Dân phản ánh dấu hiệu bất thường trong chi tiền hỗ trợ, Bí thư Quận ủy quận 8: "Chúng tôi khẳng định không có trục lợi"

PV | 19-09-2021 - 08:17 AM

(Tổ Quốc) - Ông Võ Ngọc Quốc Thuận, Bí thư Quận ủy quận 8 (TP.HCM) khẳng định trên Tuổi trẻ như vậy, liên quan phản ánh chi tiền hỗ trợ gây bức xúc.

Trước việc một số người dân ở phường 2, quận 8 (TP.HCM) phản ánh dấu hiệu bất thường trong việc chi tiền hỗ trợ dân trên địa bàn, trả lời Tuổi trẻ online, Bí thư Quận ủy quận 8 Võ Ngọc Quốc Thuận cho biết, UBND phường 2 đã có văn bản giải trình vụ việc gửi lên cho UBND TP.HCM chiều hôm qua.

Ông Thuận khẳng định với nguồn trên: "Cái nào sai nói sai, đúng nói đúng, khiếm khuyết thì nhận, còn chúng tôi khẳng định không có trục lợi, chỉ do cách làm thôi".

Bí thư Quận ủy quận 8 cho Tuổi trẻ biết, ban đầu đơn vị chức năng trao cho 6 đối tượng và trao theo người, sau đó lại trao theo hộ và có hiện tượng đa số bị lọt danh sách hoặc trùng. Ngoài ra, có nơi đang phong tỏa nên nhà chức trách chưa thể tiếp cận, phải lấy danh sách cũ để phát.

"Trong cách làm có nơi làm đúng, nơi làm sai, dẫn đến thiếu sót. Cộng thêm thời gian nộp về quá cận", ông Thuận trả lời Tuổi trẻ.

Theo VOV, một số hộ dân ở phường 2, quận 8 trước đó phản ánh việc chi tiền hỗ trợ cho các gia đình khó khăn ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn có nhiều dấu hiệu bất thường. Một số danh sách được cán bộ phường lập có 2 chỗ trùng tên, địa chỉ, nhưng khác số điện thoại; có người đăng ký từ lâu, song đi lại nhiều lần vẫn không được hỗ trợ; có trường hợp đăng ký từ đầu dịch nay đã qua đời do Covid-19 nhưng vẫn có tên trong danh sách nhận tiền...

Theo ghi nhận của Thanh niên online, bà H.T.B.T. (54 tuổi, ngụ tại đường Âu Dương Lân, phường 2, làm công việc phụ bán quán ở chợ) đăng ký với tổ trưởng tổ dân phố để nhận tiền trợ cấp từ đầu tháng 8. Tới nay bà chưa được biết mình có được xét duyệt hay không, dù địa phương đã hỗ trợ đợt 2 xong.

Đáng nói, theo thông tin của báo Thanh niên, bà T. đã được xét duyệt nhận tiền trong đợt 2 này và tên của bà H.T.B.T. có tới 2 lần được ghi trong danh sách nhận tiền, với thứ tự lần lượt là 1.609 và 1.610.

(Tổng hợp)

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM