Dàn thí sinh nhí khiếm khuyết từng là hiện tượng tài năng trên các show thực tế

Angus | 24-06-2021 - 07:12 AM

(Tổ Quốc) - Vượt qua hoàn cảnh khó khăn, các thí sinh nhí này đã dũng cảm đứng lên sân khấu để thể hiện tài năng của mình.

Thời đại ngày nay, bên cạnh các gameshow cũng như chương trình truyền hình thực tế dành cho người lớn thì các bạn nhỏ cũng có nhiều sân chơi để thể hiện khả năng của mình. Nói không ngoa khi những chương trình như Vietnam Idol Kids, Giọng Hát Việt Nhí, Siêu Tài Năng Nhí... như 1 dấu ấn tuổi thơ để lại kỷ niệm đẹp cho các thí sinh nhí này.

Bên cạnh đó, các cuộc thi này còn tạo điều kiện để những bé bị khiếm khuyết nhưng vô cùng tài năng được thể hiện mình trên sân khấu, có thể kể đến như:

Nguyễn Đàm Minh Hiền (Vietnam Idol Kids)

Ngay trong tập 1 Vietnam Idol Kids 2017, khán giả màn ảnh nhỏ đã xúc động bởi phần trình diễn của thí sinh 9 tuổi Nguyễn Đàm Minh Hiền. Chẳng giống như những cô cậu bé khác, Minh Hiền không thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Cô bé bị mù ngay từ lúc mới lọt lòng mẹ. Tất cả mọi sinh hoạt trong vòng 9 năm qua đều lần mò giữa bóng tối, đã có rất nhiều lần mẹ bé Minh Hiền - chị Phương rơi nước mắt vì thấy con chẳng được lành lặn như những đứa trẻ khác.

Chỉ đứng 1 chỗ để hát, song Minh Hiền vẫn chinh phục được ban giám khảo cũng như khán giả để lọt vào đến top 4 mùa giải năm đó.

Dàn thí sinh nhí khiếm khuyết từng là hiện tượng tài năng trên các show thực tế - Ảnh 1.
Dàn thí sinh nhí khiếm khuyết từng là hiện tượng tài năng trên các show thực tế - Ảnh 2.

Huỳnh Thị Ngọc Anh (Giọng Hát Việt Nhí)

Bị bố mẹ bỏ rơi từ lúc lọt lòng, Ngọc Anh không than trách mà vẫn cố gắng học giỏi, ngoan ngoãn trong sự che chở của hai người bà. Sau tập 1 Giọng Hát Việt Nhí 2014, cô bé khiếm thị Huỳnh Thị Ngọc Anh trở thành một trong những thí sinh thu hút nhất. Tiết mục của cô bé lấy đi rất nhiều nước mắt của khán giả. Ngoài việc sở hữu giọng hát ngọt ngào, Ngọc Anh còn mang đến một câu chuyện đời sống tội nghiệp. Bị bố mẹ bỏ rơi, từ khi lọt lòng, em chưa bao giờ nhìn thấy ánh sáng mặt trời do bong võng mạc.

Đến với Giọng Hát Việt Nhí 2014, Ngọc Anh được chọn về đội của HLV Cẩm Ly. Tuy nhiên, ở các vòng sau, Ngọc Anh không còn giữ được phong độ như trước. Cô bé từng gây tranh cãi khi được huấn luyện viên Cẩm Ly "cứu" ở vòng Đối đầu.

Đến vòng Liveshow, Ngọc Anh tiếp tục biểu diễn không thành công, nhận được ít bình chọn của khán giả. Thiệt thòi hơn các thí sinh khác vì bị khiếm thị, Ngọc Anh không thể thu hút khán giả ở phong cách biểu diễn mà chỉ có thể nỗ lực chứng tỏ bản thân qua giọng hát. Ngoài ra, dòng nhạc cô bé chọn chỉ mang một màu sắc đơn điệu, thiếu đi sự đa dạng, mới mẻ. Bản thân Ngọc Anh cũng còn mắc những lỗi hát bị chênh, phô và chưa có sự đột phá khi lên sân khấu. Phải dừng cuộc thi ở Liveshow 3, Ngọc Anh không kìm được nỗi buồn đã òa khóc nức nở..

Dàn thí sinh nhí khiếm khuyết từng là hiện tượng tài năng trên các show thực tế - Ảnh 3.
Dàn thí sinh nhí khiếm khuyết từng là hiện tượng tài năng trên các show thực tế - Ảnh 4.

Minh Nhân - Minh Phong - Hoàng Anh (Siêu Tài Năng Nhí)

Đọng lại nhiều cảm xúc nhất trong tập 6 Siêu Tài Năng Nhí là phần dự thi của cặp đôi nhí Minh Phong và Hoàng Anh. Cả hai bé đều là trẻ em khiếm thị đang theo học tại trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu.

Đến với chương trình, Minh Phong và Hoàng Anh để lại ấn tượng đặc biệt bởi sự hồn nhiên và năng lượng tích cực lan tỏa đến mọi người. Dù không nhìn thấy ánh sáng, hai bé vẫn tận dụng tối đa khả năng sử dụng các giác quan khác, vẫn nỗ lực không ngừng để theo đuổi đam mê âm nhạc. Hoàng Anh có khả năng sử dụng thành thạo đàn piano, còn Minh Phong lại đam mê trở thành ca sĩ. Hình ảnh của Minh Phong & Hoàng Anh đã khiến khán giả không khỏi xót xa cho hoàn cảnh của 2 cậu bé khiếm thị.

Dàn thí sinh nhí khiếm khuyết từng là hiện tượng tài năng trên các show thực tế - Ảnh 5.

Vừa tròn 4 tháng tuổi, Minh Nhân mồ côi cha mẹ khi bị bỏ lại tại mái ấm Tê Phan - nơi nuôi dưỡng hơn 80 trẻ em cơ nhỡ, trong đó các em gặp khiếm khuyết về cơ thể và chức năng chiếm hơn 90%.

Chỉ mới 6 tuổi nhưng Minh Nhân đã phải trải qua 24 lần phẫu thuật mắt. Tuy nhiên, chỉ một bên mắt của em nhìn được với nhãn lực 30%. Lần đầu được thấy ánh sáng phát ra từ chiếc điện thoại, đó cũng là giây phút hạnh phúc ngây ngất nhất mà Minh Nhân có từ lúc sinh ra. Ngoài ra, Minh Nhân cũng chỉ có thể nghe được 1 bên tai.

Dàn thí sinh nhí khiếm khuyết từng là hiện tượng tài năng trên các show thực tế - Ảnh 6.

Tuy nhiên, những chướng ngại bẩm sinh đó không thể ngăn cản em bé 6 tuổi đến với tình yêu âm nhạc. Trong một lần đi thang máy, các sơ đã phát hiện ra khả năng cảm âm của Minh Nhân và bắt đầu dạy em các nốt nhạc cơ bản. Chức năng của mắt và tai đều hạn chế, Minh Nhân đã dùng tinh thần kiên trì để lần tìm thấy phím đàn, nốt nhạc dù phải mất thời gian và sức lực hơn các bạn đồng trang lứa. Từ đó, Minh Nhân đã tự học và chơi lại các giai điệu bằng nhiều nhạc cụ khác nhau.

Tại Siêu Tài Năng Nhí, em đã mượn ca khúc bất hủ You Raise Me Up mang tinh thần nâng đỡ, lạc quan để thể hiện bằng piano, harmonica và đàn melodion bên vòng tay của Trúc Nhân và các nghệ sĩ. Hỗ trợ cho Minh Nhân là em Tâm Nhi - 14 tuổi. Dù khiếm thị nhưng Tâm Nhi rất giỏi đàn hát và từng lưu diễn cùng ca sĩ Phi Nhung. Khi được hỏi về ước mơ, Minh Nhân thỏ thẻ: "Con thích ăn hủ tíu và muốn có máy bay, xe đồ chơi vì có thể chơi cùng các bạn trong nhà".

Nguồn: Tổng hợp

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM