Dầu Thực vật Tường An (TAC) chốt ngày họp ĐHĐCĐ bất thường

Tri Túc | 13-01-2021 - 16:43 PM

(Tổ Quốc) - Được biết, Đại hội thường niên hồi tháng 6/2020 đã thông qua việc chia cổ tức đặc biệt với tỷ lệ 75%. TAC theo chủ trương cũng sẽ sáp nhập vào KDC, tuy nhiên do vẫn còn liên quan đến đơn vị Vocarimex (VOC, hiện nắm giữ hơn 26% vốn tại TAC); do đó Đại hội lúc bấy giờ chưa thể thông qua việc sáp nhập.

HĐQT Dầu Thực vật Tường An (TAC) vừa công bố Nghị quyết về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường. Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến vào ngày 1/2/2021, Đại hội sẽ diễn ra vào ngày 26/2/2021. Nội dung cụ thể phía TAC chưa công bố, có thể liên quan đến kế hoạch sáp nhập vào Tập đoàn KIDO (KDC), theo như kế hoạch hồi đầu năm.

Được biết, Đại hội thường niên hồi tháng 6/2020 đã thông qua việc chia cổ tức đặc biệt với tỷ lệ 75%. TAC theo chủ trương cũng sẽ sáp nhập vào KDC, tuy nhiên do vẫn còn liên quan đến đơn vị Vocarimex (VOC, hiện nắm giữ hơn 26% vốn tại TAC); do đó Đại hội lúc bấy giờ chưa thể thông qua việc sáp nhập. Công ty theo đó cho biết sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để thông qua kế hoạch sáp nhập, sau khi hoàn tất việc thoái vốn Nhà nước tại VOC.

Ở diễn biến khác, cuối tháng 12/2020, KIDO Foods đã chính thức sáp nhập với KDC, trong đó KDC đã phát hành 23 triệu cổ phiếu KDC để hoán đổi cổ phiếu KDF của KIDO Foods nhằm thực hiện phương án sáp nhập vào Tập đoàn. Việc chuyển giao cổ phiếu dự kiến sẽ được hoàn tất trong quý 1/2021.

HĐQT KDC cũng đã thông qua Nghị quyết về việc huy động trái phiếu, nhằm bổ sung vốn cho hoạt động SXKD dầu ăn, bánh kẹo, nước giải khát, nông sản thực phẩm và các sản phẩm khác.

Trái phiếu chào bán là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo. Mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu, hiện KDC chưa công bố cụ thể giá trị huy động. Đối tượng chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, dưới 100 nhà đầu tư.

Dầu Thực vật Tường An (TAC) chốt ngày họp ĐHĐCĐ bất thường - Ảnh 1.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM