Đặng Văn Lâm nhận niềm vui bất ngờ từ Cerezo Osaka dù đang dưỡng thương ở Nga

(Tổ Quốc) - Thủ môn Đặng Văn Lâm xuất hiện theo cách đặc biệt ở trận đấu cuối cùng của Cerezo Osaka trên sân nhà Yanmar Nagai trong ngày 27/11.

Cerezo Osaka tiếp đón Nagoya trong trận đấu cuối cùng của mùa giải 2021 trên sân nhà. Đây luôn là dịp đặc biệt với các đội bóng tại J.League để họ có thể cùng nhau cảm ơn cổ động viên đã đồng hành trong mùa giải vừa qua.

Các cầu thủ Cerezo Osaka đã có hành động đẹp khi cầm theo chiếc áo của Đặng Văn Lâm và Adam Taggart đi quanh sân và cảm ơn CĐV. Họ đều đang bị chấn thương và không thể góp mặt trong trận đấu này. Bằng cách này, Cerezo Osaka có thể đảm bảo rằng, tất cả các cầu thủ của CLB đều có thể xuất hiện trên sân, đó cũng là một cách để gửi lời cảm ơn đến sự đóng góp của những người vắng mặt.

Đặng Văn Lâm nhận niềm vui bất ngờ từ Cerezo Osaka dù đang dưỡng thương ở Nga  - Ảnh 2.

Chiếc áo của Đặng Văn Lâm được các đồng đội mang theo đi khắp sân để cảm ơn khán giả

Sau trận đấu, đội bóng này còn tổ chức buổi lễ giải nghệ cho tiền đạo kỳ cựu Yoshito Okubo (39 tuổi). Okubo là nhân vật khá đặc biệt. Anh ra mắt bóng đá chuyên nghiệp trong màu áo Cerezo Osaka năm 2001. Xuất thân từ giải đấu học đường, Okubo đã vươn lên và đạt được giấc mơ sang Đức chơi bóng trong màu áo Wolfsburg.

Về diễn biến trận đấu, Cerezo Osaka đã lội ngược dòng trước Nagoya trong 10 phút cuối trận để giành chiến thắng 2-1 đầy ý nghĩa.

Đặng Văn Lâm nhận niềm vui bất ngờ từ Cerezo Osaka dù đang dưỡng thương ở Nga  - Ảnh 3.

Tập thể Cerezo Osaka chụp ảnh với CĐV

Đặng Văn Lâm nhận niềm vui bất ngờ từ Cerezo Osaka dù đang dưỡng thương ở Nga  - Ảnh 4.

Okubo phát biểu trong lễ giải nghệ

Đặng Văn Lâm nhận niềm vui bất ngờ từ Cerezo Osaka dù đang dưỡng thương ở Nga  - Ảnh 5.

Anh là tấm gương cho rất nhiều cầu thủ trẻ của Cerezo Osaka

Ảnh: Cerezo Osaka

GG

Tin mới