dậy, chàng trai tái hiện loạt tác phẩm nghệ thuật đình đám cực hài hước mà không tốn một xu  - Ảnh 5.

"Chúa Kitô " của Alexander Ivanov năm 1835

Đam mê trỗi dậy, chàng trai tái hiện loạt tác phẩm nghệ thuật đình đám cực hài hước mà không tốn một xu  - Ảnh 6.

"Hai vũ công ba lê" của Edgar Degas năm 1879

Đam mê trỗi dậy, chàng trai tái hiện loạt tác phẩm nghệ thuật đình đám cực hài hước mà không tốn một xu  - Ảnh 7.

"Người đàn ông đội khăn xếp" của Jan van Eyck năm 1433

Đam mê trỗi dậy, chàng trai tái hiện loạt tác phẩm nghệ thuật đình đám cực hài hước mà không tốn một xu  - Ảnh 8.

"Thinking of Death" của Frida Kahlo năm 1943

Đam mê trỗi dậy, chàng trai tái hiện loạt tác phẩm nghệ thuật đình đám cực hài hước mà không tốn một xu  - Ảnh 9.

"Timoclea uccide il capitalo di Alessandro Magno" của Elisabetta Sirani năm 1659

Đam mê trỗi dậy, chàng trai tái hiện loạt tác phẩm nghệ thuật đình đám cực hài hước mà không tốn một xu  - Ảnh 10.

"Bài học giải phẫu của Tiến sĩ Nicolaes Tulp" của Rembrandt năm 1632

Đam mê trỗi dậy, chàng trai tái hiện loạt tác phẩm nghệ thuật đình đám cực hài hước mà không tốn một xu  - Ảnh 11.

"Thế giới của Christina" của Andrew Wyeth năm 1948

Đam mê trỗi dậy, chàng trai tái hiện loạt tác phẩm nghệ thuật đình đám cực hài hước mà không tốn một xu  - Ảnh 12.

"Tommaso di Folco Portinari" của Hans Memling năm 1470

Đam mê trỗi dậy, chàng trai tái hiện loạt tác phẩm nghệ thuật đình đám cực hài hước mà không tốn một xu  - Ảnh 13.

"The Old Guitarist" của Pablo Picasso năm 1903-1904

Đam mê trỗi dậy, chàng trai tái hiện loạt tác phẩm nghệ thuật đình đám cực hài hước mà không tốn một xu  - Ảnh 14.

"Lady and the Unicorn" của Sight năm 1500

Đam mê trỗi dậy, chàng trai tái hiện loạt tác phẩm nghệ thuật đình đám cực hài hước mà không tốn một xu  - Ảnh 15.

"David với đầu Goliath" của Caravaggio năm 1610

Đam mê trỗi dậy, chàng trai tái hiện loạt tác phẩm nghệ thuật đình đám cực hài hước mà không tốn một xu  - Ảnh 16.

"Sự sáng tạo của Adam" của Michelangelo năm 1511-1512

Đam mê trỗi dậy, chàng trai tái hiện loạt tác phẩm nghệ thuật đình đám cực hài hước mà không tốn một xu  - Ảnh 17.

Nguồn: Bored Panda

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM