Đây là lĩnh vực đóng góp cao nhất vào sự tăng trưởng GDP của Việt Nam

(Tổ Quốc) - Tăng trưởng GDP của Việt Nam cho thấy sự vững vàng trước những tác động tiêu cực từ COVID-19 và các tác động bên ngoài khác.

Nền kinh tế Việt Nam trong năm 2022 có tăng trưởng nổi bật so với toàn cầu. Sau khi tăng đặc biệt cao trong Q3/2022 từ mức cơ sở thấp trong năm 2021, tăng trưởng GDP của Việt Nam đã trở về mức hợp lý hơn là 5,92% trong Q4/2022.

Tính chung cả năm, đạt tốc độ tăng trưởng GDP đạt 8,1%, cao nhất kể từ năm 1997 trong khi phần lớn thế giới phải đối mặt với lạm phát cao, tỷ giá biến động, giá năng lượng cao và các biện pháp thắt chặt tiền tệ từ các ngân hàng trung ương.

Hầu hết các lĩnh vực kinh tế đều có sự tăng trưởng (ngoại trừ lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe do vừa thoát khỏi đại dịch trong năm 2021), đặc biệt là dịch vụ lưu trú và ăn uống có mức tăng cao nhất 40,6% khi Việt Nam mở cửa trở lại biên giới để đón khách du lịch nước ngoài vào tháng 3/2022. 

Đóng góp lớn nhất vào GDP vẫn là lĩnh vực sản xuất, chế tạo, chiếm 23,4% GDP, tiếp theo là nông, lâm nghiệp và thủy sản (10,9%) và bán buôn, bán lẻ (8,9%).

Tăng trưởng GDP của Việt Nam cho thấy sự vững vàng trước những tác động tiêu cực từ COVID-19 và các tác động bên ngoài khác. Nền kinh tế phục hồi nhanh hơn dự kiến, vượt mục tiêu ban đầu đề ra là 6,5% cho năm 2022.

Năm 2023, Chính phủ tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng GDP cao ở 6,5%, phù hợp với mức tăng trưởng bình quân 10 năm trong giai đoạn 2010 - 2019 (giai đoạn trước COVID19) và cao hơn mức trung bình 5,3% trong 5 năm qua.

"Chúng tôi tin rằng Việt Nam có thể đạt được mục tiêu GDP năm 2023, nhờ hoạt động sản xuất mạnh mẽ cộng với sự phục hồi của lĩnh vực du lịch, đặc biệt là với việc Trung Quốc - nguồn du khách lớn nhất của Việt Nam trong năm 2019 - mở cửa trở lại trong năm 2023 và các hoạt động xây dựng sôi nổi nhờ thúc đẩy đầu tư công", nhận định của chứng khoán ACB cho biết.

Theo báo cáo của công ty chứng khoán này, tổng lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam năm 2022 đạt 3,6 triệu lượt khách, vẫn thấp hơn 4,6% so với năm 2020 và chỉ bằng 20,3% so với mức trước COVID-19 của năm 2019.

Việc Trung Quốc mở cửa lại biên giới và dỡ bỏ các quy định về phòng chống COVID vào ngày 8/1/2023 được kỳ vọng sẽ giúp Việt Nam thúc đẩy phục hồi ngành du lịch do du khách Trung Quốc chiếm 32% tổng lượng khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam trong giai đoạn 2018-2019, trước khi COVID-19 diễn ra. 

Nếu cộng thêm trung bình 4,4 triệu khách du lịch Trung Quốc trong giai đoạn 2016-2019 sẽ đưa lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong năm 2022 đạt gần 45% so với trước đại dịch.

Vì khách du lịch quốc tế thường chiếm 10% GDP của Việt Nam, nên con số này sẽ bổ sung thêm 2,4% vào GDP của Việt Nam năm 2023.

Pha Lê

Tin Cùng Chuyên Mục
Năm mới tiến bước cùng AseanWindow và xưởng sản xuất

Năm mới tiến bước cùng AseanWindow và xưởng sản xuất

Trong khuôn khổ Vietbuild 2024, AseanWindow đã tổ chức thành công buổi Workshop – Giải pháp sản xuất Xingfa hệ Class A và Lễ ký kết đại lý Đối tác sản xuất chiến lược Xingfa hệ Class A, tạo nên những bước tiến vững chắc, đồng hành cùng xưởng sản xuất trên hành trình chinh phục khách hàng, nâng cao giá trị sản phẩm.
Tin mới