(Tổ Quốc) - Trên các phương tiện thông tin đại chúng thời gian gần đây trở nên ồn ào, bởi, việc phong danh hiệu tầm cỡ thế giới liên quan đến một nhà thơ nào đó. Về câu chuyện tự phong như thế này không có gì là mới, khi mà năm 2018, ở Việt Nam cũng xuất hiện một “Nữ hoàng văn hóa tâm linh”. Câu chuyện đáng nói ở đây là những sự cống hiến và tước hiệu này lại không đi cùng với nhau, thậm chí là tỉ lệ nghịch, hay nói một cách khác đó là những danh hiệu “ảo”.
Danh hiệu ảo và sự lệch chuẩn giá trị thật
Thông tin của bạn
Email:
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Tên hiển thị:
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Mã xác thực:
Vui lòng nhập đúng mã xác thực
Gửi bình luận HủyThông báo
Thông báo
Thông báo
Thông báo