"Dành cả thanh xuân" để trồng rau, bà mẹ 4 con đã tạo lập nên khu vườn trồng cây ăn trái đủ loại

(Tổ Quốc) - Người mẹ của 4 đứa con dễ thương tại Washington, Hoa Kỳ đã dành hầu hết thời gian hàng ngày của mình để trồng rau, chăm sóc khu vườn.

Khu vườn với diện tích rộng rãi của chị Mimilla đủ để quy hoạch và trồng đủ loại rau quả sạch. Chị sinh con và cùng con trải nghiệm những điều thú vị từ thiên nhiên, từ khu vườn.

Giúp các con được sống gần thiên nhiên, biết cách phân biệt các loại cây, được ăn rau quả sạch cũng như biết chăm sóc cơ bản nhất cho các loại cây trong vườn, đó chính là động lực để người mẹ trẻ hướng tới.

Chị Mimilla đã dành cả thời thơ ấu của mình ở Philippines để tìm hiểu về các loại cây trong khu vườn.

Khu vườn tuổi thơ của chị trồng đủ loại cây trái như xoài, chuối, ổi, dừa… Chị được trải nghiệm từng ngày, gắn bó với khu vườn bằng những điều giản dị nhất.

Bà mẹ 4 con dành cả thanh xuân để tạo lập khu vườn trồng cây ăn trái cùng đủ loại rau xanh - Ảnh 1.

Khu vườn trồng đủ loại rau quả sạch.

Bà mẹ 4 con dành cả thanh xuân để tạo lập khu vườn trồng cây ăn trái cùng đủ loại rau xanh - Ảnh 2.
Bà mẹ 4 con dành cả thanh xuân để tạo lập khu vườn trồng cây ăn trái cùng đủ loại rau xanh - Ảnh 3.
Bà mẹ 4 con dành cả thanh xuân để tạo lập khu vườn trồng cây ăn trái cùng đủ loại rau xanh - Ảnh 4.

Khu vườn rộng rãi để trồng đủ loại rau quả sạch.

Bà mẹ 4 con dành cả thanh xuân để tạo lập khu vườn trồng cây ăn trái cùng đủ loại rau xanh - Ảnh 5.

Chị dành nhiều thời gian chăm sóc khu vườn.

Bà mẹ 4 con dành cả thanh xuân để tạo lập khu vườn trồng cây ăn trái cùng đủ loại rau xanh - Ảnh 6.
Bà mẹ 4 con dành cả thanh xuân để tạo lập khu vườn trồng cây ăn trái cùng đủ loại rau xanh - Ảnh 7.

Chính vì điều đó, khi đã lớn lên và sang Hoa Kỳ định cư, chị vẫn muốn những ký ức tuổi thơ ấy trở thành kỷ niệm êm đềm. Khi nhà chị đang sinh sống có mảnh vườn rộng, bà mẹ trẻ quyết định dành thời gian chăm sóc, tạo lập khu vườn như mình đã từng được trải nghiệm, giúp các con yêu quý và trân trọng thiên nhiên.

"Tôi muốn truyền lại những giá trị tương tự cho con tôi và cung cấp thực phẩm sạch không thuốc trừ sâu, không phân bón tổng hợp có khả năng gây hại cho cơ thể chúng ta, cho đất đai và cho môi trường. tôi muốn làm vườn tự nhiên, sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu tự làm giúp đất đai khỏe mạnh, màu mỡ", chị Mimilla chia sẻ.

Bà mẹ 4 con dành cả thanh xuân để tạo lập khu vườn trồng cây ăn trái cùng đủ loại rau xanh - Ảnh 8.
Bà mẹ 4 con dành cả thanh xuân để tạo lập khu vườn trồng cây ăn trái cùng đủ loại rau xanh - Ảnh 9.
Bà mẹ 4 con dành cả thanh xuân để tạo lập khu vườn trồng cây ăn trái cùng đủ loại rau xanh - Ảnh 10.

Cách thay đổi quan niệm về trồng trọt, làm vườn của chị Mimilla phần nào giúp cân bằng môi trường sống, tạo chất dinh dưỡng an toàn cho cây. Cây cối trồng trên mảnh đất của chị cũng được cân bằng, khỏe mạnh, ít bệnh tật.

Khoảng diện tích khu vườn đủ rộng để chị Mimilla lên kế hoạch tạo một vườn cây ăn quả như sung, táo, lê, mận, việt quất, mâm xôi, dâu tây… Khu vườn ấy cũng không thể thiếu các loại rau xanh như cải xoăn, rau diếp, bina. Ngoài ra còn có khoai tây, củ cải, cà rốt, rau cải, các loại đậu, cà chua, ớt, dưa chuột, thảo dược…

Bà mẹ 4 con dành cả thanh xuân để tạo lập khu vườn trồng cây ăn trái cùng đủ loại rau xanh - Ảnh 12.
Bà mẹ 4 con dành cả thanh xuân để tạo lập khu vườn trồng cây ăn trái cùng đủ loại rau xanh - Ảnh 13.
Bà mẹ 4 con dành cả thanh xuân để tạo lập khu vườn trồng cây ăn trái cùng đủ loại rau xanh - Ảnh 14.
Bà mẹ 4 con dành cả thanh xuân để tạo lập khu vườn trồng cây ăn trái cùng đủ loại rau xanh - Ảnh 15.
Bà mẹ 4 con dành cả thanh xuân để tạo lập khu vườn trồng cây ăn trái cùng đủ loại rau xanh - Ảnh 16.

Phần thưởng lớn nhất mà chị Mimilla có thể cảm nhận được khi tạo lập khu vườn chính là cung cấp nguồn thức ăn thực sự tươi ngon cho gia đình, chia sẻ nguồn cảm hứng với bạn bè và cộng đồng, giúp các con hiểu hơn về thiên nhiên xung quanh mình.

Bà mẹ 4 con dành cả thanh xuân để tạo lập khu vườn trồng cây ăn trái cùng đủ loại rau xanh - Ảnh 18.
Bà mẹ 4 con dành cả thanh xuân để tạo lập khu vườn trồng cây ăn trái cùng đủ loại rau xanh - Ảnh 19.
Bà mẹ 4 con dành cả thanh xuân để tạo lập khu vườn trồng cây ăn trái cùng đủ loại rau xanh - Ảnh 20.
Bà mẹ 4 con dành cả thanh xuân để tạo lập khu vườn trồng cây ăn trái cùng đủ loại rau xanh - Ảnh 21.
Bà mẹ 4 con dành cả thanh xuân để tạo lập khu vườn trồng cây ăn trái cùng đủ loại rau xanh - Ảnh 22.

Chị cũng luôn cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc của chính mình cũng như các con khi được lao động, chăm sóc cây cối hàng ngày. Làm vườn chính là cách tạo nên một liệu pháp tuyệt vời cho cả tâm trí và cơ thể.

Theo HWGF

TP

Tin mới